Công ty Nguyễn Phát: Năng lực "siêu nhỏ" gánh trọng trách "siêu lớn"? [Kỳ 2]

Được xếp loại là doanh nghiệp siêu nhỏ với 50 nhân sự, Công ty TNHH Nguyễn Phát vẫn "thâu tóm" khối lượng công việc khổng lồ với tổng giá trị trúng thầu lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Nguyễn Phát được phê duyệt đăng ký thông tin nhà thầu từ năm 2016 với quy mô là "Doanh nghiệp siêu nhỏ", số lượng nhân viên đăng ký chỉ khoảng 50 người. Tuy nhiên, năng lực thực hiện dự án của đơn vị này lại tỉ lệ nghịch với quy mô nhân sự khi tổng giá trị trúng thầu tính đến tháng 03/2026 đã lên tới hơn 594 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2025 - 2026, nhà thầu này đã tham gia và trúng thầu nhiều gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi có tính chất phức tạp. Việc một doanh nghiệp siêu nhỏ cùng lúc triển khai nhiều gói thầu nạo vét, sửa chữa kênh rạch tại nhiều địa bàn như huyện Vĩnh Thạnh, hay các gói thầu chỉ định tại Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ khiến dư luận không khỏi băn khoăn về khả năng đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu của Nguyễn Phát so với giá dự toán đạt mức rất cao, lên tới 97,88%. Tại một số chủ đầu tư khác như Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền vững Cần Thơ, nhà thầu này cũng trúng 4/8 gói thầu với tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ ở mức trung bình.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá năng lực nhà thầu về nhân sự và thiết bị phải dựa trên thực tế huy động. Nếu một doanh nghiệp siêu nhỏ cùng lúc trúng thầu quá nhiều dự án vượt quá khả năng nhân sự tự có, họ bắt buộc phải có phương án liên danh hoặc thuê máy móc bên ngoài. Tuy nhiên, điều này cần được làm rõ trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) để tránh tình trạng thầu phụ không đúng quy định".

13-9589.png
Nguồn MSC

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) lưu ý về trách nhiệm của các bên tư vấn: "Tại gói thầu kênh B1 (mã số IB2500093803), đơn vị tư vấn là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Tư vấn tổng hợp ABC đã đánh giá nhà thầu đạt mọi tiêu chuẩn kỹ thuật dù chỉ có 01 nhà thầu tham gia. Trong bối cảnh TP Cần Thơ vừa thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính, việc quản lý và giám sát các dự án đầu tư công tại các xã mới sáp nhập càng cần được thắt chặt để đảm bảo tính minh bạch, tránh thất thoát ngân sách".

Thực tế, không ít gói thầu của Công ty TNHH Nguyễn Phát có giá trúng thầu rất sát giá gói thầu, thậm chí mức giảm thầu chỉ mang tính hình thức. Câu hỏi đặt ra là vì sao các nhà thầu khác thường xuyên "vắng bóng" hoặc luôn trượt thầu khi đối đầu với Nguyễn Phát?

Dư luận và các chuyên gia đấu thầu như Nguyễn Quốc Vũ, Đào Giang đều bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng cần kiểm tra, giám sát các quy trình chỉ định thầu và xét thầu tại các dự án mà Công ty TNHH Nguyễn Phát đã thực hiện. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sự tôn nghiêm của Luật Đấu thầu mà còn thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng, nơi các nhà thầu có năng lực thực sự được tiếp cận dự án một cách minh bạch nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Xã Đak Lua: Gói thầu hơn 3,4 tỷ đồng chỉ tiết kiệm chưa tới 10 triệu đồng

UBND xã Đak Lua (Đồng Nai) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hơn 3,4 tỷ đồng với tỉ lệ tiết kiệm "siêu mỏng", trong khi đối thủ bỏ giá thấp hơn lại bị loại.

Tại xã Đak Lua, một gói thầu xây dựng tuyến đường giao thông liên tổ vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, kết quả được công bố khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế khi tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt mức rất thấp, chỉ khoảng 0,26%.

Diễn biến gói thầu tại xã Đak Lua tiết kiệm hơn 9 triệu đồng

Công ty Giao thông 674 trúng gói thầu hơn 16 tỷ đồng tại Sở Xây dựng Tây Ninh

Vượt qua 2 liên danh đối thủ, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 674 đã chính thức trúng gói thầu thi công sửa chữa hệ thống thoát nước 5 tuyến đường tỉnh tại Tây Ninh.

Ngày 13/03/2026, ông Nguyễn Thành Ngoãn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 478/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa hệ thống thoát nước các tuyến ĐT.826, ĐT.830, ĐT.833, ĐT.833B, ĐT.835D.

qd.jpg
Quyết định số 478/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

"Hệ sinh thái" thầu của Đại Dương Việt: Trúng 29 gói thầu và những mối quan hệ "quen" [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 64%, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt cho thấy sức ảnh hưởng lớn tại thị trường cung cấp thiết bị công nghệ tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến trung tuần tháng 03/2026, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt đã tham gia tổng cộng 45 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 15 gói và 01 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 48,2 tỷ đồng, riêng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt hơn 12,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, địa bàn hoạt động chính của doanh nghiệp này tập trung đậm đặc tại tỉnh Lâm Đồng với 28 gói thầu đã tham gia. Tại đây, "hệ sinh thái" thầu của doanh nghiệp ghi nhận những mối quan hệ mang tính hệ thống. Cụ thể, nhà thầu này có quan hệ với 28 bên mời thầu nhưng lại đặc biệt thường xuyên xuất hiện tại các gói thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng làm tư vấn mời thầu. Thống kê cho thấy, trong 4 gói thầu mà Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng tổ chức, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt đã trúng tới 3 gói với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này thường dao động quanh mức 90-95%, một con số khá cao trong lĩnh vực hàng hóa thương mại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới