Nhóm nghi can giết bạn nhậu rồi vứt xác, nghi dùng ma túy đá

Google News

(Kiến Thức) - Nhóm nghi can sử dụng ma túy đá rồi tổ chức nhậu và xảy ra ra mâu thuẫn nên ra tay sát hại bạn, sau khi giết người xong, nhóm này còn dùng bao nilong quấn xác nạn nhân đi giấu ở khu đồi núi.

Tối 10/12, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ 5 nghi can liên quan đến vụ án giết người, nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thọ (trú xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) bị vứt xác phi tang tại khu vực đèo Đaguri trên Quốc lộ 55 (giáp ranh tỉnh Lâm Đồng).

5 nghi can bị tạm giữ là: Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, trú thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), Trần Quang Hiển (38 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc), Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), Trần Văn Quý (32 tuổi) và Trần Thị Ngọc (18 tuổi) cùng trú phường 2, TP. Bảo Lộc.

Nhom nghi can giet ban nhau roi vut xac, nghi dung ma tuy da
 Hiện trường vụ vứt xác.
Tại cơ quan điều tra, nghi can khai nhận, ngày 6/12, nhóm bạn của anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, trú thôn 4, xã Đam B’Ri, TP Bảo Lộc) tổ chức ăn nhậu tại nhà Trần Quang Hiển rồi sau đó xảy ra mâu thuẫn. 

Trước đó, nhóm này sử dụng ma túy đá nên trong lúc mâu thuẫn không làm chủ được bản thân dẫn đến đánh đấm anh Nguyễn Đức Thọ thiệt mạng. 

Nhom nghi can giet ban nhau roi vut xac, nghi dung ma tuy da-Hinh-2
Kho vũ khí tại nhà nghi can 
Để che giấu tội lỗi, các nghi can còn lại dùng bao nilong quấn xác nạn nhân rồi bỏ vào bao tải. Đến tối, Nguyễn Xuân Vạn cùng đồng bọn dùng xe máy chở xác nạn nhân chạy qua xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, rồi vứt xác để phi tang

Sau khi phát hiện vụ án giết người, tối 10/12, cơ quan điều tra vừa khám xét nhà Trần Quang Hiển (số 101A/24 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và thu giữ gần 20 loại vũ khi nóng như dao, kiếm, mã tấu... và chất ma túy.

Nguyễn Cường

>> xem thêm

Bình luận(0)