Một bảo vệ tử vong do tai nạn ở cổng Công ty thép Hòa Phát Hải Dương

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Kinh Môn và các cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc anh Nguyễn Văn Thanh, bảo vệ Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương bị tai nạn tử vong.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại cổng Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương  khiến 1 bảo vệ tử vong.
Thông tin ban đầu về vụ tai nạn, vào khoảng 2h15 ngày 24/4/2019, tại cổng Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1971, trú tại xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn - là bảo vệ công ty) đang kiểm tra xe container BKS 20C – 148.88, kéo rơ moóc BKS 20R – 008.33 do anh Dương Hồng Đ. (sinh năm 1982, trú tại phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đang đỗ tại địa điểm trên.
Mot bao ve tu vong do tai nan o cong Cong ty thep Hoa Phat Hai Duong
 Nhà máy thép Hòa Phát Hải Dương.
Bất ngờ, lúc này, xe ô tô BKS 29C – 717.87, kéo rơ moóc BKS 29R – 053.13 do anh Lưu Xuân Đạo (SN 1976, trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển đâm vào, ép anh Th. vào giữa 2 xe.
Hậu quả vụ tai nạn làm anh Th. bị thương đi Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn cấp cứu. Tuy nhiên, đến 3h cùng ngày, bảo vệ Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương  đã chết. Hiện vụ tai nạn đã được Cơ quan Công an phối hợp khám nghiệm, giải quyết theo quy định.
Đổ tường gẫy giàn giáo, 4 người thương vong
Cũng theo Công an tỉnh Hải Dương, vào hồi 08h10' ngày 24/4/2019, tại nhà ông Phạm Văn Nh (sinh năm 1973, trú tại thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) trong lúc xây tầng 2 của gia đình, thì bị đổ tường làm gẫy giàn giáo kéo theo những người đang thi công rơi xuống đất.
Hậu quả vụ tai nạn làm ông Phạm Văn Nh (là chủ nhà)và ông Vũ Văn C, sinh năm 1953, trú tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện (là thợ xây) chết tại chỗ.
Hai nạn nhân khác là anh Phạm Thanh H (sinh năm 2000, là con trai ông Nh) và anh Phạm Văn Th, sinh năm 1991, trú tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện (là thợ xây) bị đa chấn thương phải đi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Thanh Miện và các đơn vị tích cực điều tra, giải quyết theo quy định.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)