Chồng chết, vợ cắt 2 chân sau vụ nổ ở Nghệ An

Google News

Sau khi ông Hiệp tử vong do vụ nổ, con trai nạn nhân cũng không qua khỏi. Con con dâu người đàn ông này bị sẩy thai, phải cắt bỏ 2 chân.

Chiều 19/12, ông Đặng Xuân Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết thêm một nam trong vụ nổ chiều qua tại xã Long Sơn tử vong.
Ngoài chủ nhà là ông Nguyễn Văn Tiệp (49 tuổi) tử vong tại chỗ, con trai người đàn ông này là Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi) cũng không qua khỏi sau khi nhập viện.
Vợ anh Thuận là H Hen Đung (20 tuổi) bị sảy thai, phải cắt bỏ 2 chân.
Chong chet, vo cat 2 chan sau vu no o Nghe An
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: H.Hiền. 
Sáng nay, đoàn công tác UBND huyện Anh Sơn cùng các đoàn thể đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Tiệp hơn 20 triệu đồng. Địa phương cũng đã chỉ đạo công an huyện phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Lúc 14h ngày 18/12, tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp ở xóm 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Sự việc khiến chủ nhà tử vong tại chỗ. Con trai và con dâu ông Tiệp bị thương nặng phải nhập viện.
Sức công phá khiến gian bếp đổ sập, gian nhà chính cũng bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra sự việc, chị H Hen Đung cùng con nằm trên võng mắc ngoài hiên nên bị hất văng.
Cháu bé may mắn thoát nạn còn chị Đung bị tường đổ đè nát hai chân.
Theo Phạm Hòa/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)