Đã hơn 30 năm kể từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên, những chiếc tiêm kích Su-30 vẫn hoạt động hiệu quả ở khắp nơi trên thế giới, tiếp tục khẳng định vị trí công nghệ máy bay Nga trên thế giới.
Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, hàng loạt chiến đấu cơ Su-30SM của Không quân Nga bị phòng không Ukraine bắn rơi. Điều này buộc Không quân Ấn Độ phải nâng cấp Su-30 MKI của mình lên tiêu chuẩn SM2.
Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin, Iran sẽ mua 64 chiếc máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 của Nga với trị giá 10 tỷ USD; nhưng trong tình thế bị cấm vận hiện tại, tới bao giờ Nga mới hoàn thiện được hợp đồng?
(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 19/10 hai máy bay tiêm kích Su-30 đã xuất kích sau khi các thiết bị kiểm soát không phận nước này phát hiện các mục tiêu trên không đang tiếp cận với biên giới không phận của Nga.
Đã hơn 30 năm kể từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên, những chiếc tiêm kích Su-30 vẫn hoạt động hiệu quả ở khắp nơi trên thế giới, tiếp tục khẳng định vị trí công nghệ máy bay Nga trên thế giới.
Tiêm kích Su-35 cực kỳ hiện đại của lực lương Không quân Vũ trụ Nga, có giá trị ước tính lên tới 85 triệu USD, vừa rơi ở khu vực Viễn Đông nước này do lỗi động cơ.
Từng là quốc gia có lực lượng phòng không hàng đầu khu vực, sau hơn ba thập kỷ suy giảm, Ai Cập dần lấy lại sức mạnh, bằng những chi tiêu mạnh tay cho mua sắm, để củng cố lực lượng phòng không.
Là quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất nhì tại Bắc Phi, Quân đội Algeria đã không chọn chiến đấu cơ Rafale của Pháp, mà quyết định chọn Su-30MKA. Vậy lý do nào để Algeria bỏ máy bay Pháp, chọn máy bay của Nga?
Việc Ấn Độ tích hợp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, lên máy bay chiến đấu chủ lực Su-30 MKI của Không quân nước này, sẽ kết thúc trong khoảng 2-3 năm nữa. Vậy Ấn Độ liệu có chuyển giao công nghệ và vũ khí này ra nước ngoài?
Tiêm kích F/A-18 của hải quân Mỹ và Su-30MKM của không quân Malaysia tham gia diễn tập hiệp đồng tác chiến và không chiến tại Biển Đông trong một cuộc diễn tập chung diễn ra hồi đầu tháng tư vừa rồi.
Bản thân Không quân Nga cũng phải “lắc đầu” khi lựa chọn đưa máy bay chiến đấu Su-35 vào trong biên chế, thực tế cho thấy rằng Su-35 đã bị phai mờ giá trị của mình bởi các dòng máy bay khác.
Việc trang bị pod gây nhiễu điện tử Talisman (ADS) do Belarus sản xuất sẽ bảo vệ tốt hơn cho các máy bay tiêm kích - bom Su-22 của Không quân Việt Nam.
Chính phủ Ấn Độ, được cho là đã ra lệnh cho Quân đội nước này triển khai tên lửa đạn đạo Prithvi ở khu vực giáp biên giới với Pakistan, khi phi công thuộc Không quân Ấn Độ (IAF) bị Pakistan bắt giữ vào năm 2019.
Thực tế, Moscow không cần quá gấp rút trang bị hàng loạt Su-57, đơn giản là do họ đã có một loại máy bay tiêm kích thế hệ 4++, đủ sức "át vía" hoàn toàn NATO.
Chiếm 21% thị phần vũ khí toàn cầu và có lượng khách hàng “khủng” lên tới 47 quốc gia, Nga tiếp tục ghi tên mình vào danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.
Hai chiếc oanh tạc cơ B-1B Lancer của Mỹ, đã bị tiêm kích Su-27 xua đuổi, khi thực hiện chuyến bay gần không phận Nga trên biển Baltic, cho thấy hành động quyết liệt của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền.