122 TRI THỨC & CUỘC SỐNG Số 21-6-2023 Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Tri thức & Cuộc sống trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những phát ngôn sâu sắc, đầy ý nghĩa của cố nhà báo Hữu Thọ. “Sự ham chuộng của người đọc chính là thước đo sự thành công của một tờ báo. Thực chất, nếu bỏ qua tính hấp dẫn, tính chiến đấu, tính thuyết phục là làm trái lại những quy luật của báo chí”, một phát ngôn của cố nhà báo Hữu Thọ được Tạp chí Tuyên Giáo dẫn lại. “Làm báo hiện nay cũng có rất nhiều cạm bẫy. Chúng ta đang sống trong thời kỳ của báo mạng - một sự phát triển của văn minh nhân loại. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có rất nhiều thông tin trên mạng thiếu kiểm chứng, nó ẩn danh một cách tự do, vô trách nhiệm khiến ai không có bản lĩnh sẽ bị chìm trong đống rác thông tin. Bởi vậy, chính điều này TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNG QUÝ CỦA MÌNH, CỐ NHÀ BÁO HỮU THỌ ĐÃ ĐỂ LẠI CHO LÀNG BÁO VIỆT NAM NHIỀU PHÁT NGÔN SÂU SẮC ĐÁNG SUY NGẪM. THANH BÌNH 10 phát ngôn để đời về nghề báo của nhà báo Hữu Thọ đặt ra yêu cầu phải nâng cao bản lĩnh và phẩm chất của người làm báo”, cố nhà báo Hữu Thọ trả lời phỏng vấn Báo Giao Thông. “Tôi phải đau xót mà nói rằng chưa bao giờ uy tín của báo chí bị giảm sút như hiện nay. Những năm vừa qua báo chí sai phạm quá nhiều, mà sai phạm chủ yếu là thông tin sai sự thật, thậm chí là suy diễn, bịa đặt thông tin làm tổn hại danh dự cá nhân, tổ chức và gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội”, cố nhà báo Hữu Thọ trả lời phỏng vấn Báo Giao Thông. “Tôi không biết viết thế nào để thành công vì mỗi bài báo là một sự thử thách, nhưng tôi chắc chắn bài báo sẽ thất bại nếu làm vừa lòng mọi người”, lời đề từ của cuốn sách có tên “Người hay cãi” của cố nhà báo Hữu Thọ. “Thông tin mạng ra đời có hai
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==