Người phụ nữ giăng bẫy 'nhặt trứng gà', dùng búa đập đầu hàng xóm

Google News

Người phụ nữ ở miền Tây lừa ông hàng xóm qua nhà nhặt trứng gà ra rồi dùng búa đánh liên tiếp vào đầu.

Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ bà Nguyễn Thị Tuyên (51 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Phú) dùng búa đập đầu ông Võ Văn Thành (ngụ cùng địa phương).
Nguoi phu nu giang bay 'nhat trung ga', dung bua dap dau hang xom
Người phụ nữ giăng bẫy 'nhặt trứng gà', dùng búa đập đầu hàng xóm. 
Bà Tuyên và ông Thành mâu thuẫn nhau trong việc tranh chấp ranh đất. Từ đây, bà Tuyên nảy sinh ý định giết ông Thành để trả thù.
Mới đây, bà Tuyên thấy ông Thành đi tưới cam về ngang nên nói với người hàng xóm rằng gà nhà ông ta qua nhà bà đẻ trứng. Bà Tuyên kêu ông Thành qua mang trứng về.
Theo cơ quan điều tra, số trứng gà nói trên thực chất do bà Tuyên chuẩn bị từ trước để lừa ông Thành.
Tin lời, ông Thành vào khu vực để củi trước nhà bà Tuyên để nhặt 8 trứng gà. Khi ông Thành đứng dậy thì bị bà Tuyên dùng búa đánh liên tiếp 2 cái vào vùng đầu.
Ông Thành bỏ chạy và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ.
Bà Tuyên đã thừa nhận với Công an hành vi của mình.
Theo T.Chí/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)