Ông Phan Văn Vĩnh bị tuyên án 9 năm tù, phạt 100 triệu đồng

Google News

(Kiến Thức) - HĐXX Tòa Phú Thọ tuyên phạt ông Phan Văn Vĩnh 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đồng thời phạt 100 triệu đồng.

Chiều ngày 30/11, HĐXX phiên tòa xử ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm trong vụ đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đã tuyên án đối với các bị cáo.
Cụ thể, ông Phan Văn Vĩnh bị tuyên án 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, chịu phạt 100 triệu đồng.
Cùng tội danh trên, ông Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên 10 năm tù và bị xử phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) bị phạt 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt chung là 10 năm tù.
Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VTC online) nhận 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt chung là 5 năm tù.
Bị cáo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty Công nghệ cao (CNC) bị tuyên án bằng thời hạn tạm giam, tuyên trả tự do cho Lưu Thị Hồng tại tòa, phạt bổ sung 50 triệu đồng...
Ong Phan Van Vinh bi tuyen an 9 nam tu, phat 100 trieu dong
Ông Phan Văn Vĩnh được đưa đến tòa sáng ngày 30/11. Ảnh: Zing. 
Tại phiên xử chiều nay, luật sư bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh bất ngờ nộp đơn, xin cho thân chủ vắng mặt vì gặp phải vấn đề sức khỏe, ông Vĩnh phải nhập viện trước giờ tuyên án. Ở phiên xử sáng cùng ngày, ông Vĩnh vẫn được đưa tới tòa.
Trong vụ án này, quá trình xét hỏi ở tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố. Riêng với ông Nguyễn Thanh Hóa, tòa cho rằng mới đầu ông Nguyễn Thanh Hóa không thừa nhận CNC là Công ty bình phong của C50; bản ghi nhớ giữa mình ký với Nguyễn Văn Dương không có giá trị... nên ông Nguyễn Thanh Hóa cho rằng không phải chịu trách nhiệm về hành vi tổ chức đánh bạc.
Gần hết quá trình xét hỏi, ông Hóa bất ngờ thừa nhận hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và giải thích việc phản cung do sức khỏe không tốt ảnh hưởng tới thần kinh.
Nguyễn Thanh Hóa đã bị tước quân tịch, khai trừ Đảng, dù bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ, nhưng cần phải xử lý thật nghiêm minh, bình đẳng cần buộc bị cáo phải chịu hình phạt tù giam.
Tòa đồng thời cho biết, việc vợ bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã nộp lại 700 triệu đồng thay cho C50 không thuộc trường hợp được hưởng tình tiết giảm nhẹ khắc phục hậu quả nhưng đã thể hiện ý thức của bị cáo đối với hành vi phạm tội.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)