Số 27 (4393) Thứ Năm (3/7/2025) 10 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ) vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam có tổng số 19 ban, đơn vị. Trong đó, Ban tham mưu, giúp việc dùng chung gồm: Ban Tổ chức, Kiểm tra; Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Công tác xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Dân tộc và Tôn giáo; Ban Đối ngoại nhân dân; Ban Công tác Hội quần chúng; Cục Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng Cơ quan. Các ban đặc thù bao gồm: Ban Công tác Công đoàn; Ban Quan hệ lao động; Ban Công tác Nông dân; Ban Công tác Đoàn; Ban Công tác Thanh thiếu nhi; Ban Công tác Phụ nữ. Các đơn vị sự nghiệp gồm: Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học; Bảo tàng MTTQ Việt Nam; Báo Đại đoàn kết. Văn phòng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ. Các ban, đơn vị có tổng số 446 người. Trong đó có 141 lãnh đạo các ban, đơn vị; 236 công chức, 69 viên chức thuộc các ban, đơn vị dùng chung. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các ban, đơn vị hoạt động theo mô hình mới, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh đây là một sự kiện đặc biệt thực hiện chủ trương lớn của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 5 tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị lãnh đạo các ban, đơn vị, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần xác định rõ việc gì có lợi cho đất nước, cho tập thể, cho cơ quan, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc thì cố gắng làm, làm hết sức. Cái gì có hại cho nước cho dân, cho sự nghiệp đại đoàn kết thì hết sức tránh. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu, từ 1/7/2025, các ban đơn vị cần phải ổn định ngay phòng làm việc theo sơ đồ sắp xếp đã được Ban thường trực thông qua, lãnh đạo các ban, đơn vị phân công nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức theo chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng quy chế làm việc để trình phê duyệt và đưa bộ máy vào hoạt động. Nhắc tới 6 nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ, các đoàn thể Trung ương từ nay đến hết năm 2025, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trước tiên cần chuẩn bị thật tốt cho cuộc họp của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban MTTQ Việt Nam nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2025, kiện toàn công tác nhân sự và triển khai công tác Mặt trận trong 6 tháng cuối năm 2025. Đặc biệt phải nắm chắc tình hình triển khai hoạt động của mô hình MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh mới, xã/phường mới; chủ động đề xuất giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc nếu có đảm bảo hoạt động thông suốt đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGUYÊN VĂN Công bố Quyết định thành lập 19 Ban, đơn vị Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam “Đây là một sự kiện đặc biệt thực hiện chủ trương lớn của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 5 tổ chức chính tr - xã hội về chung một mái nhà đại đoàn kết toàn dân tộc”, Ủy viên Bộ Chính tr - Chủ t ch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. “Việc đưa nội dung bảo vệ môi trường vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng l n thứ XIV không chỉ là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn mà còn thể hiện t m nhìn dài hạn trong chiến lư c phát triển quốc gia”, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ t ch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết. Ngày 30/6, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã diễn ra hội thảo “Đóng góp ý kiến đối với nội dung Bảo vệ môi trường trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng – nhấn mạnh: Đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc đưa nội dung bảo vệ môi trường vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển quốc gia. Theo Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế LHHVN Lê Công Lương, để bảo vệ môi trường hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân. Trong đó, LHHVN với mạng lưới hơn 140 hội ngành toàn quốc và hàng chục liên hiệp hội cấp tỉnh, đóng vai trò là cầu nối giữa trí thức khoa học và các nhà hoạch định chính sách. Ông Lê Công Lương đề xuất, Dự thảo Văn kiện nên nhấn mạnh hơn vai trò tư vấn, phản biện và giám sát của các tổ chức khoa học - kỹ thuật đối với chính sách môi trường. Bên cạnh đó, cần tăng cường nguồn lực, cơ chế phối hợp và chính sách ưu tiên cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường. Phân tích sâu sắc về vai trò của khoa học và công nghệ trong bảo vệ môi trường, chuyên gia thuộc Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam Lưu Đức Hải đã chia sẻ, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), cảm biến môi trường, năng lượng tái tạo... sẽ mở ra nhiều giải pháp đột phá cho các vấn đề môi trường hiện nay. Ông Lưu Đức Hải cũng nhấn mạnh rằng, đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở công nghệ, mà còn phải được thể hiện trong thể chế, cơ chế chính sách, mô hình quản trị môi trường và giáo dục cộng đồng. Do đó, cần có một chương trình quốc gia về khoa học - công nghệ trong bảo vệ môi trường, gắn kết giữa nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và quản lý. Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là vấn đề tài nguyên nước. Chuyên gia đến từ Hội Thủy lợi Việt Nam Hoàng Thái Đại cho biết, khoảng 60% nguồn nước mặt của Việt Nam bắt nguồn từ các quốc gia khác, vì vậy việc đảm bảo an ninh nguồn nước phụ thuộc không nhỏ vào hợp tác quốc tế. Trong nước, hệ thống giám sát chất lượng nước còn hạn chế, công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên nước còn chồng chéo. Để giải quyết vấn đề này, ông kiến nghị cần hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực quản lý lưu vực sông, tăng cường đầu tư cho hạ tầng cấp nước và xử lý nước thải, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, giáo dục cộng đồng về sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Từ các nội dung trao đổi, hội thảo đã thống nhất đề xuất một số kiến nghị chính gửi tới Ban soạn thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV: Khẳng định vai trò trung tâm của bảo vệ môi trường trong định hướng phát triển bền vững; Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản lý và xử lý các vấn đề môi trường; Phát huy vai trò của các tổ chức khoa học – kỹ thuật như LHHVN trong tư vấn, phản biện, giám sát chính sách và kết nối cộng đồng trí thức; Xây dựng thể chế, chính sách ưu tiên cho bảo vệ tài nguyên nước, không khí, đất và đa dạng sinh học, gắn với chiến lược kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Đẩy mạnh giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trong các trường học, doanh nghiệp và cơ quan hành chính. NGUYỄN HO NG Đưa n i dung bảo vệ môi trường vào Dự thảo Văn kiện Đại h i Đảng lần thứ XIV
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==