Vĩnh Phúc: Tọa đàm Kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam

Google News

Sáng ngày 18/5/2020 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18/5) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Đỗ Việt Trì - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử xúc động kể về những ký ức tươi đẹp về Bác Hồ kính yêu và những lần Người về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, về lời căn dặn của người “Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc nước ta”.
Vinh Phuc: Toa dam Ky niem ngay Khoa hoc cong nghe Viet Nam
 Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm ngày KHCN Việt Nam
Nói về nguồn gốc ra đời ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18/5), đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết: Hơn 50 năm qua, ngành KH&CN Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò “cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu” đối với sự phát triển của đất nước.
Nhân dịp ngày lễ trọng đại của ngành khoa học công nghệ Việt Nam (18/5), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã trao các Quyết định kết nạp hội viên cho các đơn vị: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và CLB Nghiên cứu, sưu tầm cổ Vật Vĩnh Phúc là Hội thành viên trực thuộc Liên hiệp Hội; Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc là Hội viên tập thể chính thức thuộc Liên hiệp Hội, nâng tổng số Hội thành viên của Liên hiệp Hội lên 24 hội thành viên./.
Theo Ngọc Hân/http://vusta.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)