Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 22 ĐỜI SỐNG XANH GIA ĐẠT Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đang làm rõ vụ việc một trang trại lợn ở tỉnh Thanh Hóa xả thải gây ô nhiễm môi trường. nhận phản ánh, UBND huyện Cẩm Thủy, UBND xã Cẩm Long và các cơ quan chức năng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. nghi vấn và phát hiện hệ thống ống ngầm dẫn nước thải xả thẳng ra môi trường. Ngay sau đó, một máy múc cỡ lớn được huy động để tháo dỡ toàn bộ đường ống xả thải trái phép dưới sự chứng kiến của hàng trăm người dân. Ông Nguyễn Quốc Chính đã thừa nhận sai phạm, gửi lời xin lỗi người dân và cam kết khắc phục sự cố bằng cách lót bạt bể chứa, thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh. Được biết, trang trại của ông Chính có quy mô hơn 2.400 con lợn nái và gần 5.000 con lợn thịt mỗi lứa, đi vào hoạt động từ năm 2018. Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài dai dẳng, chưa được giải quyết triệt để. Việc Bộ Công an vào cuộc lần này được kỳ vọng sẽ làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài vốn gây bức xúc cho người dân. Tại đập Trà Bối, khu vực giáp ranh với ao chứa nước thải của trang trại, lực lượng chức năng đã yêu cầu dùng máy múc đào sâu khu vực Ngày 18/6, thông tin từ UBND xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đoàn công tác của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc một trang trại chăn nuôi lợn bị tố xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước đó, ngày 16/6, hàng chục người dân tiếp tục tụ tập trước cổng trang trại tại thôn Long Tiến, xã Cẩm Long do ông Nguyễn Quốc Chính làm chủ để phản ánh tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe người dân quanh vùng. Theo người dân, trong thời gian qua, trang trại liên tục xả thải gây mùi hôi nồng nặc, khiến không khí ngột ngạt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong thôn. Sau khi tiếp Một cơ sở chế biến thực phẩm tại Đà Nẵng xả thải gây ô nhiễm và kinh doanh nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị xử phạt hơn 126 triệu đồng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Trước đó, ngày 13/5, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng,... kiểm tra cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm, phụ phẩm, mỡ động vật thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này không có thiết bị xử lý khí thải, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt, cơ sở còn đang kinh doanh 3.490kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, trong đó có 2.590kg lòng heo, lòng bò và 900kg mỡ heo. Với những vi phạm trên, UBND TP Đà Nẵng quyết định xử phạt hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng tổng cộng hơn 126 triệu đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm gồm 3.490kg, buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định. GIA ĐẠT Cơ sở bán lòng bẩn, xả thải gây ô nhiễm bị phạt 126 triệu đồng Bộ Công an vào cuộc làm rõ vụ trang trại lợn gây ô nhiễm ở Thanh Hóa Số mỡ, lòng động vật vi phạm tại cơ sở. Với hàng chục hành vi vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần Đá quý và vàng Hà Nội bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Ngày 18/6, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đã ký Quyết định số 54/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đá quý và Vàng Hà Nội (địa chỉ tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do vi phạm nhiều quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực Đồi Tỷ - Khe Mét, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Theo đó, doanh nghiệp đã có những hành vi sai phạm như: Chiếm đất nông nghiệp với tổng diện tích là 1,28ha; Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Cụ thể, thời điểm kiểm tra khu lưu chứa chất thải nguy hại không có các ngăn chứa, ô chứa thùng lưu chứa chất thải nguy hại, không dán bảng mã các loại chất thải nguy hại theo quy định. Ngoài ra, còn có 10 hành vi khác cũng bị kiểm tra phát hiện và xử phạt như: Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường để gửi tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Đã cắm mốc khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng không đúng quy cách theo quy định; Không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan; Các năm 2023, 2024 lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm; Khai thác khoáng sản có tổng diện tích đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác với diện tích 626m2; Không nộp thiết kế mỏ đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản theo quy định; Hộ chiếu nổ mìn lập không đầy đủ nội dung... Với 13 lỗi vi phạm trên, Công ty cổ phần đá quý và vàng Hà Nội bị xử phạt hành chính tổng số tiền là 782 triệu đồng, đồng thời buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp từ các hành vi trên số tiền là 137 triệu đồng. Tổng số tiền phải thu nộp lại là 919 triệu đồng. Mỏ đá quý Ruby - Saphia tại khu vực Đồi Tỷ - Khe Mét được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp phép cho Công ty CP Đá quý và Vàng Hà Nội theo Quyết định số 167/GP-BTNMT ngày 15/9/2020, với thời hạn 5 năm 7 tháng. Diện tích khai thác là 4,72ha, trữ lượng được cấp phép là hơn 229kg đá quý, công suất khai thác 50kg/năm. GIA ĐẠT Công ty Đá quý và vàng Hà Nội vi phạm nhiều quy định khai thác khoáng sản Khu vực khai thác đá quý Ruby - Saphia khu vực Đồi Tỷ (huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Cơ quan chức năng cho máy xúc đào tại khu vực gần trang trại nuôi heo ở thôn Long Tiến, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy để phục vụ điều tra vụ việc.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==