Khoa học và Đời sống số 25-2025

Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 3 Sáng 18/6, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức sự kiện ra mắt sách “Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”, các ấn phẩm đặc biệt và Triển lãm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Hà Nội. Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về hành trình 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, từ tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 tới ngày nay. Các tác phẩm báo chí tiêu biểu, video tư liệu và sản phẩm truyền thông đa phương tiện thể hiện sự phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số được tái hiện trên màn hình 3D tại khu vực triển lãm giúp tái hiện không gian làm báo qua các giai đoạn lịch sử, từ hầm in bí mật, chiến trường khốc liệt đến tòa soạn hiện đại. Khu vực tương tác dành cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp trải nghiệm quy trình làm báo, khám phá vai trò của báo chí trong đời sống xã hội. Triển lãm là cầu nối đưa công chúng đến gần hơn với giá trị văn hóa, tư tưởng và nghề nghiệp của báo chí cách mạng. NGUYÊN VÂN KỶ NIỆM 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc Tọa đàm, gặp mặt các cơ quan báo chí Việt Nam với nhan đề “Thể chế, chính sách cho phát triển báo chí Cách mạng Việt Nam”. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những chia sẻ, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan báo chí. Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các thế hệ những người làm báo lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung báo chí phản ánh rất đa dạng, phong phú, đầy đủ, sinh động hoạt động của Quốc hội. Các bài viết đưa tin về các Kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, UBTVQH rất kịp thời, tính thời sự cao, cả trước, trong và sau Kỳ họp. Báo chí đã đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, nhiều bài viết hay, xúc động đã cổ vũ Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tạo ra nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén. Với các nhà báo, phóng viên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần ý thức sâu sắc, người làm báo chí là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; tinh thần cách mạng, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa cái tốt, vì sự nghiệp chung; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Các cơ quan báo chí tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí và pháp luật có liên quan, tạo điều kiện tốt đa để báo chí hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại. Chủ tịch Quốc hội thông tin, vừa qua, mức thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho báo chí đã được thống nhất giảm về mức 10% trong dự thảo luật; khẳng định đây là thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu và Quốc hội với báo chí. “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, luôn giữ được ‘tâm sáng, lòng trong, bút sắc’ như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ. NGỌC DUY Báo chí đưa Quốc hội lại gần với cử tri Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt. “Báo chí thực sự đã đưa Quốc hội lại gần với cử tri và đưa hơi thở cuộc sống, tâm nguyện của cử tri đến với nghị trường”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Chiều 16/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về những sự cống hiến, sức lực, trí tuệ và nhiệt huyết của các nhà báo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời luôn đồng hành cùng MTTQ Việt Nam, các đoàn thể trong quá trình hoạt động của mình. “Những tác phẩm của các đồng chí đã đem hơi thở của cuộc sống, của Nhân dân đến với các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến với công chúng để động viên, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và sức sáng tạo trong lao động sản xuất; cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong suốt thời gian qua”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta, đất nước ta là truyền thống cực kỳ quý báu, được bao thế hệ người Việt Nam bền bỉ, xây đắp bằng mồ hôi, công sức, bằng sự nhọc nhằn, sự hy sinh; máu xương của những người con đất Việt đã hòa vào lòng đất mẹ, thành những viên gạch bằng vàng để xây dựng nên thành đồng Tổ quốc Việt Nam. MTTQ và các đoàn thể có một trách nhiệm, sự nghiệp rất nặng nề, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân, nhân dân với Đảng, cầu nối này chắc chắn sẽ xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Tổ quốc Việt Nam trường tồn mãi mãi. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị cần khuyến khích sự tham gia của báo chí vào công tác giám sát, phản biện xã hội, các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi thiết thực của Nhân dân như y tế, giáo dục, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách hành chính, an sinh xã hội. Cùng với đó cần đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho báo chí địa phương, báo chí của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để tiếng nói của Mặt trận và nhân dân đến gần hơn với công chúng. H. NHẬT Báo chí đồng hành cùng Mặt trận xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của các cơ quan báo chí, chúng ta sẽ xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Lê Hải Bình tặng quà cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. ẢNH: QUANG VINH Bộ tem đặc biệt “Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)” do Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, tái hiện hành trình vẻ vang của nền báo chí cách mạng, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ người làm báo - những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Bộ tem gồm một mẫu, thiết kế không tràn lề, khuôn khổ 43 x 32 mm. Bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại kết hợp tinh thần truyền thống, mẫu tem mang thông điệp mạnh mẽ về sự kế thừa và phát triển không ngừng của báo chí cách mạng suốt 100 năm qua. Trung tâm của mẫu tem là hình lá cờ Tổ quốc kết hợp với chân dung đồ họa của Bác Hồ (năm 1923 - 1924), số 1925 - 2025 và tờ “Thanh Niên” - Tờ báo đầu tiên của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, tờ “Nhân dân” “Tạp chí Cộng sản” mang tính đại diện cho lớp lớp thế hệ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bộ tem đặc biệt có màu sắc mạnh mẽ đỏ đậm, vàng thể hiện sức mạnh của thông tin báo chí cách mạng, đồng thời cũng mang tính hoài cổ của kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. Bố cục chặt chẽ, tạo hình tượng mang tính biểu đạt cao và bố cục chặt chẽ gắn chặt với nội dung của bộ tem. HOÀNG MINH Ra mắt sách “Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên báo Nhân Dân” Bộ tem đặc biệt kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==