Phước Sang xuất hiện tại sự kiện giải trí, dung mạo thế nào?

Google News

Đạo diễn Phước Sang hiếm hoi tham dự một sự kiện của làng giải trí Việt, diện mạo của anh ở thì hiện tại đã tốt hơn xưa nhiều.

Mới đây, ông bầu kiêm đạo diễn diễn đình đám một thời Phước Sang đã hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện của làng giải trí Việt. Anh diện áo màu vàng chanh cực nổi bật. Tuy nhiên, chồng cũ của Kim Thư từ chối chụp ảnh trên thảm đỏ. Trong suốt sự kiện, anh chỉ đứng nói chuyện cùng vài người quen biết.

Khác với những lần trước, dung mạo của Phước Sang được cho là tươi tắn và khỏe khoắn hơn. Nam đạo diễn cũng phát tướng hơn, ngũ quan đầy đặn hơn. Anh cho biết, thời gian gần đây, anh nhận được nhiều lời mời đóng phim trở lại. Tuy nhiên, Phước Sang chỉ nhận những dự án cảm thấy phù hợp và có tính chất vui vẻ để mang đến tiếng cười cho khán giả. Anh từ chối trả lời những câu hỏi về đời tư.

Phuoc Sang xuat hien tai su kien giai tri, dung mao the nao?

Phuoc Sang xuat hien tai su kien giai tri, dung mao the nao?-Hinh-2

Phuoc Sang xuat hien tai su kien giai tri, dung mao the nao?-Hinh-3

Phước Sang hiếm hoi xuất hiệm tại sự kiện của làng giải trí.

Phuoc Sang xuat hien tai su kien giai tri, dung mao the nao?-Hinh-4

Phuoc Sang xuat hien tai su kien giai tri, dung mao the nao?-Hinh-5

Anh vui vẻ và tươi tắn hơn trước nhưng vẫn từ chối chụp ảnh trên thảm đỏ sự kiện.

Phuoc Sang xuat hien tai su kien giai tri, dung mao the nao?-Hinh-6

Phuoc Sang xuat hien tai su kien giai tri, dung mao the nao?-Hinh-7

Phuoc Sang xuat hien tai su kien giai tri, dung mao the nao?-Hinh-8

Phuoc Sang xuat hien tai su kien giai tri, dung mao the nao?-Hinh-9

Dạo gần đây, ông bầu đình đám một thời nhận lời mời đi phim trở lại.

Phước Sang từng là đạo diễn, ông bầu đình đám của làng giải trí Việt. Anh từng mở hãng phim mang tên mình, sản xuất loạt phim tạo tiếng vang một thời như: Khi đàn ông có bầu (2004), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Hello cô Ba (2012)... Năm 2005, anh và diễn viên Kim Thư quen nhau và tiến tới hôn nhân, có hai con kháu khỉnh. Tuy nhiên, đến năm 2012, một doanh nhân tố cáo Phước Sang nợ tiền tỷ, mượn xe đi cầm cố vì nợ nần. Sau đó, nam nghệ sĩ thừa nhận việc làm ăn thua lỗ, tuyên bố phá sản và ly hôn với Kim Thư. Từ đó về sau, anh ở ẩn và hiếm khi xuất hiện trong làng giải trí Việt.

Theo Bảo Quỳnh/Bảo Vệ Công Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)