Sputnik dẫn nguồn Hurriyet Daily News cho biết, Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng ông đã ra lệnh bắn hạ Su-24 Nga vào tháng 11 năm ngoái.
(Kiến Thức) - Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố “báo động màu da cam”, cho phép phi công tự quyết định khai hỏa tiêu diệt mục tiêu mà không cần chờ lệnh của cấp trên.
(Kiến Thức) - Thủ lĩnh Mặt trận al-Nusra cho rằng, mục đích Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập "vùng an toàn" tại Syria là để tăng cường sức mạnh cho phiến quân IS.
(Kiến Thức) - Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định, việc rút quân khỏi Iraq là điều không thể và cam kết sẽ hợp tác với liên minh quốc tế để giải quyết việc này.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã lên tiếng chỉ trích sau khi hình ảnh một binh sĩ Nga vác tên lửa trên tàu chiến di chuyển qua vùng biển nước này.
(Kiến Thức) - Dù được trang bị tên lửa không đối không hiện đại nhưng nếu phải không chiến với tiêm kích nhanh nhẹn thì máy bay ném bom Su-34 vẫn yếu thế.
(Kiến Thức) - Ngày 30/11, chiếc máy bay chở thi thể Trung tá Oleg Peshkov – phi công máy bay Su-24 bị TNK bắn rơi – đã về đến sân bay Chakalovsky, Nga.
Kẻ bắn chết Trung tá Oleg Peshkov, phi công Su-24 của Nga được xác định là Alpaslan Celik, một kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới, thành viên tổ chức Sói xám.
(Kiến Thức) - Ngày 27/11, lễ tang của quân nhân Alexander Pozynich hy sinh trong chiến dịch giải cứu phi công máy bay Su-24 bị bắn hạ được tổ chức ở miền nam nước Nga.
(Kiến Thức) - Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Zbigniew Brzezinski cho biết, ông cảm thấy may mắn khi Mỹ không phải là bên bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga.