Số 26 (4392) Thứ Năm (26/6/2025) 18 BẠN ĐỌC Sáng 25/6, người dân phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai phản ánh việc lãnh đạo phường này cho cưa hạ cây gỗ có đường kính trung bình 60- 70 cm, trong khuôn viên trụ sở phường để bán. Đây là những cây xà cừ đã được trồng khoảng 20 năm trước. Đến nay hàng cây này cho bóng mát, là nơi người dân thường lui tới tập thể dục. Ông G., cán bộ hưu trí sống gần trụ sở phường Cheo Reo cho biết, vụ việc nhiều cây xanh bị cắt diễn ra khoảng 10 ngày trước. Theo ông G., với địa phương có nền nhiệt cao như Ayun Pa, việc chặt hạ cây xanh đã 20 năm tuổi nên cân nhắc kỹ lưỡng. Về vấn đề này, ông Dương Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Cheo Reo thông tin, được sự đồng ý của Đảng ủy và Công đoàn nên phường mới chặt hạ cây. Các cây gỗ lớn đã bán cho một người đàn ông tên H. ở xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, ông Dũng không cho biết số tiền bán cây thu được là bao nhiêu. Thông tin với Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Đình Tiến- Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị, thị xã Ayun pa cho biết, có nắm được thông tin và nghe cán bộ ở phường báo lại. Đây là những cây đã trồng khoảng 20 năm, có 6 cây lớn và phát triển không ngay hàng thẳng lối. Do lo thời điểm sáp nhập không còn người ở lại trông coi, cùng với mùa mưa bão đến gần nên sợ ngã đổ gây nguy hiểm. Vì vậy các cán bộ đã bàn với Đảng ủy phường và Công đoàn thống nhất cắt. Số tiền thu được từ bán thanh lý không lớn và cũng đã được sung vào quỹ công đoàn… Về vấn đề này, Bí thư thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh cho biết, mới nắm được có vụ chặt cây xanh trong khuôn viên phường và yêu cầu UBND phường Cheo Reo báo cáo vụ việc. Cụ thể thế nào huyện sẽ thông tin với báo chí. Được biết, từ 1/7, phường Cheo Reo cùng các phường Đoàn Kết, Sông Bờ, Hòa Bình sẽ nhập lại thành phường mới có tên phường Ayun Pa, trụ sở đặt tại trụ sở UBND thị xã Ayun Pa hiện nay. HÀ NGỌC CHÍNH Gia Lai: Nhiều cây gỗ lớn tại trụ sở phường bị cắt trước khi sáp nhập Nhiều cây gỗ có đường kính trung bình 60-70cm bị cưa hạ. Mới đây, tại một số công trình xây nhà của người dân ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), tôi thấy trong lúc máy khoan bê tông đang hoạt động, một người đàn ông không có bất cứ thiết bảo hộ nào, dùng xà beng để chọc phá lớp bê tông ngay sát mũi khoan. Tình huống này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn nếu máy móc gặp sự cố hoặc vật liệu văng bắn. Tình trạng người lao động thi công tại các công trình xây dựng dân dụng nhưng không tuân thủ quy định về an toàn lao động vẫn diễn ra phổ biến, nhất là ở khu vực dân cư không chỉ ở Hải Dương mà còn trên cả nước. Thực tế, xây dựng nhà ở dân dụng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Phần lớn lực lượng thi công là lao động tự do, không có hợp đồng lao động và được trả công theo ngày. Khi tai nạn xảy ra, nhiều trường hợp được giải quyết nội bộ giữa chủ thầu và người lao động, chỉ các sự cố nghiêm trọng mới được báo cáo cơ quan chức năng. Vì vậy, mỗi lao động cần chủ động bảo vệ an toàn cho chính mình khi làm việc tại các công trình xây dựng. Đồng thời, chủ sử dụng lao động cần nâng cao ý thức, nhắc nhở công nhân khi làm việc, tránh những hậu quả đáng tiếc. NGỌC TUYỂN (TP Hải Dương, Email: ngoc***@gmail.com) Một người thợ xây đứng chênh vênh trên cột bê tông đang thi công dở cao khoảng 30 m. Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L.T.T.H về hành vi lùi xe trên cao tốc. Ngày 25/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt bà L.T.T.H. (44 tuổi, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Với hành vi này, nữ tài xế sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Cụ thể, lúc 14h ngày 22/6, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, CSGT nhận được phản ánh với nội dung, ô tô biển số 30H458.XX lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc địa phận TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ. Đến tối ngày 24/6, cảnh sát xác định người điều khiển ô tô đi ngược chiều là bà L.T.T.H. và đã mời nữ tài xế đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, bà H. cho biết, khoảng 9h25 ngày 22/6, bản thân điều khiển ô tô BKS 30H-458.XX đi trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên), khi đến Km53+400 (nút giao Sông Công), do đi quá nút giao nên đã lùi xe trên đường cao tốc. Cũng theo bà H. thời điểm xảy ra sự việc, bản thân bà không nhận thức được hành vi trên gây nguy hiểm, nhưng sau khi được CSGT tuyên truyền, phân tích hành vi thì bà biết đó là sai và hứa không tái phạm. GIA ĐẠT Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì lùi xe trên cao tốc Hình ảnh ô tô lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Báo động thợ xây làm việc trên cao, không đeo dây bảo hộ Thợ xây đứng làm việc ở độ cao khoảng 30 m, không có dây đai bảo hộ. Trong điều kiện làm việc chênh vênh như vậy, chỉ một sơ suất nhỏ như trượt chân, chóng mặt… cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==