Xổ số Khánh Hòa: Sai phạm tiền tỉ nhưng cho tự xử!

Google News

Sáu lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa hưởng lương sai gần 2 tỉ đồng nhưng không trả lại cho Nhà nước.

Bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Xổ số Khánh Hòa, trực thuộc UBND tỉnh), vừa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận của thanh tra tỉnh này. Trong đó, bà Dung kiến nghị UBND tỉnh giữ nguyên phương án tiền lương mà công ty này đã chi sai gần 3 tỉ đồng.
Chi lương sai, xài người không đúng luật
Trước đó Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với Công ty Xổ số Khánh Hòa. Kết quả thanh tra cho thấy từ năm 2016 đến 2018, công ty này đã có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, vi phạm hàng loạt điều khoản của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Xo so Khanh Hoa: Sai pham tien ti nhung cho tu xu!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TL
Cụ thể, suốt nhiều năm qua, Công ty Xổ số Khánh Hòa không công khai thu nhập của từng người quản lý doanh nghiệp. Trong hai năm 2016-2017, sáu lãnh đạo, cán bộ quản lý công ty có mức lương trung bình 42-52 triệu đồng/tháng. Chỉ trong hai năm, sáu cán bộ lãnh đạo này đã hưởng lương sai gần 1,9 tỉ đồng, trong khi 75 nhân viên còn lại hưởng sai gần 1 tỉ đồng. Ngoài ra, lãnh đạo công ty lấy hơn 530 triệu đồng từ quỹ phúc lợi của người lao động, chi trái quy định tiền tham quan, nghỉ mát cho 76 lượt người không thuộc công ty. Lãnh đạo công ty còn lấy hơn 387 triệu đồng từ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người lao động chi “đối ngoại”, “khen thưởng” cho các đơn vị, cá nhân ngoài doanh nghiệp mà không quy định mức chi, trái với thỏa ước lao động tập thể.
Theo thanh tra tỉnh, việc công ty lấy nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động chi thưởng cho đơn vị, cá nhân ngoài ngành, trong khi quỹ khen thưởng của người quản lý doanh nghiệp lại chi hết cho sáu cá nhân lãnh đạo, quản lý dẫn đến việc bất bình đẳng trong phân phối thu nhập với người lao động tại Công ty Xổ số Khánh Hòa.
Công ty Xổ số Khánh Hòa cũng không công khai việc tuyển dụng lao động. Từ đó công ty có nhiều khuất tất trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Công ty đã bổ nhiệm sai quy trình đối với năm cán bộ lãnh đạo cấp phòng, chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi còn làm giám đốc công ty, ông Võ Ngọc Tâm đã tuyển dụng cháu của mình là bà Nguyễn Trần Trúc Vy rồi liên tục nâng lương trước thời hạn, liên tiếp bổ nhiệm các chức vụ cho bà này trái quy định pháp luật. Thanh tra tỉnh kiến nghị hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm, nâng lương đối với bà Vy, thu hồi tiền lương nâng bậc trước thời hạn, tiền phụ cấp chức vụ đối với bà Vy.
Giao người vi phạm tự xử, tự rút kinh nghiệm
Thanh tra tỉnh xác định Công ty Xổ số Khánh Hòa đã sai phạm hơn 4,6 tỉ đồng, trong đó chi sai hơn 4 tỉ đồng. Tuy nhiên, thanh tra tỉnh chỉ kiến nghị thu hồi gần 2,9 tỉ đồng chi sai lương trong hai năm 2016, 2017; thu hồi 620 triệu đồng thất thoát trong đầu tư, chi trả phụ cấp chức vụ bổ nhiệm sai. Thanh tra tỉnh kiến nghị không xử lý các khoản chi sai còn lại như đãi khách tham quan, hỗ trợ cựu giám đốc công ty…
Thế nhưng mới đây, Giám đốc Công ty Xổ số Khánh Hòa Huỳnh Ngọc Lệ Dung đưa kiến nghị UBND tỉnh xem xét giữ nguyên phương án tiền lương các năm 2016, 2017. Giám đốc công ty này cho rằng việc thu hồi tiền lương các năm 2016, 2017 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, tâm lý của người lao động (!). Riêng các khoản sai phạm khác, Công ty Xổ số Khánh Hòa đã nộp vào tài khoản tạm giữ của thanh tra tỉnh tại kho bạc Nhà nước 583 triệu đồng về các khoản thất thoát trong đầu tư, mua sắm tài sản.
Thanh tra tỉnh xác định Công ty Xổ số Khánh Hòa phải chịu trách nhiệm toàn bộ các sai phạm trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, trong quản lý hoạt động kinh doanh qua thanh tra. Trách nhiệm chính cá nhân thuộc về ông Võ Ngọc Tâm, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số Khánh Hòa từ tháng 11-2017 trở về trước; bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung, Giám đốc công ty từ tháng 11-2017 đến nay. Bà Dung cũng là phó giám đốc, kiểm soát viên, bí thư chi bộ thời ông Tâm làm giám đốc. Trách nhiệm chính còn thuộc về ông Nguyễn Huy Tuấn, Phó Giám đốc công ty (nguyên kế toán trưởng công ty).
Tuy nhiên, thanh tra tỉnh không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra, xử lý hình sự đối với dấu hiệu tham nhũng. Còn UBND tỉnh chỉ yêu cầu giám đốc Công ty Xổ số Khánh Hòa tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân liên quan đến các sai phạm.
Trong báo cáo mới đây gửi UBND tỉnh, giám đốc Công ty Xổ số Khánh Hòa cho rằng đã “nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm trước tập thể các thiếu sót liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao”. Theo bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung, lãnh đạo công ty cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm đối với các sai phạm!
Theo Tấn Lộc / Pháp luật TPHCM

>> xem thêm

Bình luận(0)