Dùng "độc chiêu" trét phân bò lên xe Toyota chống nóng

Google News

(Kiến Thức) - Chắc chắn rằng ít ai có thể ngờ được rằng, phân bò lại là giải pháp chống nóng rẻ tiền cho ôtô trong những ngày hè nắng như đổ lửa. Chiếc Toyota Corolla Altis trong bài viết này là một minh chứng sống.

Mới đây, trên mạng xã hội tại Ấn Độ đã lan truyền hình ảnh một chiếc Toyota Corolla Altis trét phân bò xung quanh thân xe. Khi nhìn thoáng qua, nhiều người cứ ngỡ chiếc Toyota Corolla Altis này bị gỉ sét toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài. Tuy nhiên, hóa ra, màu nâu trên thân của chiếc Toyota Corolla Altis lại là của phân bò.
Chiếc Toyota Corolla Altis chống nóng bằng phân bò này không phải là sản phẩm của một trò chơi khăm hay trả thù ác ý. Thay vào đó, chính chủ nhân của chiếc Toyota Corolla Altis lại là người trét phân bò lên toàn bộ thân xe.
Dung
 Mới đây, trên mạng xã hội tại Ấn Độ đã lan truyền hình ảnh một chiếc Toyota Corolla Altis trét phân bò xung quanh thân xe. 
Được biết, chủ nhân của chiếc Toyota Corolla Altis này là một phụ nữ hiện đang sinh sống ở thành phố Ahmedabad thuộc miền Tây của đất nước Ấn Độ. Mục đích của việc làm này là để chống nóng cho chiếc Toyota Corolla Altis trong những ngày hè.
Tại Ấn Độ, vào những ngày hè, nhiệt độ sẽ tăng rất cao trong hai tháng 5 và 6 khiến điều hòa của ô tô vẫn là chưa đủ, nhất là khi lưu thông trong thành phố. Điều này khiến người dân tại Ấn Độ phải nghĩ ra những giải pháp để chống nóng cho ôtô. Người phụ nữ sở hữu chiếc Toyota Corolla Altis kể trên là một ví dụ điển hình. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người phụ nữ này quyết định trét phân bò lên chiếc Toyota Corolla Altis của mình khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 45 độ C.
Dung
Trên thực tế, việc dùng phân bò để chống nóng là chuyện không hiếm tại các vùng nông thôn của Ấn Độ.  
Trên thực tế, việc dùng phân bò để chống nóng là chuyện không hiếm tại các vùng nông thôn của Ấn Độ. Người dân ở các vùng nông thôn thường sử dụng phân bò để trét lên tường hoặc sàn nhà để chống nóng cho ngôi nhà của mình. Ngoài ra, người dân Ấn Độ còn tin rằng phân bò là cách tẩy uế và chống muỗi tự nhiên.
Tất nhiên, sau khi xem hình ảnh chiếc Toyota Corolla Altis bị trét phân bò, ngoài cảm giác kinh sợ, nhiều người còn đặt ra những câu hỏi như "Phương pháp này có thực sự hiệu quả?", "Trét phân bò có làm xe nặng hơn nhiều không?", "Phân bò có giúp xe đỡ bị móp không?", "Điều gì sẽ xảy ra nếu trời mưa?" hay quan trọng nhất là "Mùi có kinh khủng không?".
Dù sao thì ít nhất là người phụ nữ sở hữu chiếc Toyota Corolla Altis vẫn đủ tỉnh táo để không trét phân bò lên kính chắn gió, kính cửa sổ, đèn pha/đèn hậu hay lưới tản nhiệt của xe. Ngay cả logo của xe cũng được chừa ra.
Thảo Nguyễn (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)