Cùng là gà, trong khi gà trống kết nối thần linh thì gà mái tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển, nhưng khi dâng gà lên bàn thờ, tại sao chỉ dùng gà trống?
Sau khi dâng sao giải hạn với giá 150 nghìn đồng/lượt, nếu ai muốn "cầu an" cho gia đình thì lại phải chi thêm 150 nghìn đồng nữa. Chùa Phúc Khánh có biểu giá rất rõ ràng cho việc này.
(Kiến Thức) - Quan niệm dân gian cho rằng có 9 vì sao chiếu mệnh luân phiên ảnh hưởng đến con người. Nếu gặp sao xấu cần phải dâng sao giải hạn. Tuy nhiên, dựa trên góc nhìn của đạo Phật thì cách suy nghĩ này hoàn toàn mang tính chất mê tín dị đoan.
Đầu năm, vào khoảng thời gian từ ngày 10-15 tháng Giêng âm lịch, tại các ngôi chùa trên khắp cả nước đều nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người ra, kẻ vào để dâng sao giải hạn.
(Kiến Thức) - Nhiều người đến giải hạn sao Thái Bạch ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội) sẵn sàng chèn ép, xô đẩy người khác để xin lộc sau khi kết thúc phần lễ.
(Kiến Thức) - Chiều ngày 2/3, hàng trăm người dân Hà Nội nô nức kéo nhau đến chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để làm lễ giải hạn sao Thái Bạch. Trong số đó, dễ dàng bắt gặp rất nhiều cô gái trẻ đến chùa với mong muốn giải hạn sao xấu.
Nhiều người khi thắp hương vẫn thắp với số lượng hương là số lẻ như 1,3,5,7,9 tuy nhiên không phải ai cũng biết được lý do vì sao lại hình thành thói quen này.
(Kiến Thức) - Trên cơ sở lý luận, vấn đề cúng sao giải hạn không phải là mê tín dị đoan mà là thể hiện sự ảnh hưởng của môi trường với đời sống con người.