52 DẤU ẤN VUSTA Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 20262031 sẽ diễn ra vào tháng 7/2026. Nhân dịp này, Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về những kỳ vọng đối với Đại hội IX. Khẳng định vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức l Thưa PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng. Theo ông, dấu ấn nổi bật nhất của Đại hội IX là gì? - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, với yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và phát huy sức mạnh con người Việt Nam. Theo tôi, dấu ấn nổi bật nhất mà Đại hội IX cần tạo ra là mở ra một giai đoạn phát triển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam: đổi mới hơn, chuyên nghiệp hơn, gắn kết hơn, chuyển đổi số mạnh mẽ hơn và có đóng góp thiết thực hơn vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Đại hội cần khẳng định rõ Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong và ngoài nước; là kênh quan trọng để trí thức tham gia tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, đóng góp cho hoạch định chính sách và phát triển đất nước. Điểm mới đặt ra trong nhiệm kỳ tới là Liên hiệp Hội Việt Nam phải gắn chặt hơn hoạt động của mình với việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nói cách khác, tinh thần của các nghị quyết phải được chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể của Liên hiệp Hội Việt Nam: xây dựng mạng lưới chuyên gia mạnh; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện; đổi mới phổ biến kiến thức; thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống; phát huy vai trò của các hội thành viên, Liên hiệp Hội địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc trong phục vụ phát triển đất nước. Dấu ấn của Đại hội IX, theo tôi, không chỉ nằm ở các văn kiện, nghị quyết hay phương hướng nhiệm kỳ mới, mà quan trọng hơn là tạo được sự chuyển biến về tư duy phát triển và phương thức hành động. Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dựa trên tri thức, dữ liệu, chuyên gia, nền tảng số và hiệu quả thực chất. l Nhìn lại nhiệm kỳ VIII, theo ông, những kết quả nổi bật nào đã góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hệ thống chính trị PGS.TS Phạm Ngọc Linh. “Đại hội IX cần khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, để mỗi hội thành viên, mỗi nhà khoa học đều thấy rõ vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước” PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng ủy thường trực, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh. MAI LOAN Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch LHHVN thay mặt cho Thường trực LHHVN tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội lần thứ VIII. ĐẠI HỘI IX KHƠI DẬY TINH THẦN ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRÍ THỨC
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==