Điều gì khiến người vợ ở Bắc Giang xuống tay sát hại chồng?

Google News

Bị chồng rượt đánh vì tội ném đàn gà, Thắm đã xuống tay sát hại người chồng bao năm đầu ấp vai kề.

Liên quan đến vụ vợ sát hại chồng, nhiều ngày nay, người dân thôn Trại Mít (xã Đông Hưng, huyện Lục Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thảm thương của anh Bùi Văn V. (SN 1962).
Anh V. chết dưới lưỡi dao oan nghiệt của người vợ bao năm chung sống. Sự ra đi bất ngờ của anh V. làm xáo trộn cảnh yên bình của làng quê bấy lâu.
Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: PS 
Là người chứng kiến đầu đuôi sự việc, ông Nguyễn Văn S. (1946 – người hàng xóm, có nhà sát ngay phía sau ngôi nhà xảy ra án mạng) vẫn chưa hết hoảng sợ.
Ông S. kể lại: “Khoảng 7h00 sáng 12/4, khi tôi đưa cháu đi học thì thấy bên gia đình anh V. xảy ra cự cãi lớn tiếng. Thấy hai vợ chồng xô xát, đánh nhau, tôi quát chúng mày không được làm như thế, nhưng chị Thắm đáp lại rằng không phải việc của ông, nên sau đó tôi đưa cháu đi học”.
Khoảng 9h sáng sau khi đưa cháu đi học, vừa về đến nhà, ông S. đã nghe thấy tiếng kêu khóc, la hét ở phía nhà anh V..
Ông S. vội vàng sang nhà hàng xóm thì bàng hoàng phát hiện anh V. đã tử vong.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Khắc Chiến – Phó trưởng công an xã Đông Hưng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường.
Hung khí gây án. Ảnh: CQĐT cung cấp 
Tại hiện trường thi thể anh V. nằm trên chiếc chiếu gian nhà ngoài, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh V. có 4 vết thương.
Đồ đạc trong nhà không có xáo trộn nhiều, ở phía cửa sổ có nhiều vết máu. Theo ông Chiến, qua đối chiếu rất có thể sau khi gây án nghi phạm đã thay quần áo mới cho nạn nhân nhằm xóa dấu vết.
Cũng theo ông Chiến, sau khi gây án, Thắm đến cơ quan công an huyện Lục Nam để đầu thú. Thắm khai sau khi sát hại chồng mình, Thắm vứt con dao ra vườn rau.
Đến 11h cùng ngày, Thắm thay đổi lời khai đã vứt con dao xuống giếng ở phía sau nhà. Tiếp nhận lời khai, lực lượng chức năng đã tiến hành tát cạn giếng, truy tìm vật chứng.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát nói trên là đối tượng Thắm ném đàn gà mà anh V. chăm sóc bấy lâu do ăn rau trong vườn.
Bực tức vì vợ ném đàn gà, giữa anh V. và Thắm đã xảy ra cự cãi. Sau đó, V. đã dùng đá ném vợ, và hai vợ chồng xảy ra đánh lộn. Yếu thế, anh V. bị Thắm dùng dây trói nhốt lại.
Sau khi tự cởi trói được cho mình, V. đã chạy xuống bếp lấy con dao chọc tiết lợn cầm lên nhà với mục đích đe dọa vợ mình.
Tại đây, hai bên tiếp tục lại xảy ra cãi vã, ẩu đả. V. bị Thắm đẩy ngã xuống đất, ngay lập tức Thắm cướp lấy con dao trên tay chồng rồi đâm liên tiếp vào người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Theo P.Sỹ - Đ.Lực/Giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)