Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa cầu trong đêm

Google News

Người dân xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã bàng hoàng phát hiện một bé gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở giữa cầu trong đêm.

Chiều 22/6, thông tin từ ông Nguyễn Bá Hoan – Phó chủ tịch UBND xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: khoảng 19h tối ngày 21/6, người dân trong xã khi đi qua cầu Long Châu (xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch) đã phát hiện trên một bé gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở giữa cầu.
 Bé gái được phát hiện bên cầu trong đêm
Được biết, lúc người dân phát hiện cháu bé đang ngủ, trên người chỉ mặc áo và quấn tã, cháu bé khoảng 10 ngày tuổi, nặng gần 4kg. Sau khi phát hiện, người dân đã đưa cháu về Trạm y tế xã Phù Hóa và thông tin đến các cơ quan chức năng.
Hiện, chính quyền địa phương đã lập biên bản sự việc và tạm thời giao cháu bé bị bỏ rơi cho một người dân tại địa phương để tiện chăm sóc và tiến hành công bố thông tin rộng rãi, nếu bố mẹ cháu đến nhận thì địa phương sẽ giao cháu lại cho gia đình.
Theo Trần Anh/ Giadinhvietnam.com

>> xem thêm

Bình luận(0)