Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong lĩnh vực đầu tư công tại TP Cần Thơ, Công ty TNHH Nguyễn Phát (MST: 1800467853, trụ sở tại TP Cần Thơ) nổi lên như một "hiện tượng" khi trúng thầu với tỷ lệ tuyệt đối tại một số đơn vị chủ đầu tư. Quan sát hồ sơ đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có một "mối lương duyên" đặc biệt với Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ khi tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7 gói.
Mới đây nhất, trong tháng 03/2026, nhà thầu này liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu xây lắp theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Cụ thể, ngày 09/03/2026, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 28/QĐ-CCTL.SNTL.039.26 phê duyệt cho Công ty TNHH Nguyễn Phát trúng gói thầu thi công xây dựng dự án: Sửa chữa, nạo vét kênh 5 Xuân, 8 Đầy, 3 Nữa. Giá trị trúng thầu là 1.674.171.000 đồng. Cũng trong ngày này, tại Quyết định số 28/QĐ-CCTL.SNTL.038.26, đơn vị này tiếp tục được chỉ định thực hiện gói thầu xây lắp dự án nạo vét kênh 9 Ân, Thủy Lợi Chín Dình, Đìa Kè với giá 1.462.549.000 đồng.
Đáng chú ý, tính chất "một mình một chợ" không chỉ xuất hiện ở các gói chỉ định thầu. Tại gói thầu xây lắp "Sửa chữa, nạo vét kênh B1, xã Thạnh Thắng (nay thuộc xã Thạnh An theo Nghị quyết 1668/NQ-UBTVQH15), huyện Vĩnh Thạnh", mã TBMT IB2500093803, dù được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng cũng chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự. Kết quả, Liên danh do Công ty TNHH Nguyễn Phát đứng đầu đã trúng thầu với giá 2.450.045.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 2.461.270.563 đồng, ngân sách Nhà nước chỉ tiết kiệm được khoảng 11 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" khoảng 0,45%.
Phân tích về hiện tượng này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1% thường đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Dù đúng quy trình, nhưng cơ quan chức năng cần xem xét liệu có tình trạng xây dựng hồ sơ mời thầu gây hạn chế nhà thầu hay không".
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng, mục tiêu của Luật Đấu thầu 2023 là thúc đẩy tính cạnh tranh minh bạch. Khi một gói thầu chào hàng cạnh tranh mà chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng sát giá dự toán, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cần được đề cao để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng tối ưu nhất.
Dữ liệu lịch sử cũng cho thấy, Công ty TNHH Nguyễn Phát thường xuyên đối đầu với một số nhà thầu "quen mặt" và kết quả luôn nghiêng về phía doanh nghiệp này. Điển hình như Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Cà Mau đã từng đấu 7 gói thầu với Nguyễn Phát và kết quả là trượt cả 7 gói.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2:] Công ty Nguyễn Phát: Năng lực "siêu nhỏ" có gánh nổi trọng trách "siêu lớn"?