Thị trường ô tô trong nước bất ngờ khởi sắc

Google News

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng của các hãng tháng 11 vừa qua bất ngờ tăng vọt.

(Kienthuc.net.vn) - Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng của các hãng tháng 11 vừa qua bất ngờ tăng vọt.

Cụ thể, trong tháng 11/2012 doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 9.570 xe, bao gồm 4.048 xe con và 5.522 xe tải. Trong số đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.789 xe, tăng 15% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.781 xe, tăng 46% so với tháng trước .

doanh số bán hàng theo chủng loại xe của các thành viên VAMA
doanh số bán hàng theo chủng loại xe của các thành viên VAMA

Tổng số xe bán ra trong tháng 11 cho thấy doanh số đã tăng 20% so với tháng 10/2012 và chỉ giảm 6% so với tháng 11/2011. Trong khi trước đó, doanh số bán hàng tháng 10 được xem là đáng thất vọng khi chỉ đạt 7998 xe, giảm tới 21% so với tháng 10/2011. Đây được xem là tín hiệu tốt trong bối cảnh thị trường hiện nay, một bước chuyển tốt báo hiệu sự hồi phục sau 10 tháng cực kì khó khăn.

Xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 46%, một sự thay đổi to lớn nhờ số lượng xe nhập từ Hàn Quốc vào thị trường trong nước trong thời gian vừa qua.

Kết quả bán hàng của tháng 11/2012 dẫn đến dự báo thị trường năm nay sẽ kết thúc với khoảng 102.000 xe, tăng 9% so với dự báo từ tháng 10/2012. Dự báo doanh số bán hàng toàn ngành ô tô năm 2012 sẽ đạt ở mức 95.000 xe.

Nguyên Đan

[links()]

Đang đọc nhiều:

Bình luận(0)