“Hố tử thần” cực lớn xuất hiện ở Quảng Ninh khiến dân hoảng sợ

Google News

(Kiến Thức) - Một “hố tử thần” cực lớn xuất hiện ở Quảng Ninh rộng đến 100m2, trước cổng Trung tâm thương mại du lịch Bái Tử Long, khiến người dân địa phương hoảng sợ.

Ngày 12/9, người dân khu phố Nam Sơn (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện khu vực trước cổng Trung tâm thương mại du lịch Bái Tử Long xuất hiện nhiều vết nứt xé dọc đường. Đến sáng sớm ngày 13/9, khu vực này xuất hiện một “hố tử thần” rộng đến gần 100m2.
Ngay sau đó, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương sự việc "hố tử thần" cực lớn xuất hiện ở Quảng Ninh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trương khoanh vùng bảo vệ để tránh nguy hiểm đến tính mạng người dân.
 "Hố tử thần" xuất hiện tại phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả).
Quan sát của PV Kiến Thức tại hiện trường, “hố tử thần” ở Quảng Ninh xuất hiện trên khu vực đường đi của người dân. Chiều rộng khoảng 100m2 và chiều sâu khoảng 1,5 đến 2m so với mặt đường. Lực lượng chức năng đã tiến hành san lấp lại miệng hố để đảm bảo an toàn cho các khu vực xung quanh.
Clip hố tử thần xuất hiện tại TP Cẩm Phả: (Clip: Hải Dương).
Sáng 13/9, trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả, ông Vũ Quyết Tiến cho biết: “Ngay khi xuất hiện điểm sụt lún trên, UBND TP Cẩm Phả đã huy động lực lượng khắc phục lấp hố sụt lún”.
Hiện nguyên nhân xuất hiện hố tử thần ở Quảng Ninh vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 19/8, bà Vũ Thị Hoa ở tổ 9, khu 1, phường Hồng Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh) phát hiện bốn viên gạch lát nền sụp xuống, tạo thành miệng hố rộng khoảng 0,5m2, sâu 5m.
Ngay sáng 20/8, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra vị trí sụt lún. Ông Long đề nghị TP Hạ Long thống kê và tiến hành di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Hải Ninh

Bình luận(0)