Ngoài biện pháp tiêu diệt muỗi để ngăn chặn đường trung gian truyền bệnh thì tiêm phòng vắc xin được coi là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh sốt xuất huyết.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 608 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 23 trường hợp so tuần trước (585 trường hợp). Bên cạnh đó, số ca mắc sởi tiếp tục có xu hướng gia tăng...
Theo thông tin trên trang ema.europa.eu, Qdenga là vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết, có thể được tiêm cho người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em từ 4 tuổi trở lên.
Dự án do công ty Anh Oxitec triển khai, với một phần tài trợ nghiên cứu từ quỹ của tỷ phú Bill Gates, sẽ bắt đầu thả muỗi biến đổi gen ra môi trường tự nhiên. Mục đích cuối cùng là khiến loài muỗi tự nhiên diệt vong.
(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia y tế, hiện nay chưa có chưa có vắc-xin phòng bệnh, thuốc đặc hiệu nào cho bệnh sốt xuất huyết. Do đó chế độ dinh dưỡng chăm sóc đóng vai trò cực kỳ quan trọng để lấy lại sức đề kháng cho cơ thể.
Không có một loại thuốc hay phương pháp điều trị nào là đặc hiệu, dành riêng cho bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ khuyến cáo, nếu tự động dùng các loại thuốc sau đây có thể gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong.
Cho dù mới chớm bị sốt hay là đã có chẩn đoán sốt xuất huyết thì người bệnh nên chọn paracetamol (acetaminophen) để hạ sốt chứ không được dùng aspirin.
(Kiến Thức) - Không chỉ gây bùng phát dịch bệnh virus Zika, muỗi còn là nguyên nhân lây lan hàng loạt căn bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét hay viêm não Nhật Bản.
Quá trình thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện 6 năm nay với trẻ từ 2 tuổi đến 14 tuổi. Kết quả là vắc xin có thể sử dụng tốt cho lứa tuổi từ 9 tuổi trở lên.
(Kiến Thức) - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng đấm rách miệng nữ cán bộ y tế phường phun hóa chất diệt muỗi.
(Kiến Thức) - Người dân nôn ói, đau đầu và tháo chạy nháo nhào khi chiếc xe phun hóa chất diệt muỗi của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi tới.