Số 26 (4392) Thứ Năm (26/6/2025) 17 Sự quan tâm ngày càng lớn từ các đối tác Hong Kong và Thâm Quyến tới mô hình phát triển khu công nghiệp thông minh, hướng đến phát triển bền vững đang mở ra cơ hội mới cho Việt Nam. ROX Group và đơn vị thành viên ROX iPark được ghi nhận là những đại diện có năng lực triển khai và hướng tiếp cận phù hợp với xu thế quốc tế. Trong khuôn khổ Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Đầu tư Thương mại Việt Nam và Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao 2025 diễn ra trung tuần tháng 6 vừa qua, đại diện ROX Group và các đơn vị thành viên đã có buổi làm việc với đại diện doanh nghiệp Trung Quốc vùng Vịnh Lớn, Tiền Hải (Thâm Quyến) nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khu công nghiệp, công nghệ và tài chính. ROX Group, dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Trần Xuân Quảng, đã tham dự với đơn vị chủ lực mảng BĐS công nghiệp ROX iPark. Phía đối tác Hong Kong do Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah – một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn tại Khu vực Vịnh lớn – dẫn đầu. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ tài chính – hậu cần và hỗ trợ sản xuất. Các đại biểu thống nhất ưu tiên thúc đẩy các dự án có tính chiến lược, đồng thời duy trì kênh kết nối thường xuyên nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới. Trước đó, trong phần hội thảo, Tiến sĩ Jonathan Choi đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sự hợp tác giữa Việt Nam và Khu vực Vịnh lớn Hồng Kông – Quảng Đông – Ma Cao. Ông khẳng định rằng, với vị trí chiến lược và nội lực kinh tế dồi dào, khu vực này có thể đóng góp đáng kể vào sự phát triển vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong tương lai gần. Tiến sĩ Choi cũng nhấn mạnh: “Sự kiện kết nối doanh nghiệp đầu tư thương mại lần này tiếp tục củng cố niềm tin mạnh mẽ của Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao vào thị trường Việt Nam đầy tiềm năng. ROX iPark – đơn vị phát triển khu công nghiệp theo định hướng ESG Là đơn vị thành viên phụ trách phát triển bất động sản khu công nghiệp của ROX Group, ROX iPark hiện đang vận hành 14 khu công nghiệp trên toàn quốc, với tổng quy mô đất phát triển gần 3.000 ha. Các khu công nghiệp này được thiết kế theo mô hình đồng bộ hạ tầng – tích hợp dịch vụ – áp dụng công nghệ quản trị thông minh. Trong những năm gần đây, ROX iPark tập trung vào việc ứng dụng các tiêu chuẩn ESG trong phát triển hạ tầng và vận hành khu công nghiệp. Tại một số khu như KCN Quang Minh, doanh nghiệp đã triển khai trung tâm điều hành thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo và kiểm soát phát thải carbon theo hướng bền vững. Việc tích hợp công nghệ giúp ROX iPark nâng cao hiệu quả vận hành và gia tăng giá trị kết nối chuỗi cung ứng cho các nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và logistics. Bối cảnh thuận lợi và định hướng hợp tác dài hạn Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết quý I/2025, Việt Nam đã thu hút hơn 11 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang có xu hướng chuyển dịch sang khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Việt Nam cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện pháp lý nhằm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết: “Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời cam kết cải thiện thủ tục đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài”. Trong bối cảnh đó, sự kiện kết nối giữa ROX Group – ROX iPark với các doanh nghiệp đến từ Hong Kong và Thâm Quyến không chỉ là một hoạt động giao thương thông thường, mà còn phản ánh xu thế mở rộng hợp tác chiến lược – chất lượng cao giữa các bên. Với tiềm lực nội tại, hệ sinh thái đa ngành và định hướng phát triển theo chuẩn quốc tế, ROX iPark đang từng bước khẳng định vai trò là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. PV BẠN ĐỌC ALO CHUYÊN GIA Đi công chứng phải chụp ảnh? THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Ung thư tuyến giáp có gây vô sinh? HỎI: Tôi gần 40 tuổi, đã có một con, nhưng hơn 5 năm nay tôi vẫn chưa thể mang thai lần nữa. Xin hỏi, có nhân tuyến giáp và ung thư tuyến giáp thể nhú có gây vô sinh? Nguyễn Thị Phượng (Hà Nội) Trả lời: Ung thư tuyến giáp, đặc biệt là các thể biệt hóa như thể nhú hoặc thể nang, hiếm khi trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, các rối loạn chức năng tuyến giáp (suy giáp hoặc cường giáp), nhất là khi kéo dài, có thể tác động đáng kể đến chu kỳ kinh nguyệt, rụng trứng và khả năng thụ thai. Nói cách khác, không phải bản thân ung thư gây vô sinh, mà chính sự mất cân bằng nội tiết kéo dài - thường âm thầm và chưa được điều trị đầy đủ mới là yếu tố làm giảm khả năng mang thai. Với các trường hợp được chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ, bao gồm phẫu thuật, xạ trị I-131 (nếu chỉ định), kiểm soát hormone TSH, khả năng sinh sản hoàn toàn có thể phục hồi. Điều này đặc biệt đúng khi bệnh nhân còn trẻ và không có các bệnh lý nội tiết đi kèm. Sau điều trị ung thư tuyến giáp, phụ nữ hoàn toàn có thể mang thai bình thường. Thực tế, các bác sĩ đã theo dõi và hỗ trợ nhiều bệnh nhân mang thai khỏe mạnh sau điều trị ung thư tuyến giáp. Có không ít trường hợp từng nghĩ rằng mình vô sinh nhưng vẫn sinh con, thậm chí sinh đôi, sau nhiều năm điều trị ổn định. Vì vậy, chị em không nên quá lo lắng nếu đang điều trị bệnh lý tuyến giáp mà chưa có con. Hãy đánh giá toàn diện, đặc biệt các chỉ số nội tiết như FT4, TSH, Anti-TPO... Không nên trì hoãn điều trị ung thư vì lo sợ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều trị đúng, hiệu quả và ổn định chức năng tuyến giáp là nền tảng để mang thai khỏe mạnh trong tương lai. Ung thư tuyến giáp không đồng nghĩa với mất đi khả năng làm mẹ. Nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách, phụ nữ hoàn toàn có thể mang thai và sinh con khỏe mạnh sau điều trị. Điều quan trọng là cần hiểu rõ bệnh, kiểm soát nội tiết tốt và luôn giữ vững niềm tin. ThS.BS Nguyễn Xuân Tuấn (Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt) ROX iPark thúc đẩy hợp tác phát triển khu công nghiệp với đối tác Hong Kong và Thâm Quyến HỎI: Tôi nghe nói từ 1/7 đi công chứng phải chụp ảnh, nhưng không rõ chụp như thế nào? Việc ký công chứng thực hiện thế nào cho đúng? Nguyễn Văn Thanh (Hải Phòng) Trả lời: Từ ngày 1/7/2025, Luật Công chứng 2024 và Nghị định 104/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, trong đó quy định người đi công chứng phải chụp ảnh tại thời điểm ký văn bản, dưới sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên. Theo khoản 1 Điều 50 Luật Công chứng 2024 nêu rõ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng và người phiên dịch phải ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên – trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Công chứng 2024 và trường hợp người yêu cầu công chứng không ký được và không điểm chỉ được. Đồng thời, việc ký văn bản phải được chụp ảnh và lưu trữ trong hồ sơ công chứng. Đặc biệt, theo Điều 46 Nghị định 104/2025/ NĐ-CP quy định cụ thể về việc chụp ảnh công chứng viên chứng kiến việc ký văn bản công chứng như sau: Ảnh chụp phải nhận diện rõ người ký văn bản và công chứng viên thực hiện việc công chứng; Ảnh phải rõ ràng, sắc nét, không dễ phai mực hoặc bay màu; Không được chỉnh sửa, cắt ghép hoặc thêm bớt chi tiết, bối cảnh; Ảnh có thể in màu hoặc đen trắng trên giấy A4; nếu in bằng giấy ảnh chuyên dụng, kích thước tối thiểu là 13×18 cm. Trong trường hợp có nhiều người cùng tham gia ký, có thể chụp ảnh từng người hoặc chụp chung, miễn là đảm bảo rõ ràng, đúng quy định. Nếu ký ở các thời điểm hoặc địa điểm khác nhau, ảnh sẽ được chụp riêng tương ứng. Ngoài ra, người yêu cầu công chứng và công chứng viên có thể lựa chọn quay phim toàn bộ quá trình ký kết, video này cũng được xem là một phần hồ sơ lưu trữ. Việc bổ sung quy định chụp ảnh (hoặc quay phim) được xem là bước tiến quan trọng trong minh bạch hóa quy trình công chứng, góp phần chống giả mạo chữ ký và tranh chấp pháp lý sau này. Tư liệu hình ảnh là một thành phần của hồ sơ công chứng, chỉ được lưu trữ và sử dụng theo quy định pháp luật về lưu trữ hồ sơ công chứng. ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật gia Hà Nội) Khi đi công chứng cần chụp ảnh với công chứng viên và ký từng trang các văn bản - Ảnh minh họa Thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân tuyến giáp - Ảnh BSCC ROX iPark giới thiệu mô hình KCN thông minh tại hội thảo. Các KCN của ROX iPark được chú ý tại sự kiện. Buổi gặp mặt giữa ROX Group và Tập đoàn Sunwah trong khuôn khổ sự kiện.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==