[e-Magazine] Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA: Vinh dự nhưng... trách nhiệm nặng nề

[e-Magazine] Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA: Vinh dự nhưng... trách nhiệm nặng nề

Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách Hội đã được tín nhiệm bầu chọn, giữ chức Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ cảm xúc trên cương vị mới, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến cho biết: “Tôi rất vui mừng khi được Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VIII bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký. Đây là vinh dự lớn, nhưng cũng đặt lên vai trách nhiệm nặng nề. Tôi là thành viên trẻ tuổi nhất trong Ban Lãnh đạo VUSTA nhiệm kỳ 2020-2025”.
[e-Magazine] Thac si Nguyen Quyet Chien - Tong Thu ky VUSTA: Vinh du nhung... trach nhiem nang neThạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Theo Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến, là Tổng Thư ký, ông vừa đảm nhận vai trò là thành viên Thường trực Đoàn Chủ tịch, vừa thực hiện trách nhiệm là Thủ trưởng Cơ quan Trung ương VUSTA - là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch trong việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên, quản lý các đơn vị trực thuộc, làm cầu nối giữa trí thức với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức khác, thực hiện công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
[e-Magazine] Thac si Nguyen Quyet Chien - Tong Thu ky VUSTA: Vinh du nhung... trach nhiem nang ne-Hinh-2Lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII và khóa VIII chụp ảnh lưu niệm với cán bộ văn phòng (Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến đứng thứ 6 từ phải qua)
 
“19 năm công tác ở VUSTA, tôi thấy mình may mắn khi đã được các thế hệ Lãnh đạo quan tâm dìu dắt, đào tạo, bồi dưỡng để từng bước trưởng thành hơn. Tôi tin tưởng cùng Lãnh đạo nhiệm kỳ này và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến sinh năm 1976, trú quán tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông công tác tại Liên hiệp Hội Việt Nam từ năm 2002. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Công tác đoàn thể; Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách Hội (trước là Ban Tổ chức - Cán bộ); Thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương của Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VUSTA; và nay giữ chức vụ Tổng Thư ký VUSTA nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 Thực hiện: Hữu Tuấn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu