Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, kịch bản trúng thầu của Công ty Tiến Thịnh tại một trường Đại học tại miền Trung không chỉ diễn ra một lần. Trước đó, vào tháng 11/2025, nhà thầu này cũng đã được lựa chọn thực hiện một gói thầu quy mô tương tự.
Điều đáng chú ý là kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này cũng vừa được phê duyệt trước đó 02 ngày, vào ngày 11/11/2025. Tại quyết định này, giá dự toán gói thầu xây lắp là 1.969.621.000 đồng. Qua đó, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà trường tại gói thầu này chỉ đạt khoảng 98.485.000 đồng.
Trong danh sách các gói thầu mà doanh nghiệp này đã thực hiện tại trường, có nhiều gói thầu giá trị nhỏ hơn như: Sửa chữa cửa nhôm kính Giảng đường (451.710.800 đồng), sửa chữa mái tôn nhà (423.849.000 đồng), hay sửa chữa sân bóng đá cỏ nhân tạo (259.814.000 đồng).
Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này tại trường này đạt tới 97,7%. Điều này đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm cho ngân sách tại đơn vị này chỉ dao động ở mức 2,3%.
Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp là dấu hiệu cần được chủ đầu tư giải trình cụ thể. Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, mục tiêu cao nhất của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Khi hình thức chỉ định thầu rút gọn được sử dụng dồn dập cho một đơn vị duy nhất, tính cạnh tranh và công bằng cần được đặt lên hàng đầu".
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 3:] Công ty Tiến Thịnh trúng thầu với tỷ lệ ngân sách thấp