Trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên của Liên hiệp Hội Việt Nam

Google News

Ngày 12/3, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác năm 2020, Ths Trần Thị Hồng Ánh – Phó Ban tổ chức và chính sách Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) cho biết, năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn tích cực, chủ động bám sát nghị quyết XII của Đảng và Đảng bộ Khối, Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam và tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.
Trao Huy hieu Dang cho cac Dang vien cua Lien hiep Hoi Viet Nam
 Hội nghị làm lễ chào cờ.
Đảng uỷ VUSTA phối hợp với Đảng đoàn và lãnh đạo các hội ngành tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì và đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chuyên môn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.
Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc; thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước; đoàn kết và thu hút trí thức KH&CN tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Đảng ủy VUSTA cũng phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy cấp trên đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan hội ngành toàn quốc, tổ chức về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.
Nhờ vậy, việc đưa nghị quyết và chỉ thị của Đảng vào cuộc sống trong Liên hiệp Hội Việt Nam thuận lợi và đạt kết quả tốt. Sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các bộ ban, ngành Trung ương đã tháo gỡ nhiều khó khăn và tạo điều kiện cho hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua.
Trao Huy hieu Dang cho cac Dang vien cua Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-2
Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Phạm Quang Thao - Phó chủ tịch LHHVN.
Tình hình tư tưởng của cán bộ, Đảng viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ cơ bản ổn định, giữ vững lập trường tư tưởng và thấy rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, dân tộc, hăng hái tham gia các hoạt động do Liên hiệp Hội tổ chức và trở thành lực lượng quan trọng tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong thời gian qua.
Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng còn một số hạn chế đó là, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, chưa làm tốt công tác phát triển Đảng viên, chưa thực hiện đúng quy định công tác đảng vụ, chưa quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, do vậy công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng có nơi hiệu quả chưa cao.
Ngoài ra, hầu hết Đảng viên là những người có tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học. Tất cả Đảng viên đều được Đảng bộ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Quyết định khen thưởng đối với 12 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020 và 62 cá nhân “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020. Đề nghị Đảng bộ Khối xếp loại là Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Bằng khen đối với 01 tập thể chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền; đối với 5 cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.
Về phương hướng công tác năm 2021, Đảng ủy và các chi bộ, tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ và hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; Đẩy mạnh chương trình công tác Tuyên giáo năm 2021.
Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021; Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh (nếu có) đối với cán bộ, Đảng viên; Tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần ổn định, định hướng tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cấp ủy tham gia ý kiến trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan, tổ chức; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của trên.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quyết định số 217-QĐ/TW, quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Trao Huy hieu Dang cho cac Dang vien cua Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-3
 TSKH Phan Xuân Dũng cùng đồng chí Đỗ Việt Hà trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Luyện.
Nhân dịp này, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 Đảng viên thuộc Đảng bộ, trong đó: 1 đồng chí Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí Huy hiệu 45 tuổi Đảng; 9 đồng chí Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Trao Huy hieu Dang cho cac Dang vien cua Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-4
 Các đảng viên thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam nhận huy hiệu đảng.
Chia sẻ với các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí Thao cho rằng, đây không chỉ là niềm vinh dự của các đồng chí được nhân Huy hiệu Đảng mà còn là một vinh dự đối với toàn Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã có đảng viên ưu tú, nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam.
Trao Huy hieu Dang cho cac Dang vien cua Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-5
Những đảng viên ưu tú của Liên hiệp Hội Việt Nam 
Không khỏi xúc động trước danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng, thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Văn Luyện, chi bộ cơ quan Hội hóa học Việt Nam đã bày tỏ những tình cảm mà đồng chí được đón nhận từ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
Ngoài ra, đã công bố và trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: Nhân dân


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)