Phẫn nộ U50 dâm ô con và cháu gái bạn nhậu

Google News

Tàn cuộc nhậu, ông V. lấy xe chở hai bạn nhậu về, chỉ còn Mến ở nhà. Nhân cơ hội đó, Mến thực hiện hành vi dâm ô với con ruột và cháu ông V.

Ngày 2/6, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mến (SN 1964, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.
Phan no U50 dam o con va chau gai ban nhau
Hiện trường vụ việc. 
Theo kết quả điều tra, khoảng 13h30 ngày 31/3, Mến cùng hai người bạn khác đến nhà ông Đ.N.V. (SN 1973, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) để nhậu. Tàn cuộc nhậu vào lúc 16h50, ông V. lấy xe máy chở bạn về, chỉ còn Mến ở lại.
Lúc này, cháu Tr. (SN 2007, con ruột ông V.) và cháu T. (SN 2008, cháu họ ông V. ở sát nhà) chơi trước sân.
Thấy vậy, Mến gọi cháu Tr. lại chỗ mình ngồi và có hành vi dâm ô với cháu bé. Bé Tr. hoảng sợ, la hét và bỏ chạy.
Sau khi Tr. bỏ đi, Mến lại gọi cháu T. và có hành vi dâm ô đối với cháu bé.
Đến chiều tối cùng ngày, cháu T. và Tr. kể lại sự việc cho gia đình. Bức xúc trước hành vi của Mến, gia đình hai cháu nhỏ đã làm đơn tố cáo người đàn ông này đến Công an huyện Đại Lộc.
Theo điều 115, điều 116 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì tội giao cấu với trẻ em và tội dâm ô với trẻ em được quy định như sau:
Tội giao cấu với trẻ em
1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
A) Phạm tội nhiều lần;
B) Đối với nhiều người;
C) Có tính chất loạn luân;
D) Làm nạn nhân có thai;
Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
A) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
B) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
Tội dâm ô đối với trẻ em
1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
A) Phạm tội nhiều lần;
B) Đối với nhiều trẻ em;
C) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
D) Gây hậu quả nghiêm trọng;
Đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Thông tin trong phần in nghiêng mang tính chất tham khảo!
Theo Tâm Anh/Khỏe và Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)