Con cầm dao chém vào đầu bố đẻ tử vong rồi trốn vào rừng

Google News

Sau 5 giờ vây bắt, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt giữ được đối tượng dùng dao chém vào đầu bố đẻ ở huyện Thuận Châu rồi bỏ trốn vào rừng.

Khoảng 10h sáng 10/4, do mâu thuẫn trong gia đình, Đầm Văn Xuân (sinh năm 1968, trú tại bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã dùng dao chém vào đầu bố đẻ mình là Đầm Văn H (sinh năm 1938). Hậu quả làm ông H. tử vong tại chỗ, sau đó Xuân cầm dao bỏ trốn lên rừng.
Con cam dao chem vao dau bo de tu vong roi tron vao rung
 Hiện trường vụ án mạng.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Do địa hình hiểm trở nên Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Thuận Châu, Công an xã Chiềng Pha và rất đông lực lượng dân quân tự vệ truy bắt nghi phạm gây án.
Sau 5 tiếng vây bắt, đến 14h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đầm Văn Xuân tại một khu rừng cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 3km.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đi đá gà rồi giết người:

Nguồn: THDT


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)