Trẻ em hoảng loạn, giao thông ùn tắc trên cao tốc Trung Lương

Google News

(Kiến Thức) - Liên tiếp 2 vụ tai nạn giữa nhiều xe khách và xe tải xảy ra trên cao tốc TP HCM – Trung Lương lúc sáng sớm khiến trẻ em hoảng loạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Sáng 19/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn đang phong tỏa một phần hiện trường trên cao tốc TP HCM – Trung Lương (hướng từ TP về miền Tây) để giải quyết 2 vụ tai nạn liên quan giữa 3 xe khách và 1 xe tải khiến trẻ em hoảng loạn, giao thông ùn tắc.
Tre em hoang loan, giao thong un tac tren cao toc Trung Luong
Chiếc xe tải tông vào xe khách trên cao tốc TP HCM - Trung Lương sáng sớm nay 19/1. 
Sáng sớm cùng ngày, xe ô tô tải chở hàng chuyển phát nhanh do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển chạy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương theo hướng về miền Tây.
Khi đến km 25 (thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì tông thẳng vào xe khách biển số TP HCM chở hàng chục em nhỏ ở TP đi tham quan. Cú tông mạnh khiến cabin xe tải bẹp dúm, kính chắn gió bị xé toạc, đuôi xe tải cũng hư hại nghiêm trọng. Hàng chục trẻ em trên xe khách hốt hoảng, kêu la và được mọi người đưa ra khỏi xe. Rất may mắn các em đều an toàn, tuy nhiên nhiều em trong tinh thần hoản loạn.
Tre em hoang loan, giao thong un tac tren cao toc Trung Luong-Hinh-2
Hàng chục trẻ em trên xe khách một phen hoảng loạn sau vụ tai nạn. 
Trong khi vụ tai nạn nói trên chưa được xử lý thì cách hiện trường nói trên không xa, tiếp tục xảy ra va chạm giữa hai xe khách chạy hướng về miền Tây. May mắn, cả hai vụ va chạm đều không có thương vong đáng tiếc về người nhưng khiến giao thông theo hướng về miền Tây kẹt cứng, hàng ngàn phương tiện ùn ứ kéo dài.
Tre em hoang loan, giao thong un tac tren cao toc Trung Luong-Hinh-3
Gần 1 tháng quá, tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương luôn trong tình trạng quá tải vì được miễn phí. 
Tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương được tạm dừng thu phí từ 0h ngày 1/1/2019 vì hết thời hạn 5 năm thu phí (giai đoạn 1). Trạm sẽ được tạm dừng thu một thời gian để nâng cấp, sửa chữa. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước khi cho thu phí trở lại.
Do được miễn phí nên hầu hết phương tiện xe cơ giới đã chọn đường cao tốc này để lưu thông khiến giao thông trên cao tốc suốt gần 1 tháng qua luôn trong tình trạng quá tải.
An Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)