Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 18 BẠN ĐỌC Nhận lại gần nửa tỷ đồng chuyển khoản nhầm Dự án nâng cấp mở rộng đường Lò Lu tại TP Thủ Đức - TP HCM đoạn từ nút giao đường Lã Xuân Oai tới nút giao đường Nguyễn Xiển đã được tiến hành từ vài tháng nay nhưng tiến độ thi công vẫn ì ạch, chậm trễ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trước tình trạng đó, cùng với sự xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng của con đường từ nhiều năm nay khiến cho hàng ngày người tham gia giao thông trên tuyến đường này không khỏi lắc đầu ngao ngán. Theo ghi nhận, trên mặt đường xuất hiện nhan nhản những “ ổ trâu, ổ voi”, thậm chí nhiều chỗ có những “hố bom” lớn, sâu hoắm, với bùn nước ngập sâu. Nếu đi lại vào ban ngày còn có thể quan sát thấy để né tránh nhưng vào buổi tối, ban đêm khi ánh sáng thiếu, tầm quan sát bị hạn chế thì người điều khiển phương tiện rất dễ tự gây tai nạn cho mình. Từ thực trạng trên, người dân mong muốn chính quyền TP Thủ Đức cần sớm giải quyết các điểm đen dễ gây tai nạn. Đồng thời, đôn đốc Ban quản lý nâng cấp mở rộng đường Lò Lu cần đẩy nhanh tiến độ để con đường sớm hoàn thành, tạo thuận lợi và an toàn cho người tham gia giao thông. Nguyễn Gia Long (TP HCM, Email: gialong***@gmail.com) “Đánh vật” với con đường đau khổ Mặt đường tại nhiều chỗ xuất hiện nhan nhản ổ trâu, ổ voi... QUỲNH TRANG Sau khi khớp nối các thông tin chính xác, với sự chứng kiến của công an, anh Hà Văn Hưng đã chuyển lại toàn bộ số tiền đã nhận cho chị Phương Nga. Ngày 18/6, Công an thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa xác minh, hỗ trợ kịp thời một trường hợp nhận được tiền chuyển khoản nhầm và tiến hành trao trả gần 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Trước đó, vào khoảng 9h sáng 16/6, anh Hà Văn Hưng (SN 1990, trú tại khu 5B, thị trấn Tân Phú) đến cơ quan công an trình báo việc tài khoản ngân hàng BIDV của mình bất ngờ nhận được số tiền 499.999.000 đồng vào lúc 16h35 ngày 13/6. Anh Hưng khẳng định không có giao dịch nào liên quan đến số tiền trên và không rõ người gửi là ai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Tân Phú đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng để xác minh chủ tài khoản gửi tiền. Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1991, trú tại số 54 Mạc Hiển Tích, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Tại cơ quan Công an, chị Nga cho biết đã vô tình chuyển nhầm số tiền lớn này trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa, do nhầm lẫn người nhận có cùng tên. Sau khi làm rõ sự việc, Công an thị trấn Tân Phú đã hướng dẫn hai bên hoàn tất thủ tục và tiến hành trao trả, chị Nga rất vui mừng và cảm ơn tới Hưng và Công an khi nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm. Công an thị trấn Tân Phú khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm hoặc vô tình chuyển nhầm tiền cần nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý. Hành vi cố tình không hoàn trả tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Công an thị trấn Tân Phú đã làm các thủ tục để hai bên trao trả lại số tiền chuyển nhầm. Trong những năm gần đây cá nhân, tổ chức “tín dụng đen” cho vay nặng lãi xuất hiện tràn lan trên các tỉnh, thành phố ở nước ta. Các đối tượng này hoạt động cho người dân vay tiền với lãi suất rất cao, thậm chí có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm. Điều này khiến cho việc trả số tiền vay của “con nợ” trở nên vô cùng khó khăn, dẫn đến gánh nặng tài chính không thể chịu đựng được. Một số cá nhân, tổ chức sử dụng hình thức huy động và cho vay tín dụng bất hợp pháp, không qua hệ thống ngân hàng, không đăng ký kinh doanh, không chịu sự quản lý chính thức của cơ quan nhà nước, thường gắn với hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Các tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi thường áp đặt các khoản phí và phạt bất thường khiến cho số tiền phải trả lớn hơn nhiều so với số tiền vay ban đầu, chỉ qua một thời gian ngắn. Những phí này thường không rõ ràng trong hợp đồng và thường được giấu giếm thông tin, hướng dẫn về các điều khoản. Nếu yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết, các tổ chức cho vay nặng lãi thường từ chối hoặc đáp ứng một cách mập mờ và không rõ ràng. Ngoài ra, hành vi quảng cáo và tiếp thị đáng ngờ như: dán quảng cáo trên các cột điện, cây xanh; phát tờ rơi với các nội dung "cho vay không cần thế chấp, nhận tiền ngay trong ngày", "Alo là có tiền", "cho vay uy tín, thủ tục đơn giản" hoặc thông qua các hoạt động vay trực tuyến, vay qua “App” (ứng dụng)... có dấu hiệu của việc cho vay nặng lãi. Khi người dân đến vay tiền chúng dùng các loại hợp đồng cho vay dưới dạng hợp đồng mua bán, thuê ô tô, xe mô tô để khi người vay mất khả năng thanh toán sẽ gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Khi đi đòi nợ, chúng dùng nhiều thủ đoạn gây sức ép với người vay và thân nhân như: dọa dẫm bằng lời nói; sử dụng vũ lực ở mức độ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; ném chất bẩn, chất thải, kéo đông người đến nhà riêng, nơi làm việc gây áp lực; sử dụng mạng xã hội để đăng các thông tin không có lợi, xuyên tạc, bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm tạo áp lực cho người vay, hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội... Để hoạt động cho vay nặng lãi không còn đất sống và nhiều người dân không phải khổ sở, thiết nghĩ cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cần phải xử lý thật nghiêm hành vi treo, dán, vẽ quảng cáo có nội dung cho vay tiền trên cột điện, tủ điện, cột tín hiệu giao thông, ghế đá nơi công cộng. Ngoài ra, cần phải truy vết theo số điện thoại trên các tờ rơi quảng cáo, qua các “App” cho vay tiền trên các trang mạng để xử lý và xử phạt các cá nhân, tổ chức cho vay nặng lãi. Lê Thị Kết (Đông Anh - Hà Nội, Email: ketle***@gmail.com) Làm gì để hoạt động “tín dụng đen” hết đất sống? Để hoạt động tín dụng đen không còn đất sống, cũng như nhiều người dân không còn khổ sở, thì cơ quan chức năng cần phải làm nghiêm và xử lý triệt để các đối tượng cho vay nặng lãi...
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==