Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 17 HDBank mang đến “Ngày không tiền mặt 2025” góc nhìn sâu sắc về hành vi tài chính của người Việt, từ những chi tiêu thường nhật đến kế hoạch dài hạn, đồng hành theo mỗi giai đoạn cuộc sống mỗi người… Ngày 14/6, trong khuôn khổ “Ngày không tiền mặt 2025” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và các đơn vị tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm các không gian trưng bày công nghệ tại sự kiện. Gian hàng của HDBank là một trong những điểm nhấn nổi bật với loạt giải pháp tài chính số hiện đại, được thiết kế thiết thực với người dùng và theo định hướng đồng hành trọn đời. Ông Đàm Thế Thái - Phó Tổng Giám đốc HDBank đã giới thiệu tới Phó Thủ tướng và đoàn đại biểu các giải pháp tài chính số nổi bật của ngân hàng. Trong đó, sản phẩm Thẻ 4 trong 1 - một bước đột phá trong thiết kế trải nghiệm người dùng, giúp khách hàng chỉ cần 5 phút đăng ký online là có thể sử dụng linh hoạt cả bốn chức năng: thẻ tín dụng, ghi nợ, trả trước và định danh điện tử chỉ qua những điểm chạm. Tại Hội thảo “Thanh toán không tiền mặt: Động lực tăng trưởng kinh tế số” với sự tham dự của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và hơn 300 đại biểu, ông Đàm Thế Thái - đại diện HDBank đã chia sẻ về hệ sinh thái tài chính số toàn diện mà ngân hàng đang xây dựng, với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình tài chính cá nhân. Theo ông Thái, hành trình đó không chỉ dừng ở việc cung cấp dịch vụ, mà còn là cách HDBank đang tái định vị vai trò của một ngân hàng hiện đại như một “người bạn đồng hành tài chính trọn đời”. Bởi ở mỗi giai đoạn cuộc sống, từ Gen X đến Gen Alpha, khách hàng đều có những nhu cầu riêng biệt, những kỳ vọng khác nhau, đòi hỏi ngân hàng phải thực sự thấu hiểu để thiết kế những trải nghiệm phù hợp, sát thực và hữu ích. Trên nền tảng số, HDBank phát triển loạt giải pháp quản lý tài chính cá nhân tích hợp AI: quản lý chi tiêu, tiết kiệm - đầu tư tự động, tư vấn khoản vay và ưu đãi cá nhân hóa dựa trên hành vi giao dịch. Theo đó, mỗi giải pháp và sản phẩm được thiết kế sát với từng nhóm tuổi, gắn với chuỗi hành trình cuộc sống của mỗi người, từ sinh viên, ra trường và đi làm, kết hôn và sinh con, tích lũy và hưu trí… “Đó là một hành trình nhân văn, nơi từng sản phẩm được thiết kế từ góc nhìn của cuộc sống và từng tính năng ra đời, cá nhân hóa, để giúp người dùng quản lý tài chính tốt hơn”, Phó Tổng giám đốc HDBank chia sẻ. “Ngày không tiền mặt” là chuỗi sự kiện thường niên góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Đây cũng là sự kiện để ngân hàng và xã hội cùng nhìn lại quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với những sản phẩm và giải pháp cần xuất phát từ trái tim người dùng. HDBank đang chọn con đường đó một cách kiên định và sáng tạo. PV BẠN ĐỌC ALO CHUYÊN GIA Trường hợp khám tại nhà, vượt tuyến được Bảo hiểm y tế chi trả 100% THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Cách theo dõi bệnh nhân ung thư tuyến giáp nguy cơ thấp HỎI: Tôi bị ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm, bác sĩ bảo theo dõi nhưng tôi vẫn lo lắng, không biết nên điều trị thế nào cho đúng? Lê Thị Hà (Hà Nội) Trả lời: Trong vài thập kỷ gần đây số bệnh nhân ung thư tuyến giáp được phát hiện ngày càng nhiều, đa số là thuộc nhóm nguy cơ thấp (nguy cơ tái phát < 5%, nguy cơ tử vong trong vòng 20 năm < 1%), có tiên lượng tốt. Đại đa số các bệnh nhân này được theo dõi định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa. Gần đây Hội Nội tiết và chuyển hóa Canada có đưa ra đồng thuận, nhất trí nới lỏng điều trị, theo dõi bệnh, cho rằng những bệnh nhân ổn định có thể được quản lý bởi các bác sĩ đa khoa (đăng trên European Thyroid Journal số tháng 6/2025). Phân loại nguy cơ thấp theo Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ (ATA): Nguy cơ tử vong đặc hiệu bệnh <1%, nguy cơ tái phát ≤5–10%; U có kích thước ≤4 cm (pT1, pT2); U đơn ổ; Toàn bộ khối u có thể nhìn thấy đã được cắt bỏ; Bờ cắt âm tính hoặc chỉ dương tính vi thể ở bờ trước; Không có xâm lấn u vào các mô hoặc cấu trúc lân cận tại chỗ, trừ vi ung thư tuyến giáp nhú (pT1a) có xâm lấn ngoài tuyến giáp tối thiểu. Không có di căn hạch vùng hoặc lâm sàng là N0, nếu có thì chỉ ≤5 hạch trung tâm (N1a) có tổn thương <0,2 cm, không có xâm lấn ngoài bao hạch. Kích thước <0,5 cm thay vì <0,2 cm có thể vẫn mang nguy cơ tái phát thấp, tuy nhiên dữ liệu còn chưa nhất quán; Không có di căn tại chỗ hoặc xa. Nếu có xạ hình iod phóng xạ (RAI): Không thấy ổ hấp thu RAI ngoài vùng giường tuyến giáp trên xạ hình toàn thân sau điều trị. Chỉ định theo dõi sát nếu: U nhỏ ≤ 1cm (mở rộng tới u 2cm T1b); Đặc điểm siêu âm: U nằm cách xa khí quản và dây thần kinh quặt ngược, không có hạch cổ bệnh lý; Tuổi cao > 60 tuổi; Bệnh nhân được thông báo về lý do, lợi và hại, ký cam kết đồng ý theo dõi sát. Đốt nhiệt có thể là lựa chọn cho các u nhỏ, không xâm lấn (như ung thư tuyến giáp), nhưng phải chọn bệnh nhân kỹ. Nếu phải phẫu thuật: Chuyển từ cắt toàn bộ tuyến giáp sang cắt bán phần; Cắt toàn bộ được chỉ định nếu có yếu tố di truyền, đa ổ, xâm lấn, di căn, hay theo nguyện vọng của bệnh nhân. Nên mổ tại các Trung tâm tiến hành mổ tuyến giáp thường xuyên, có các bác sĩ gây mê và điều dưỡng nhiều kinh nghiệm. Điều trị sau mổ: Không khuyến khích điều trị RAI thường quy cho các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa nguy cơ thấp. Chỉ cân nhắc RAI nếu Tg sau mổ > 1–2.5 ng/mL; Điều trị L-Thyroxin: Không cần ức chế TSH thấp, TSH nên giữ trong giới hạn bình thường (tránh loãng xương, rung nhĩ…). Theo dõi dài hạn: Cắt tuyến giáp toàn bộ, đo Tg, kháng thể Tg, siêu âm định kỳ 1–2 lần trong 5 năm đầu; Cắt tuyến giáp bán phần không cần theo dõi Tg thường quy, chỉ siêu âm theo tình huống; Không khuyến nghị xạ hình toàn thân hay xét nghiệm Tg kích thích thường quy. Sau 2-5 năm theo dõi, có thể chuyển bệnh nhân cho bác sĩ tuyến cơ sở nếu: Đáp ứng điều trị tốt (Tg thấp, siêu âm âm tính); Không có dấu hiệu tái phát hay biến chứng; Bác sĩ chuyên khoa sẽ viết hướng dẫn rõ ràng về mục tiêu TSH, tần suất theo dõi, tiêu chí tái khám chuyên khoa để bác sĩ cơ sở biết và thực hiện. TS.BS Nguyễn Quang Bảy (Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai) HDBank thúc đẩy tài chính trọn đời bằng hệ sinh thái tài chính số toàn diện HỎI: Tôi nghe nói từ 1/7/2025, khám bệnh tại nhà, vượt tuyến vẫn được Bảo hiểm y tế chi trả 100%, nhưng không biết đó là những trường hợp nào? Mong KH&ĐS tư vấn. Lê Văn Thanh (Hải Dương) Trả lời: Từ ngày 1/7/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 chính thức có hiệu lực. Những thay đổi lần này được đánh giá là mang tính bước ngoặt, khi lần đầu tiên người dân có thể khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi từ quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT). Theo quy định tại khoản 16 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, người tham gia BHYT được chi trả các chi phí khám chữa bệnh tại nhà, bao gồm: Khám và điều trị theo hình thức y học gia đình; Khám chữa bệnh từ xa (telemedicine); Phục hồi chức năng tại nhà; Dịch vụ y tế dự phòng như khám thai định kỳ, sinh con; Các dịch vụ hỗ trợ điều trị khác trong phạm vi thanh toán BHYT. Ngoài ra, BHYT cũng sẽ chi trả chi phí vận chuyển bệnh nhân trong những trường hợp cần chuyển tuyến khẩn cấp hoặc điều trị nội trú đối với các đối tượng ưu tiên như người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi… Khoản 14 Điều 1 của Luật quy định, người bệnh không cần giấy chuyển tuyến vẫn được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong các trường hợp sau: Được chẩn đoán mắc bệnh hiếm; Bị bệnh hiểm nghèo theo danh mục do Bộ Y tế quy định; Cần can thiệp bằng kỹ thuật cao, phẫu thuật phức tạp mà tuyến dưới không đủ năng lực thực hiện. ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn luật gia Hà Nội) Theo chia sẻ của ông Đàm Thế Thái - Phó Tổng Giám đốc HDBank tại hội thảo, số hóa tại HDBank là một hành trình nhân văn, nơi từng sản phẩm được thiết kế từ góc nhìn của cuộc sống, từng trải nghiệm được kiểm chứng bởi cảm xúc người dùng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn đại biểu cấp cao thăm không gian giới thiệu các giải pháp tài chính số của HDBank tại sự kiện. Khám trái tuyến vẫn được hưởng BHYT như đúng tuyến - Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==