5 nhà đầu tư Thái Lan nắm quyền kiểm soát NMNM sông Đuống: Nguy cơ gì hiện hữu?

Google News

(Kiến Thức) - Theo Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, dư luận cho rằng, có đến 5 nhà đầu tư của Thái Lan nắm cổ phần và nắm quyền kiểm soát và nằm trong Hội đồng quản trị Công ty CP Nước mặt sông Đuống nên đặt ra vấn đề về việc cho bán dự án.

Vấn đề nước sạch sông Đuống tiếp tục làm “nóng” nghị trường Quốc hội ngày 20/11 khi thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Đáng chú ý, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết, ông nhận được thông tin có 5 nhà đầu tư Thái nắm quyền kiểm soát, vừa tham gia HĐQT, vừa tham gia ban kiểm soát của nhà máy nước mặt sông Đuống và nói rằng, cần xem nhà đầu tư có thực sự làm dự án kinh doanh để phục vụ nhân dân hay họ chỉ thực hiện động tác kiếm lợi nhuận, sau đó dồn lại rủi ro cho người khác, đặc biệt là rủi ro cho nhân dân.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết, dư luận họ cho rằng, có đến 5 nhà đầu tư của Thái Lan nắm cổ phần và nắm quyền kiểm soát và nằm trong Hội đồng quản trị Công ty CP Nước mặt sông Đuống nên đặt ra vấn đề về việc cho bán dự án.
“Thực tế ngay trong dự án Luật quy định bán một phần hay bán toàn bộ dự án. Nếu như vậy, doanh nghiệp hay lợi dụng để 'tay không bắt giặc”, đầu cơ dự án để làm và cuối cùng là bán dự án. Bản thân mình cứ tin tưởng vào năng lực của người ta để giao dự án. Nhưng cuối cùng giao vào tay họ thì họ làm xong dự án lại đem bán đi. Bởi bản chất, dự án đã thuộc về quyền của họ”, Đại biểu Nhưỡng nói.
5 nha dau tu Thai Lan nam quyen kiem soat NMNM song Duong: Nguy co gi hien huu?
Dự án Nhà máy nước sạch Sông Đuống. 
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, rủi ro thứ nhất là mình đã trao nhầm dự án, thậm chí dự án rất quan trọng như nhà máy nước sạch cho những người không đứng ra thực hiện dự án đó. Cuối cùng họ lại bán và chuyển nhượng cho người khác.
“Khi chuyển cho người khác, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài thì mình rất khó để quản lý rủi ro. Bởi thực tế, mình chưa biết “hạnh kiểm” của những người mà người ta bán là ai. Nhưng quyền của họ được bán thì làm sao quản lý được họ”, Đại biểu Nhưỡng nói.
Do vậy, theo Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, nhà nước cần rất thận trọng khi cho bán dự án và cần cân nhắc cho phép được bán cho đối tượng nào và không được bán cho đối tượng nào.
Trước đó, tại phiên thảo luận, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa dẫn trường hợp tỷ phú Thái Lan sở hữu 34% vốn tại Công ty CP Nước mặt sông Đuống và đề nghị xem xét việc tham gia, sở hữu vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trong những lĩnh vực then chốt như nước sạch.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu vốn, sau đó lại bán cho một nhà đầu tư khác, rồi nhà đầu tư này lại bán cho người khác nữa, trong khi chúng ta không biết rõ chủ của họ là ai.
Vị đại biểu TP HCM cho rằng nước sạch là vấn đề an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến toàn bộ người dân nhưng pháp luật vẫn còn khoảng trống. Do đó, những đề nghị vừa nêu ông mong muốn được xem xét trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
Công ty CP Nước mặt sông Đuống, một doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 8/6/2016 với hoạt động chính là sản xuất và cung cấp nước.
Theo danh sách cổ đông thành lập, Tập đoàn Aqua One nắm giữ 58% vốn của công ty. Bên cạnh đó, Công ty CP Nước mặt Sông Đuống còn có các cổ đông sáng lập khác: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội sở hữu 10%; Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (Newtatco) 5%; Công ty CP Đầu tư Việt Nam - Oman (nhà đầu tư uỷ thác góp vốn) 27%.
Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp đã có sự thay đổi về cổ đông khi Nhà máy nước sông Đuống được xây dựng và đi vào hoạt động. Cổ đông sáng lập là CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman đã không còn xuất hiện trong danh sách, thay vào đó là công ty WHAUP (SG) 2DR PTE.Limited với tỉ lệ sở hữu 34%.
WHAUP (SG) 2DR PTE.Limited được giới thiệu là thành viên Tập đoàn WHA - Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực logistics và các giải pháp tiện ích công nghiệp, năng lượng hàng đầu của Thái Lan. Bà Jareeporn Jarukornsakul, nữ tỷ phú Thái Lan, hiện đang nắm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn này, sở hữu 10,3% vốn và thông qua WHA Holding Co.,LTD sở hữu 25,3%.
Mới đây, thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đến ngày 19/11 cho thấy, bà Đỗ Thị Kim Liên (vị Shark trong chương trình Shark Tank Việt Nam) đã chính thức rời ghế Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống.
Thay thế vị trí của bà Liên là ông Tạ Đức Hoàng (SN 1980, có hộ khẩu thường trú tại 5B7, Tập thể Quân đội, Học viện Quốc phòng, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Nước mặt Sông Đuống, đồng thời là Tổng giám đốc Tập đoàn Aqua One (công ty mẹ của Nước mặt Sông Đuống). Dù rời vị trí Tổng giám đốc nhưng Shark Liên vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.
Đáng chú ý, cùng với việc thay đổi vị trí Tổng giám đốc, Công ty CP Nước mặt sông Đuống cũng thay đổi thông tin về vốn điều lệ và bổ sung thêm một loạt các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
Các cổ đông này chủ yếu đến từ Thái Lan, bao gồm ông Natthapatt Tanboon-Ek, sinh năm 1970, thành viên Ban Kiểm soát; bà Jareeporn Jarukornsakul, sinh năm 1967, thành viên Hội đồng quản trị; ông Vivat Jiratikarnsakil, sinh năm 1956, thành viên Hội đồng quản trị; ông Wisate Chungwatana, sinh năm 1967, thành viên Hội đồng quản trị. Có hai nhân sự người Việt khác là ông Nguyễn Trọng Dũng, sinh năm 1958, thành viên Ban Kiểm soát; và bà Lương Thị Mai Hương - Kế toán trưởng.
Xem thêm video Công ty Nước mặt Sông Đuống có được ưu đãi?:
Nguồn: VTV24.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)