Cô gái trẻ tố cáo bạn trai dọa giết để ép giao cấu

Google News

Khi bị bạn trai mới quen dùng dao khống chế để hiếp dâm, thiếu nữ vờ khát nước rồi tìm cách chạy thoát.

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cho biết Trần Công Minh (20 tuổi, nghi phạm trong vụ án hiếp dâm) đã ra đầu thú.
Theo điều tra ban đầu, chiều 28/12/2016, Minh và L.T.P. (16 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) rủ nhau cưỡng bức N.T.T. (16 tuổi, người địa phương). Theo kế hoạch, Minh chở T. đến ngôi nhà hoang ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom rồi gọi P. đến thực hiện ý định đen tối.
Ảnh minh họa. 
Hôm đó, Minh lao vào bịt miệng, dùng dao dọa giết T. để được giao cấu. Thấy vậy, cô gái trẻ nói rằng cảm thấy khó thở và khát nước. Khi Minh đi mua nước, T. đã trốn về nhà, kể lại sự việc cho người thân.
Sau đó, gia đình T. đến cơ quan công an trình báo. Do P. chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Theo Minh Anh/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)