Ba người ở Nghệ An bị lũ cuốn trôi

Google News

Ba người dân ở huyện miền núi Nghệ An không may bị nước lũ cuốn trôi, hiện mới tìm được thi thể một bé trai.

Chiều 17/8, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết trên địa bàn này có 3 người chết và mất tích do bị nước lũ cuốn trôi.
Theo đó, trưa cùng ngày, một nhóm gồm 5 người trú xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) lội qua một khe nước bị ngập trên địa bàn. Hai trong số 5 người này không may bị nước cuốn trôi, 3 người khác may mắn thoát nạn.
Ngoài ra, một người ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) cũng bị nước lũ cuốn trôi, hiện vẫn mất tích.
Ba nguoi o Nghe An bi lu cuon troi
 Mưa lớn gây ngập ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: Cảnh Phan.

Theo ông Hoàng, mưa lũ dồn dập đã khiến nhiều xã biên giới của huyện này bị cô lập. Huyện này đã di dời khẩn cấp hơn 100 hộ dân đến nơi an toàn.

“Hiện hơn 1.000 người gồm công an, bổ đội… cũng đã được huy động đến các nơi bị ngập để giúp đỡ người dân sơ tán”, ông Hoàng nói.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An, mưa lớn từ ngày 16/8 đến nay khiến nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh này bị ngập nặng, chia cắt.

Ba nguoi o Nghe An bi lu cuon troi-Hinh-2
 Công an huyện Quỳ Hợp giúp dân sơ tán. Ảnh: Phan Giang.

Bốn thủy điện gồm thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê và Châu Thắng đang vận hành xả lũ với lưu lượng từ 500 đến hơn 2.214 m3/s.

Ông Tạ Hữu Hùng, Phó giám đốc phụ trách nhà máy thủy điện Bản Vẽ, cho biết hiện lượng nước đổ về hồ đã lên 3.900 m3/s và còn tiếp tục tăng do nước lũ từ Lào đổ về. Hiện thủy điện Bản Vẽ đang xả lũ với lưu lượng 2.000 m3/s, đến sáng ngày 18/8 sẽ tăng lên 2.500 m3/s.

Theo Phan Văn - Phạm Hòa/Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)