Khoa học và Đời sống số 29-2023

Súng phun khói diệt chuột độc đáo của kỹ sư Bùi Văn Tùng NĂM THỨ 64 THỨ NĂM (20/7/2023), SỐ 29 (4291) QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 4 6 17 5 12 Nhầm tưởng nguy hiểm ung thư đại trực tràng với bệnh trĩ “Bát nháo” thị trường cửa cuốn Đảng đoàn, Đảng ủy VUSTA bám sát chỉ đạo của Trung ương 10 22 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA tiêp tụ c bị phạt vì hang loat sai pham “Tour” tham quan Hà Nội bằng xe UAZ mui trần: Thích… nhưng chưa an toàn?! KON TUM: Từ đại án “chuyến bay giải cứu” đang được xét xử, nhiều người nhắc đến câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nếu không Liêm thì của gì cũng cả gan lấy; không Sỉ thì việc gì cũng bất chấp làm. Người mà đến như thế thì không chỉ rước họa ‘thân bại danh liệt’ và thử hỏi còn tai họa nào mà chẳng đến?”. 2

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 29 (4291) Thứ Năm (20/7/2023) 2 Từ đại án “chuyến bay giải cứu” đang được xét xử, nhiều người nhắc đến câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nếu không Liêm thì của gì cũng cả gan lấy; không Sỉ thì việc gì cũng bất chấp làm. Người mà đến như thế thì không chỉ rước họa ‘thân bại danh liệt’ và thử hỏi còn tai họa nào mà chẳng đến?”. TAND TP Hà Nội đang xét xử 54 bị cáo nguyên là quan chức, cán bộ của 4 Bộ, 2 tỉnh, 5 cơ quan đại diện Ngoại giao của Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong đại án "chuyến bay giải cứu" về các tội: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an, khi đê câp vụ việc trên, đã dẫn câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Người liêm khiết thì bất luận gặp hoàn cảnh nào cũng không động lòng tham, cũng chẳng muốn ham hố vật chất…”. Ông Cương cho rằng, các bị cáo từng là cán bộ, lãnh đạo bộ, ngành trong vụ “chuyến bay giải cứu” không chỉ suy thoái về đạo đức, mà đã tha hóa đến tột cùng. Tột cùng của sự tha hóa l Một công bộc quốc gia liêm chính phải có đức, có tài, biết kính trọng nghề nghiệp, vui vẻ với mọi người, công chính vô tư… Điều này luôn đúng trong mọi thời đại? - Bác Hồ từng nói: "Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cung nhiều lần nói về liêm chính và xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên: "Thanh sạch, liêm khiết ấy chính là liêm vậy. Hơn nữa, chính là tinh thần chí công vô tư, ‘dĩ công vi thượng’ và biết quên mình mà làm chuyện ích lợi chung. Người liêm khiết luôn giữ cho nhân cách mình được vẹn toàn, thanh danh mình được thơm tho, không lợi dụng địa vị mình để ‘chiếm công vi tư’, để nhũng nhiễu, bóc lột đồng loại. Chung quy một người liêm chính là người tài đức xứng với danh vị của mình, với chức tước, phận vị của mình". Những ý kiến đo đúng trong mọi thời đại. Các vụ án tham nhũng thời gian qua và vụ “chuyến bay giải cứu” đang xét xử cho thấy: “Nếu không Liêm thì của gì cũng cả gan lấy; không Sỉ thì việc gì cũng bất chấp làm”. Cán trọng và sự nhẫn tâm của các bị cáo. Kiểm soát quyền lực để không "thả rông thú dữ vào xã hội" l Co ý kiên cho rằng, luật pháp vẫn chưa đủ răn đe nên các bị cáo nghĩ “một tay có thể che trời”, muốn làm gì thì làm? - Thật ra, luật pháp Việt Nam hiện nay rất rõ ràng và nghiêm khắc. Hành vi nhận hối lộ được quy định tại Khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự: Nếu của hối lộ là tiền, tài sản trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên, khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Với tội đưa hối lộ, theo Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, nếu số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm. Tuy nhiên, nếu các bị cáo nộp khắc phục đầy đủ, ăn năn hối cải có thể xem xét tình tiết giảm nhẹ. Đây là tính nhân đạo, còn các quy định của pháp luật đều khá chặt chẽ, nghiêm minh, đủ tính răn đe với mức hình phạt cao nhất lên đến tử hình. Nhưng theo tôi, Hôi đông xet xư se xem xet co tuyên mưc an cao nhât hay không khi bi cao đã nộp tiền khắc phục vụ án. l Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, vì mục đích lợi nhuận và vụ lợi cá nhân, hành động của những cán bộ này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế? - Đúng vậy. Hành vi của các bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Nhiều người trong số họ từng là quan chức, lãnh đạo Bộ, ngành, từng là rường cột của bộ máy Nhà nước, mà lại có hành vi nhẫn tâm như vậy. Khi cả thế giới gồng mình lên chống đại dịch Covid-19, một bộ phận quan chức Việt Nam lại móc ngoặc ăn hối lộ của đồng bào sinh sống, làm việc tại một số nước, thì muốn hay không muốn cũng anh hương uy tín của Việt Nam trên trường thế giới. l Quyền lực giao cho những kẻ không có đạo đức thì không khác gì "thả rông con thú dữ vào xã hội". Chế tài nào kiểm soát quyền lực, thưa ông? - Từ vụ án “chuyến bay giải cứu”, chúng ta cần phải nhìn nhận hệ thống giám sát quyền lực của ta còn có "lỗ hổng". Một số nước như Singapore, Thụy Điển, Phần Lan, New Zealand… đều có điểm chung là quyền lực của quan chức, công chức được giám sát rất chặt chẽ. Ở nươc ta, môt sô quan chức, công chức lợi dụng viêc giam sat chưa thât sư chăt che để thực hiện hành vi sai phạm, biến công quyền thành tư quyền để mưu lợi cho cá nhân, gia đình, hội nhóm. Đó là những biểu hiện của tha hóa quyền lực. Do đó, cơ quan của Đảng, Nhà nước cần phải rà soát việc giám sát quyền lực. Giao quyền lực cho cán bộ đên đâu thì có hệ thống giám sát quyền lực đến đấy. l Xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương! HẢI NINH thực hiện bộ không giữ lòng trong sạch dễ sa vào tội lỗi, không giữ đạo đức, không khắc chế lòng tham sẽ bất chấp mọi thứ để làm. l Việc các bi cao nhận hối lộ lên đến 165 tỷ đồng cho thấy sự suy thoái về đạo đức, tự chuyển biến, tự chuyển hóa của các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ một số bộ, ban, ngành địa phương ra sao? - “Chuyến bay giải cứu” là vụ án đặc biệt nhất trong các đại án tham nhũng đến thời điểm hiện tại, bởi nó liên quan sinh mạng con người. Các bị cáo từng là lãnh đạo, quan chức, cán bộ, ngành, địa phương đã bằng nhiều cách để ăn chặn, ăn hối lộ trong bối cảnh đồng bào người Việt ở nước ngoài muôn vê nươc khi Covid-19 ở một số quốc gia thời điểm đó diễn biến phức tạp. Điều đó chứng tỏ hành vi của các bị cáo từng là cán bộ, lãnh đạo bộ ngành này không chỉ suy thoái về đạo đức, mà đã tha hóa đến tột cùng. Họ nhẫn tâm không chỉ bởi hành vi nhận hối lộ, trục lợi cá nhân, mà còn nhẫn tâm ăn trên xương máu của đồng bào. Tôi đề nghị Hội đồng xét xử phải hết sức công minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Phải tận dụng nhưng tình tiết tăng nặng, đúng pháp luật và cẩn thận trong vận dụng tình tiết giảm nhẹ, bởi tính chất nghiêm ĐƯA, NHẬN VÀ MÔI GIỚI HỐI LỘ: Không liêm chính thì… luôn ham hố MỘT BỊ CÁO BỊ ĐỀ NGHỊ TUYÊN ÁN TỬ HÌNH Trong nhóm bị cáo nhận hối lộ trong vụ “chuyến bay giải cứu”, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên án tử hình Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù. Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan bi đê nghi từ 18 đên 19 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm nhận hối lộ bị đề nghị từ 2 - 10 năm tù. Nhóm bị cáo đưa hối lộ: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bầu Trời Xanh, bị đề nghị 10 -11 năm tù; Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh bị đề nghị 1112 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm này bị đề nghị từ 18 tháng đến 9 năm tù. Nhóm bị cáo Môi giới hối lộ: Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội bị đề nghị từ 6-7 năm tù; 3 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 đến 4 năm tù. Nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng Chính trị Hậu cần, Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an, bị đề nghị 19-20 năm tù; bị cáo Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Hoa, bị truy tố 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ, đề nghị mức án 15 -17 năm tù. Nhóm Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia bị đề nghị 5-6 năm tù, các bị cáo còn lại bị đề nghị 2 đến 5 năm tù. Thiếu tướng Lê Văn Cương Các bị cáo tại tòa Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tại tòa Chuyến bay giải cứu là vụ án đặc biệt bởi không chỉ hành vi đưa, nhận hối lộ mà nó còn liên quan sinh mạng con người trong đại dịch.

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 29 (4291) Thứ Năm (20/7/2023) 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát công việc trên tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì ta hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Sáng 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo, sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là trọng tâm, đột phá trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta trong giai đoạn mới. Công tác cải cách hành chính thời gian qua tiếp tục được cải thiện, có tiến bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hạn chế, còn nhiều rườm rà, vướng mắc trong hoạt động nội bộ của các cơ quan Nhà nước và trong giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm dẫn tới ách tắc trong giải quyết công việc… Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cải cách hành chính gồm 6 nội dung chính: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát công việc trên tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì ta hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, làm sao để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các thủ tục, công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất, tiết giảm chi phí, thời gian, công sức, tránh phiền hà, sách nhiễu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý những ách tắc trong giải quyết công việc… Thủ tướng đề nghị tại các phiên họp tiếp theo, cần nghiên cứu để triển khai kết nối trực tuyến tới tận cấp xã; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tăng cường phân cấp cho cấp xã - nơi sát dân nhất, gần dân nhất, đến với người dân nhanh nhất, trực tiếp tiếp xúc, làm việc nhiều với người dân và doanh nghiệp. HẢI NINH “Cần cho phép Chủ tịch UBND TP Hà Nội được xé rào trong việc quyết định đầu tư, phát triển giáo dục như cơ chế, chính sách, hạ tầng... với sự ưu ái và đặc thù hơn”, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) nêu quan điêm. Theo PGS.TS Bùi Thị An, Hà Nội đang thiếu trường công lập; còn trường tư thục, dân lập không thiếu. Bàn về biện pháp khắc phục, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, trong việc sửa đổi Luật Thủ đô cần phải ưu tiên phát triển giáo dục, văn hóa. Hà Nội phải đi trước một bước trong lĩnh vực này, tức là phải có quỹ đất ưu tiên cho đầu tư giáo dục, xác định rõ là quốc sách hàng đầu. Cụ thể, Hà Nội phải đảm bảo 2/3 số học sinh khi vượt cấp phải được tham gia trường công lập chất lượng. Để làm đươc điều này, Hà Nội phải có cơ chế về tài chính, quỹ đất dành riêng cho giáo dục. Rà soát nhưng dự án, vị trí đất xen kẹt hoặc di dời các trụ sở, hạ tầng khác để xây trường công lập. “Hiện nay, mâu thuẫn ở Hà Nội là tăng dân số cơ học rất nhanh với hạ tầng xã hội chưa đáp ứng được, trong đó có hạ tầng giáo dục. Do đó, cần cho phép Chủ tịch UBND TP Hà Nội được ‘xé rào’ trong việc quyết định đầu tư, phát triển giáo dục như cơ chế, chính sách, hạ tầng... với sự ưu ái hơn và đặc thù hơn”, PGS.TS Bùi Thị An nhận định. Ba An phân tích, về giải pháp lâu dài, cho phép Chủ tịch UBND TP vượt trần một số trường hợp. Ví dụ, quỹ đất trước đây chưa được quy hoạch là đất giáo dục nhưng giờ xuất hiện đất xen kẹt thì nên để Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định thay đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng trường công lập hay như xử lý nghiêm các trường hợp dự án chậm, ưu tiên đầu tư cho đất giáo dục. THIÊN TUẤN Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tránh phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính Sáng 18/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội thảo về chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học va Kỹ thuật Việt Nam, đánh giá: “Chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp” là hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng. Kết quả của hội thảo sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của ngành điện nói riêng, một ngành kinh tế trọng điểm, chủ chốt của nước ta và kinh tế xã hội nói chung trong thời kỳ mới. Ý thức được trách nhiệm của mình, VUSTA đã cùng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đặt hàng các nhà khoa học, quản lý, chuẩn bị công phu 30 tham luận, trong đó, ở kỷ yếu đã có 19 bài được biên tập, in thành tài liệu. Nhiều ý kiến được chuẩn bị kỹ lưỡng để phát biểu tại hội thảo. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, nêu rõ, chính sách giá điện của nước ta thời gian qua đã góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, chính sách giá điện, thị trường điện cũng còn nhiều bất cập, hạn chế. Thưc tê đo đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải có nỗ lực, cố gắng vượt bậc, cách làm mới, giải pháp đột phá để tháo gỡ vướng mắc, vượt qua khó khăn, bảo đảm mục tiêu cung cấp đủ điện cho nền kinh tế, sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân với giá cả hợp lý trong một thị trường lành mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây cũng là mục tiêu của Đoàn giám sát chuyên đề được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao phó. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục cùng VUSTA, các chuyên gia, nhà khoa học khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội thảo để xây dựng Báo cáo tổng thuật, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Đoàn giám sát, trong đó đặc biệt quan tâm những đề xuất thực chất, hiệu quả, “đúng” và “trúng”, giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc đối với chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam trước mắt, cũng như lâu dài. MAI LOAN Cần giải pháp đột phá gỡ vướng chính sách giá điện Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ẢNH: VGP - NHẬT BẮC HÀ NỘI THIẾU TRƯỜNG CÔNG LẬP: Nên cho Chủ tịch thành phố được“xé rào” XÉT XƯ VỤ “CHUYẾN BAY GIẢI CỨU”: Kẻ khóc xin giảm án tử, người ví mình “tội đồ” Trong phiên xét xử 54 bị cáo trong đại án “chuyến bay giải cứu” tại TAND TP Hà Nội ngày 18/7, cựu Thư k Thứ trưởng Bô Y tế xin được hưởng mức án tù, thay vì tử hình. Cựu Phó Chủ tịch UBND Hà Nội nói mình trở thành “tội đồ” của thành phố. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị Viên Kiêm sat cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất, lên tới 253 lần với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng. Kiên là bị cáo duy nhất trong vụ án bị đề nghị mức án tử hình về tội nhận hối lộ. Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Kiên thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi. Bị cáo nói, thời điểm phạm tội, ngay khi dịch bùng phát ở Hà Nội và các tỉnh khác, bị cáo thường xuyên tháp tùng Thứ trưởng Bô Y tê đi công tác, đến nhưng vùng có dịch… Do vậy, bị cáo bị cuốn vào guồng công việc, không nhận thức được hành vi sai trái khi nhận tiền của các doanh nghiệp. Bị cáo hứa, sẽ động viên gia đình khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Kiên vừa khóc, vừa mong Hội đồng xét xử cho được hưởng mức án tù thay vì tuyên tử hình như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, để có cơ hội được trở về đoàn tụ với gia đình. Với hành vi nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng, bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 4 - 5 năm tù. Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Chử Xuân Dũng thừa nhận sai phạm và kể lại những đóng góp của bản thân cho công tác chống dịch của Hà Nội. “Hôm nay đứng ở đây, tôi trở thành một tội đồ của thành phố, tội đồ trong công tác phòng, chống dịch…, trở thành người phạm tội. Lợi dụng dịch bệnh để phạm tội là tình tiết tăng nặng, rất đau xót”, bị cáo Dũng nói. Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong Hội đồng xét xử cùng các cơ quan tố tụng mở lượng khoan hồng để mình giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội và sớm trở về, tiếp tục co đóng góp... TÂM ĐỨC TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu tại Hội thảo

Số 29 (4291) Thứ Năm (20/7/2023) 4 NGHE & NHÌN Thích… nhưng chưa an toàn?! TUẤN HẢI Những chiếc U-oat (UAZ) mui trần cũ đươc nhiêu khách nươc ngoai lưa chon đê trải nghiệm du lich, kham pha Thủ đô. Theo quan sát, xe UAZ nêu trên đều đã cũ, có biển số ngoại tỉnh, được tân trang ngoại hình, nội thất, tháo khung bạt, kính chắn gió không để cố định mà sửa thành có thể gập lên xuống và sơn sửa lại. Được biết, những chiếc xe UAZ này do Hanoi Backstreet Tours có văn phòng tại 3B phố Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội khai thác. Khi phóng viên điện thoại đến văn phòng và được giới thiệu tour 2 tiếng có giá là 800.000 đồng/người, còn tour 4 tiếng có giá là 1.175.000 đồng. Thấy môt chiếc xe đỗ bên lề đường Lê Duẩn, phóng viên tiên đên hỏi chuyên nhom du khách Hà Lan khi đi vòng quanh thành phố trên chiếc UAZ. Ngươi nay noi rất thích thú, ngôi trên xe co thê ngắm vẻ đẹp của Thủ đô. Tuy nhiên, lái xe mang biển số 17A 027.37 có vẻ không muốn câu chuyện kéo dài thêm, đã hối thúc mọi người lên xe rồi chuyển bánh. Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, Tổ trưởng Tổ xử lý vi phạm trât tư ATGT, Đội CSGT Đường bộ số 1 cho biết, đơn vi nay đã chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý vi phạm trât tư ATGT liên quan hoạt động của xe UAZ trên địa bàn; tập trung xử lý hành vi vi phạm như dừng, đỗ không đúng quy định, không có kính chắn gió hoặc kính chắn gió không có tác dụng. tại điểm đ khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức sở hữu xe. Tuy nhiên, những chiếc xe ô tô chở khách du lịch này vẫn mang biên sô màu trắng và chưa bị xử lý? Trước thực trạng đó, để bảo đảm an toàn giao thông cần có sự vào cuộc cua liên ngành Sở Du Lịch Hà Nội, Sở Giao thông và Vận tải, Công an Thành phố Hà Nội, kiên quyêt xư ly nhưng phương tiện không đủ điều kiện kinh doanh vận tải. Dù là xe chở khách du lịch, những chiếc xe như này du có kính chắn gió nhưng không để cố định mà gập xuống để lưu thông, mang biển số xe mau trắng. “Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị xử lý 68 trường hợp vi phạm, phạt tổng số tiền 20.700.000 đồng đối với nhưng phương tiện nêu trên. Cùng đó, chung tôi yêu cầu lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ. Hàng ngày, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên cac tuyến, sẽ xử lý theo quy định những trường hợp vi phạm”, ông Tiên khăng đinh. Hiện nay, theo Cục Đăng Kiểm thì xe UAZ là xe con nên không chịu quy định về niên hạn sử dụng. Tuy nhiên, đối với các xe ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải thời gian sản xuất trên 5 năm trở lên thì chu kỳ đăng kiểm là 6 tháng/ lần. Điều này được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 2/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải. Đồng thời, theo khoản 2 Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021. Từ ngày 31/12/2021, tất cả các xe kinh doanh không đổi sang biển số vàng sẽ vi phạm lỗi "không thực hiện đúng quy định về biển số" quy định Theo Điều 4 Nghị định 95/2009/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người, được ban hành ngày 30/10/2009 và Thông tư hướng dẫn số 21/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ngày 10/8/2010, niên hạn sử dụng xe ô tô được quy định như sau: - Thời hạn sử dụng xe ô tô chở hàng là 25 năm. - Thời hạn sử dụng xe ô tô chở người trên 10 chỗ ngồi là 20 năm. - Thời hạn sử dụng đối với ô tô chở người 9 chỗ (gồm cả người lái) không có niên hạn sử dụng. “TOUR” THAM QUAN HÀ NỘI BẰNG XE UAZ MUI TRẦN: Du khách nước ngoài thich thu khi ngồ i trên những chiếc U-oát được cải tiến thành xe mui trần tham quan phô phương Ha Nôi. Tuy nhiên, những chiếc xe này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Những chiếc xe len lỏi trong từng con ngõ, phố nhỏ ơ Ha Nôi. Nhiề u du khách trên xe tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm dich vụ này. Đôi khi, lái xe kiêm luôn nhiêm vụ cua hướng dẫn viên. Ho thườ ng không đươc đao tao môt cach bai ban, chỉ lam theo kinh nghiêm cua ban thân. Tùy theo nhu cầu của du khách, các điểm đến tham quan sẽ khác nhau. Những chiếc xe này đ u mang biển số ngoại t nh, được mua v sửa chữa, tân trang và sử d ng vào m c đích chở khách du lịch. Các du khách không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe. Rấ t cân sư vao cuôc cua cơ quan chưc năng đôi vơi dich vụ đưa du khach tham quan trên xe UAZ. Ch có những xe đủ đi u kiện mới được vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho du khach va ngườ i tham gia giao thông.

Số 29 (4291) Thứ Năm (20/7/2023) 5 SỨC KHỎE MỚI “Rất nhiều trường hợp ung thư đại trực tràng đến bệnh viện muộn mà nguyên nhân chủ yếu từ sự chủ quan do nhầm lẫn với dấu hiệu của bệnh trĩ. Trĩ không gây chết người, nhưng ung thư đại trực tràng lại là căn bệnh có thể gây ảnh hưởng tính mạng”, ThS. BSCKI Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa ngoại bụng 1, Bệnh viện K cho biết. Tưởng mắc bệnh trĩ, đi khám mới phát hiện ung thư đại trực tràng Anh Nguyễn Văn H., 35 tuổi (Nam Định), bị đại tiện ra máu từ lâu, anh đi nội soi ở trung tâm y tế được kết luận bị trĩ nên sau đó anh chủ quan không đi khám. Gần đây, ngoài đại tiện ra máu anh còn bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Đi khám bác sĩ chẩn đoán ung thư đại tràng di căn gan giai đoạn muộn. Theo ghi nhận của PV Khoa học & Đời sống, trường hợp như của anh H. không hiếm. Bác sĩ gặp nhiều trường hợp tương tự ở các phòng khám tiêu hóa, nội soi, đặc biệt là các trung tâm, bệnh viện chẩn đoán ung thư. Theo ThS.BSCKI Hà Hải Nam, ngày nào khám bệnh ông cũng gặp vài trường hợp ung thư đại trực tràng đến muộn, nguyên nhân chủ yếu từ sự chủ quan do nhầm lẫn với dấu hiệu của bệnh trĩ. Đây là lý do rất thường gặp khiến người bệnh lơ là, tới khi đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. ThS.BS Nam phân tích, bệnh trĩ phổ biến đối với những người trưởng thành, có đến trên 50% dân số mắc trĩ. Thậm chí cha ông ta còn đúc kết “thập nhân, cửu trĩ” để nói rằng, cứ 10 người thì 9 người bị trĩ. Chính vì sự phổ biến của bệnh, cũng như quan điểm “bị trĩ là bình thường” nên khi các triệu chứng xuất hiện, dẫn đến việc nhiều người chủ quan, lơ là. Điều đáng nói làm triệu chứng của trĩ giống triệu chứng của ung thư đại trực tràng. Trĩ không gây chết người nhưng ung thư đại trực tràng lại là căn bệnh có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng. Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư phổ biến trên thế giới, đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc và đứng thứ tư về tỷ lệ tử vong ở cả 2 giới. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 8.700 ca mắc mới và 5.900 ca tử vong. Mặc dù với sự tiến bộ của các phương pháp chẩn đoán phát hiện mức độ khác nhau, tùy thuộc vào vị trí, kích thước của búi trĩ mà người bệnh có thể bị đau rát, khó chịu, ngứa hoặc chảy máu. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp, bệnh không gây ra bất kỳ dấu hiệu nào. Hiện nay bệnh trĩ được chia thành 2 loại phổ biến là trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ nội: Là hiện tượng búi trĩ nằm ở các búi tĩnh mạch bên trong trực tràng. Nếu búi trĩ có kích thước lớn thì có thể bị sa ngoài vùng hậu môn; Tr ngoại: Là hiện tượng búi trĩ nằm ở các tĩnh mạch bên ngoài trực tràng, xung quanh hậu môn. Loại trĩ này thường gây ngứa, sưng, đau, chảy máu. Các dấu hiệu thường gặp của trĩ ngoại: Đại tiện ra máu: Sau khi đi đại tiện thấy máu chảy thành giọt hoặc tia, đỏ tươi, càng để lâu số lượng máu ngày càng nhiều hơn. Đây chính là triệu chứng dễ nhầm lẫn hoặc bỏ sót ung thư đại trực tràng. Ung thư đại tràng, máu thường màu đỏ nâu hoặc nâu sẫm, có thể kèm theo đi ngoài lỏng (trong khi trĩ thì thường kèm với đi ngoài rắn). Đau rát, khó chịu hậu môn: Biểu hiện này cũng có thể gặp ở người bệnh ung thư vùng trực tràng, ống hậu môn do khối u kích thích cơ thắt. Ngứa hậu môn: Đây là dấu hiệu rất thường gặp với những người bị bệnh trĩ, rất bất tiện khi đi ra ngoài. Đôi khi cũng có thể nhầm lẫn với bệnh ung thư đại trực tràng do việc rỉ dịch viêm tại u khiến vùng da xung quanh nề, ngứa. Sa búi tr: Sa búi trĩ ở mức độ nhẹ thì người bệnh vẫn có thể làm việc bình thường, còn nếu ở mức độ nặng hơn thì sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển đi lại. Đây là sự khác biệt với ung thư đại trực tràng, tuy vậy không phải người bệnh bị trĩ nào cũng bị sa búi trĩ. Đặc biệt, người mắc bệnh u đại trực tràng, u ở tử cung sẽ làm cản trở hồi lưu máu trở về tim gây giãn tĩnh mạch dẫn đến bệnh trĩ. Như vậy trĩ chỉ là hệ quả của các bệnh lý ác tính mà thôi. “Đó là một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn giữa trĩ và ung thư đại trực tràng. Vì vậy, khi có những dấu hiệu bất thường như đi ngoài ra máu, ngứa rát vùng hậu môn, chúng ta không nên chủ quan mà cách tốt nhất là đi khám, nội soi đại trực tràng để phát hiện và xử trí kịp thời, tránh để tới khi ‘Tiền mất, tật mang’”, ThS.BS Hà Hải Nam nhấn mạnh.n THÚY NGA QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Nhầm tưởng nguy hiểm ung thư đại trực tràng với bệnh trĩ Bệnh trĩ có thể điều trị đơn giản bằng chế độ ăn uống cho đến các biện pháp can thiệp y tế phù hợp với từng mức độ bệnh. Tuy nhiên, biện pháp điều chỉnh lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng, giúp phòng và điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Bôi An Trĩ Vương Meriva do công ty dược phẩm Vinh Gia sản xuất. Giá khoảng 174.000 đồng/hộp Tottri nang cứng do công ty CP Công nghệ cao Traphaco sản xuất. Giá khoảng 135.000-199.000 đồng/hộp. Tán Trĩ An được sản xuất bởi công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Nanofrance. Giá khoảng 350.000 đồng/ hộp. Viên Trixbye do công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh sản xuất. Giá khoảng 145.000 đồng/hộp. Viên BoniVein Canada do Công ty TNHH thiết bị Y tế Minh Duy chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối. Giá khoảng 250.000 – 380.000 đồng/ hộp. Viên Piles Gold Max do Công ty Công ty CP Dược phẩm SYNTECH sản xuất. Giá khoảng 148.000 đồng/hộp. Viên đặt Hemotreat H do Công ty TNHH KP-Pharma nhập khẩu. Giá khoảng 314.000 – 400.000 đồng/hộp. TS.BS Đặng Quốc Ái, Phó trưởng khoa ngoại bệnh viện E cảnh báo, người dân nên cẩn thận với các phương pháp điều trị trĩ dân gian như: Đắp lá thuốc trên đỉnh đầu để kéo trĩ lên, đắp thuốc vào hậu môn, bôi hóa chất vào búi trĩ... vì nhiều trường hợp bị hoại tử toàn bộ hậu môn. NHẬT HÀ CÁCH PHÂN BIỆT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG, U VÀ TRĨ Để phân biệt bệnh trĩ với ung thư đại trực tràng, người bệnh nên đi soi đại trực tràng tại các cơ sở chuyên khoa. Tương tự, để phân biệt giữa u hậu môn và trĩ hậu môn, bệnh nhân cũng cần được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám kỹ càng. Đây là 2 bệnh khác hẳn nhau. Trĩ hậu môn bao gồm cả trĩ nội và trĩ ngoại đều do các búi tĩnh mạch vùng hậu môn giãn rộng và sa ra ngoài khi đi đại tiện, khi rặn hoặc búi trĩ nằm thường xuyên ở ngoài nếu là trĩ ngoại hoặc trĩ nội nặng. Lúc này búi trĩ sẽ giống như u. Trong khi đó, u hậu môn là một quá trình tăng sinh bất thường của các tổ chức vùng hậu môn, nguyên nhân chưa biết. Có 2 loại u: u lành (không nguy hiểm) và u ác (ung thư). “Do đó, bệnh nhân nhất thiết cần đi khám hậu môn khi thấy có u, cục ở hậu môn” - ThS.BSCKI Nguyễn Khắc Hoàng (Trưởng đơn vị Điện quang Can thiệp, Bệnh viện TWQĐ 108) nói. CÁCH NGĂN CHẶN BỆNH TRĨ - Vệ sinh sạch sẽ hậu môn - Tập thói quen đi cầu đều đặn hàng ngày vào một giờ nhất định. - Điều chỉnh thói quen ăn uống: Tránh các chất kích thích như cà phê, rượu, chè. Tránh các thức ăn nhiều gia vị như ớt, tiêu; Uống nước đầy đủ; Ăn nhiều chất xơ; Tránh táo bón. -Vận động thể lực: Nên tập thể dục và chơi các môn thể thao nhẹ như bơi lội, đi bộ... - Điều trị các bệnh mãn tính hiện có như viêm phế quản, giãn phế quản, bệnh lỵ ... - Tập thót hậu môn từ 30-50 lần mỗi sáng ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Thực phẩm chức năng hỗ trợ bệnh trĩ bệnh sớm, tuy nhiên, có đến 20-25% bệnh nhân ung thư đại trực tràng được chẩn đoán ở giai đoạn đã có di căn gan. Khoảng 20-30% bệnh nhân sẽ tiến triển di căn gan sau điều trị. Di căn gan được coi là nguyên nhân gây tử vong chính của bệnh. Sự khác biệt giữa trĩ và ung thư đại trực tràng ThS.BSCKI Hà Hải Nam phân tích thêm, trĩ xuất hiện là do sự giãn của các đám rối tĩnh mạch trĩ hoặc phì đại tĩnh mạch dẫn đến sưng viêm ở trực tràng và hậu môn. Bệnh trĩ diễn ra theo nhiều Phẫu thuật cho bệnh nhân tại bệnh viện K ThS.BSCKI Hà Hải Nam đang thăm khám cho bệnh nhân

Số 29 (4291) Thứ Năm (20/7/2023) 6 SỨC KHỎE MỚI tiêp tuc bị phạt vi hang ừng bị Thanh tra Bộ Y tế phạt vì loạt sai phạm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA (1015 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, TP HCM) vưa tiếp tục bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 56 triêu đồ ng. NGỌC TUẤN là buộc bênh viên phải rà soát, gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo sử dụng từ ngữ “duy nhất” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA còn bị phạt 4 triệu đồng về hành vi: Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 39, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Với hành vi này, ngoài phạt tiền, Thanh tra Bộ Y tế buộc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA phải phải ghi đúng tên các khoa, phòng trong cơ sở khám, chữa bệnh theo hồ sơ giấy phép hoạt động. Quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Y tế cũng nêu rõ: Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên là 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không chấp hành, bênh viên sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Loạt hành vi vi phạm của Bẹnh viẹn Đa khoa Quôc tê DNA khiến nhiều người dân bức xúc, lên án việc quảng cáo trái phép nhằm trục lợi, thu hút khách hàng. “Quang cao trái phép là hành vi kinh doanh gian dối, chộp giật, làm xấu hình ảnh của nghề y, đồng thời, tự loại mình trên thương trường chăm sóc sức khỏe con người”, chị Nguyễn Thu Huyền (40 tuổi, TP HCM) nêu quan điêm. Dư luận cung đặt câu hỏi viêc bênh viên nay măc nhiêu sai pham va vân tai pham phải chăng là sự thách thức đôi vơi cơ quan chức năng, coi thường sức khỏe, tính mạng con người? Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa ban hành Quyết định xử phạt số 207 ngày 5/7 đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA) vì quảng cáo “chui”. Nhiêu sai phạm Theo đó, Cong ty Cô phân Bẹnh viẹn Đa khoa Quôc tê DNA vi phạm quang cao cac san phâm, hang hoa, dich vu đạc biẹt ma khong đư c co quan Nha nư c co thâm quyên xac nhạn nọi dung theo quy đinh; ghi ten cac khoa, phong trong co sơ kham bẹnh, chưa bẹnh khong đung vơi hô so giây phep hoat đọng kham, chưa bẹnh đa đư c co quan co thâm quyên câp. Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt Cong ty Cô phân Bẹnh viẹn Đa khoa Quôc tê DNA 56 triệu đồng, buọc thao gơ, xoa quang cao vi pham. Đây không phải lần đầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA bị phạt. Trước đó, Thanh tra Bộ Y tế cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bệnh viện nay 79 triệu đồng. Nhưng hành vi vi phạm gồm: Quảng cáo dịch vụ đặc biệt (khám bệnh, chữa bệnh) không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định tại Khoản 1, Điều 49, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo. Với hành vi này, bệnh viện bị phạt 45 triệu đồng. Đồng thời, Thanh tra Bộ Y tế buộc phải dừng ngay việc quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, Thanh tra Bộ Y tế còn xử phạt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA 30 triệu đồng về hành vi: Quảng cáo có sử dụng từ ngữ “duy nhất” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 34 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoa và quảng cáo. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả T

Số 29 (4291) Thứ Năm (20/7/2023) 7 SỨC KHỎE MỚI Ngoài việc bi phạt 46 triệu đ ng, Phòng khám Đa khoa Thái Anh còn bị tư c quyên sư dung giây phep hoat đọng kham, chưa bẹnh trong 3 thang. Theo quyết định xử phạt số 210 ngày 07/7/2023 của Thanh tra Sở Y tế TP HCM, Công ty TNHH Y - Dược Thái Anh (địa chỉ 134 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TP HCM) bị xử phạt vì hàng loạt sai phạm, gồm: Khong niem yêt gia dich vu kham bẹnh, chưa bẹnh; khong lạp sô kham bẹnh, chưa bẹnh theo quy đinh cua phap luạt; khong bao đam mọt trong cac điêu kiẹn sau khi đa đư c câp giây phep hoat đọng kham bẹnh, chưa bẹnh đôi vơi hinh thưc tô chưc la phong kham đa khoa; khong bao cao co quan nha nư c co thâm quyên trong trưng hơp thay đôi ngưi hanh nghê theo quy đinh cua phap luạt. Với những sai phạm trên, ngoài việc bị xử phạt 46 triệu đồng, Phòng khám Đa khoa Thái Anh còn bị tư c quyên sư dung giây phep hoat đọng kham, chưa bẹnh trong 3 thang. TUẤN HUY loat sai pham Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế Theo các chuyên gia, dù có Luật Quảng cáo và nhiều văn bản điều chỉnh lĩnh vực này nhưng ý thức tuân thủ cua nhiêu ca nhân, đơn vi còn hạn chế, dẫn đến tình trạng lộn xộn, thậm chí vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức kinh doanh. Việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và ý thức tuân thủ pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân. Y tế là lĩnh vực liên quan sức khỏe, có sự tác động vào cơ thể để chữa lành bệnh. Vì vậy, hoat đông quảng cáo, tiếp thị phải có giới hạn và chừng mực. Người dùng sản phẩm y tế rất dễ bị tổn hại đến sức khỏe nếu chất lượng dịch vụ không được như quảng cáo. Trao đổi với phóng viên Khoa học và Đời sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - cho biết, khoản 12, Điều 2, Luật Quảng Cáo 2012 quy định: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp Tra cứu thông tin thẩm mỹ viện ở đâu để tránh bị lừa? Phòng khám Đa khoa Thái Anh bị phạt 46 triêu đông Nội dung này được Sở Y tế TP HCM khuyến cáo ngày 18/7 sau cuộc họp với các sở, ngành và UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức về công tác quản lý đối với cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Tại cuộc họp, đai diên nhiêu sở, ngành đã trao đổi và thống nhất tăng cường triển khai giải pháp đồng bộ, nhằm tăng tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý Nhà nước đối với cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Sở Y tế TP HCM tăng cường khuyến cáo người dân lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ bằng cách tra cứu tai đường link: https://thongtin. medinet.org.vn/ để biết thông tin của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, tham khảo điểm đánh giá chất lượng của cơ sở thẩm mỹ; không nên lựa chọn cơ sở làm đẹp chỉ dựa vào tên gọi trên bảng hiệu như “thẩm mỹ viện”, “viện thẩm mỹ”... Khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp trái phép hoặc có dấu hiệu vi phạm, gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155, hoặc tải app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường báo cáo nhanh về Thanh tra Sở Y tế khi tiếp nhận các bệnh nhân có dấu hiệu là tai biến do can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Các sở, ngành và chính quyền địa phương đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra và xử lý cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không phép, các cơ sở hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ “trá hình” tại khu vực nhà trọ, khách sạn,… Cơ quan truyền thông, báo đài cùng các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường thông tin cho người dân bằng nhiều hình thức để người dân biết và phòng tránh… Tăng cường mạng lưới an ninh nhân dân trên địa bàn, khuyến khích người dân cùng giám sát và báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện các cá nhân, tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ không phép, hoạt động lén lút, “trá hình” để ngăn chặn và xử lý theo quy định. Sở Y tế cùng sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý dịch vụ thẩm mỹ giúp người dân có đủ thông tin chính thống, tin cậy khi tra cứu, tìm kiếm và quyết định lựa chọn dịch vụ phù hợp. TIỂU PHƯƠNG sức khỏe con người và môi trường như thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, trang thiết bị y tế... Theo luật sư Tùng, mục đích đặt ra là kiểm soát chặt chẽ hơn với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, bảo vệ an toàn cho sức khỏe con người và môi trường, thì việc quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nay phải thưc hiên nghiêm ngặt hơn so với hàng hóa thông thường. Xác nhận nội dung quảng cáo là một trong những nội dung quy định nghĩa vụ của chủ thể với những ngành nghề đặc thù. Do vậy, việc quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, ngoài việc tuân thủ các điều kiện trên, còn phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại điều 12 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ. “Có thể thấy rằng, các hàng hóa, dịch vụ trên đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe của con người. Vì vậy, phải quản lý chặt chẽ trên mọi mặt, dù là trong sản xuất, kinh doanh hay quảng cáo trong cộng đồng”, luật sư Tùng nhấn mạnh.n Lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ bằng cách tra cứu vào đường link: https://thongtin.medinet.org.vn/ để biết thông tin của các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được Sở Y tế TP HCM cấp phép hoạt động.

Số 29 (4291) Thứ Năm (20/7/2023) 8 Ngày 18/7, Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin về thông tin một số ma túy dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng có nhãn hiệu “Lazarus Naturals Full Spectrum CBD TINCTURE” và “Lazarus Naturals RELIEF + RECOVERY CBD MUSCLE GEL”. Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian gần đây, xuất hiện thông tin trên thị trường có một số ma túy dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng có nhãn hiệu “Lazarus Naturals Full Spectrum CBD TINCTURE” và “Lazarus Naturals RELIEF + RECOVERY CBD MUSCLE GEL”, có công dụng làm đẹp da, chữa ung thư, có chứa chất ma túy tổng hợp Delta-9-tetrahydrocanabinol (THC). Qua tra cứu dữ liệu tại Cục An toàn thực phẩm, đến thời điểm hiện tại không có tổ chức, cá nhân nào được Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ của các sản phẩm nêu trên. Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng có thông tin đối với 2 sản phẩm nêu trên, cung cấp ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý. BẢO CHÂU Công ty công nghệ y học GenLight Hàng Châu (Trung Quốc) đã phát triển một thiết bị cho phép giảm thiểu tần suất các cơn co giật của bệnh nhân động kinh. Theo đó, thiết bị với hai điện cực được kết nối với bộ vi xử lý cố định trên hộp sọ, giúp giảm cơn co giật tại các bệnh nhân động kinh. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc phải hội chứng thần kinh này. Về nguyên lý vận hành, các bộ vi xử lý của thiết bị sẽ theo dõi sóng não của bệnh nhân dựa trên thời gian thực, trong trường hợp phát hiện dấu hiệu của các cơn co giật, một xung kích điện sẽ được phát ra để ngăn chặn. Ngoài ra, các chuyên gia cũng có thể có cái nhìn chính xác hơn về não bộ con người và thực hiện nguyên cứu chuyên sâu thông qua việc dùng thiết bị theo dõi sóng não của bệnh nhân. Được biết, loại thiết bị này đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý, đồng thời đã được phê duyệt sau khi tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên động vật. Mặc dù đem lại nhiều đột phá về nghiên cứu não bộ nói chung và hỗ trợ điều trị động kinh nói riêng, nhưng các chuyên gia cho rằng công nghệ này phần nào cũng bị hạn chế bởi những bí ẩn khoa học về bộ não con người vẫn chưa được giải đáp. BẢO CHÂU (T/h) SỨC KHỎE MỚI Đình chỉ hoạt động phòng khám nha khoa Hera 18 tháng Bộ Y tế lên tiếng về thông tin “Có ma túy dưới vỏ bọc thực phẩm chức năng” Thiết bị hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc chứng động kinh Điều này được nêu rõ trong quyết định số 214 - 7/7/2023 của Thanh tra Sở Y tế TP HCM. Theo quyết định xử phạt, Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Hera thuộc Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hera (1040 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, TP HCM) đã có các hành vi vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Do cơ sở hoạt động trước khi được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh); Không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Hoạt động không có biển hiệu theo quy định của pháp luật; Ngoài ra, đơn vị này còn quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định và sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Với các hành vi vi phạm trên, Phòng khám nha khoa Hera bị xử phạt 193 triệu đồng. Đồng thời, bị áp dụng các hình phạt bổ sung và khắc phục hậu quả gồm: Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong lĩnh vực y tế trong thời hạn 18 tháng; Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện. TUẤN HUY Mắc loạt sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Hera (nha khoa Hera) thuộc Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hera bị phạt số tiền 193 triệu đ ng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong lĩnh vực y tế trong thời hạn 18 tháng. Để được tư vấn về bệnh và cách dùng thuốc, độc giả có thể liên hệ: Lương y Phạm Ngọc Khánh PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯỚC AN ĐƯỜNG Địa chỉ: 799 Phạm Văn Bạch, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 39876 572 Di động: 0903 982 619 Suy giãn tĩnh mạch là bệnh khá phổ biến đối với nhân viên văn phòng, bán hàng, những người đứng, ng i lâu. Nhiều người phải phẫu thuật mà bệnh vẫn tái phát, nhưng có những người chỉ bằng vài chục thang thuốc, bệnh đã khỏi. Hai vợ chồng đều là bệnh nhân mạn tính Trong vài năm gần đây, cái cụm từ “lương y Phạm Ngọc Khánh chữa suy giãn tĩnh mạch” được tìm kiếm khá nhiều. Nhiều tờ báo trung ương và địa phương, cũng như các diễn đàn mạng đều hết lời ca ngợi về thầy thuốc có tài, có tâm này. Chúng tôi tìm đến phòng khám của ông đúng vào ngày ông thăm khám từ thiện tại chùa, đây là hoạt động nhiều năm liền của ông những mong các bệnh nhân có thể khám, điều trị bệnh sớm. Sau khi buổi khám từ thiện kết thúc trở về phòng khám Phước An Đường, Lương y Phạm Ngọc Khánh lại tất bật với những bệnh nhân đang ngồi chờ thăm khám, bốc thuốc. Có những người ở xa, không biết lịch đã phải ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ. Ngồi chờ đợi các bệnh nhân, tôi mới có dịp hỏi thăm, tìm hiểu về biết tài của vị lương y danh bất hư truyền này. Có những gia đình, cả 2 vợ chồng chị đều là bệnh nhân của lương y Phạm Ngọc Khánh. Vợ bị suy giãn tĩnh mạch hơn 10 năm nay, vốn là nhân viên bán hàng, mỗi khi đứng, ngồi lâu chị thấy bắp chân sưng, đau không thể đi được. Đi khám nhiều nơi nói viêm khớp, chữa mãi thuốc tây, thuốc bắc không khỏi, chị vào viện lớn thăm khám, siêu âm, xét nghiệm thì bác sĩ cho hay suy giãn tĩnh mạch. Uống thuốc tiếp một thời gian, bệnh chỉ giảm nhẹ, nhưng sưng và phải nghỉ làm. Một lần tình cờ đọc báo, chị biết được lương y Phạm Ngọc Khánh đã chữa trị cho nhiều người suy giãn tĩnh mạch, thậm chí còn nặng hơn mình nhiều mà đã khỏi, chị vội bắt xe tới khám, bốc thuốc. Sau khi uống liên tục 10 thang, chị thấy dễ chịu, chân bớt sưng, có thể đi lại, bán hàng được. Chị kiên trì uống 40 thang, đến nay bệnh khỏi hoàn toàn. Mừng hơn bắt được vàng, thấy bài thuốc và cách chữa của lương y hiệu quả, chị đưa chồng vốn liệt do tai biến, nằm bất động mấy năm nay đến nhờ lương y Khánh chữa trị. Người chồng từ chỗ liệt chân, tay, không đi lại được, sau khi uống thuốc, châm cứu được 20 ngày đến nay chân, tay đã cử động, đưa lên, đưa xuống 1 cách dễ dàng. Chị hy vọng, sau 1-2 tháng nữa phép màu kỳ diệu lại đến với chồng giống như đã từng đến với mình”. Khỏi suy giãn, thiếu máu cục bộ nhờ vị lương y thần tài Nhiều người vốn là công chức, nhân viên văn phòng đã nghỉ hưu. Khoảng 10 năm trước bắt đầu thấy hiện tượng đau nhức chân, nhưng nghĩ rằng mình tuổi cao bị thoái hóa xương khớp. Nhưng 5 năm trở lại đây, họ xuất hiện đau nhức nhiều hơn ở mắt cá chân, ấn vào như chiếc dây chun, sưng và đi lại khó khăn. Gia đình đưa tới các bệnh viện lớn khám thì đều cho hay họ bị suy giãn tĩnh mạch chân. Vì có bảo hiểm, hàng tháng bệnh nhân cứ lên viện lấy thuốc, xong chỉ đỡ lúc dùng thuốc rồi bệnh lại nặng hơn. Cộng thêm với việc nghẽn động mạch vành nhánh phụ, thiếu máu cục bộ nuôi tim, huyết áp cao, khiến có bệnh nhân từng ngất vài lần, phải nhập viện liên tục. Sức khỏe yếu, nhiều bệnh, các con đều mong tìm một thầy thuốc cho họ và họ rất tích cực đọc báo, tìm hiểu thông tin. Biết được lương y Phạm Ngọc Khánh đã chữa trị thành công cho nhiều người bệnh suy giãn tĩnh mạch nên đã nhanh chóng đưa bà Loan tới thăm khám. Sau khi thăm khám, Lương y Phạm Ngọc Khánh cho biết, bà Loan bị suy giãn tĩnh mạch nặng và phải điều trị khoảng 4 tháng mới khỏi. Thấy vậy, bà kiên trì dùng thuốc sắc, khi nào có thời gian thì đến châm cứu. Cứ như vậy, họ uống 100 thang thuốc, nhưng chỉ mất chi phí vài triệu đồng mà kết quả đã được như ý muốn. Từ Tết tới nay bệnh nhân không còn đau nhức, sưng chân như trước. Đặc biệt huyết áp rất ổn định, bệnh tim mạch với triệu chứng tức ngực, khó thở không còn nữa. Luôn luôn hướng về người bệnh, đặt vào tâm lý của họ để điều trị, lương y Phạm Ngọc Khánh linh động trong cách bào chữa thuốc để giúp họ có thể uống thuốc một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Với những người uống được thuốc sắc thì thầy bốc cho thuốc lá, những người khó uống thầy cất công bào chế biến thành viên hoàn tán để bệnh nhân không có tâm lý sợ hãi. Hiện nay, phòng khám của lương y Phạm Ngọc Khánh đã bào chế các loại viên nén theo thể bệnh. Đối với suy giãn tĩnh mạch có viên nén Tĩnh Mạch Phước An Đường tiện lợi cho người bệnh, nhất là những người hay phải đi công tác, không có thời gian sắc nấu thuốc. VIÊN N N TĨNH MẠCH PHƯỚC AN ĐƯỜNG: KHÔNG CÒN NỖI LO SUY GIÃN TĨNH MẠCH Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Hera bị đình ch hoạt động 18 tháng

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==