Những quan chức nào “ngã ngựa”, “xộ khám” vì liên quan Vũ “nhôm”?

Google News

(Kiến Thức) - Đến thời điểm hiện tại, liên quan đến các hành vi phạm tội của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm")có đến 20 người từng là tướng công an, quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, kỷ luật.

“Trùm” bất động sản bị khởi tố về rất nhiều tội danh khác nhau
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) được nhiều người biết đến là đại gia bất động sản. Vũ “nhôm” từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông tại nhiều công ty khác nhau.
Ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và "trốn thuế" xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.
Nhung quan chuc nao “nga ngua”, “xo kham” vi lien quan Vu “nhom”?
 Phan Văn Anh Vũ tức Vũ "nhôm".
Ngày 7/2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Việc khởi tố này để làm rõvi phạm pháp luật của Vũ “nhôm” và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.
Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” để điều tra về khoản tiền 200 tỷ Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.
Chiều 30/7, TAND Hà Nội tuyên 9 năm tù với Phan Văn Anh Vũ về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Mới đây, ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015.
Tướng công an phải trả giá vì dính líu tới Vũ “nhôm”
Vụ án liên quan đến các hành vi phạm tội của Phan Văn Anh Vũ còn “kéo theo” nhiều tướng công an và quan chức.
Tại phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, ngoài Vũ bị tuyên 9 năm tù còn có 2 đồng phạm khác là ông Phan Hữu Tuấn (cựu trung tướng, phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, Bộ Công an) bị tuyên 7 năm tù và ông Nguyễn Hữu Bách (cán bộ Bộ Công an) phải nhận 6 năm tù về cùng tội danh trên.
Đặc biệt, hành vi phạm tội của Vũ “nhôm” còn được xác định có sự liên quan tới cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành.
Nhung quan chuc nao “nga ngua”, “xo kham” vi lien quan Vu “nhom”?-Hinh-2
 Thời điểm lực lượng công an khám nhà ông Phan Hữu Tuấn.
Theo kết luận của Bộ Chính trị, cá nhân ông Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.
Ông Bùi Văn Thành sau đó đã bị cách hết chức vụ trong Đảng, cách chức Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời giáng cấp bậc hàm từ trung tướng xuống đại tá.
Hàng loạt quan chức “ngã ngựa” liên quan đến Vũ “nhôm”
Những hành vi phạm tội của Phan Văn Anh Vũ cũng khiến hàng loạt quan chức cao cấp “ngã ngựa”.
Mới đây, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Hữu Tín và 7 người khác đã bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố đều liên quan đến vi phạm của Phan Văn Anh Vũ trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ở TP.HCM và Đà Nẵng.
Cụ thể, liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí mà Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng có quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc 4 người: Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), Lê Văn Thanh (SN 1962, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (SN 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM).
Nhung quan chuc nao “nga ngua”, “xo kham” vi lien quan Vu “nhom”?-Hinh-3
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ông Nguyễn Hữu Tín. Ảnh: Báo Nhà Đầu tư
Ngoài ra, mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại TP Đà Nẵng, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đào Tấn Bằng (SN 1975, nguyên Phó chánh văn phòng UBND Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng) và Nguyễn Viết Vĩnh (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa) về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Hai bị can khác bị cơ quan điều cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở về cùng hành vi là Nguyễn Văn Cán (SN 1954, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) và Phan Xuân Ít (SN 1954, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng).
Trước đó, ngày 17/4/2018, hai cựu quan chức của TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014) cũng bị khởi tố về các hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.
Cơ quan CSĐT cũng khởi tố ông Nguyễn Điểu (SN 1958), Trần Văn Toán (SN 1957), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng, ông Lê Cảnh Dương (SN 1975), Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng, về hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. Cả 3 bị can này được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nhung quan chuc nao “nga ngua”, “xo kham” vi lien quan Vu “nhom”?-Hinh-4
Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng - Đào Tấn Bằng. Ảnh: Minh Ngọc.
Mới đây, ngày 9/8, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 4 cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gồm ông Trần Phi - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng, ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Công ty quản lý nhà Đà Nẵng, ông Huỳnh Tấn Lộc - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng) và ông Phan Ngọc Thạch - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng.
Các cá nhân trên được cho có liên quan đến việc mua bán đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng trong nhiều thời kỳ.
Thiên Nga

Bình luận(0)