Mặt trời ngừng hoạt động năm 2030?

Google News

(Kiến Thức) - Nếu Mặt trời ngừng hoạt động thì sự sống trên Trái đất sẽ chấm dứt chỉ trong thời gian rất ngắn.

Hỏi: Mấy hôm nay tôi nghe nói Mặt trời sẽ ngừng hoạt động vào năm 2030, xin hỏi thực hư thế nào? - Nguyễn Đức Lương (Hà Nội).
Mat troi ngung hoat dong nam 2030?
 
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Câu lạc bộ Thiên văn Việt Nam cho biết: Đây là những thông tin không chính xác do suy luận từ một nghiên cứu về chu kỳ hoạt động của Mặt Trời cho rằng đến khoảng năm 2030 có thể một kỷ băng hà nhỏ sẽ diễn ra. Nếu Mặt trời ngừng hoạt động thì sự sống trên Trái đất sẽ chấm dứt chỉ trong thời gian rất ngắn. 
Nghiên cứu kia đưa ra một mô hình mới về hoạt động của Mặt trời dựa trên các hiệu ứng phát xạ ở hai lớp của Mặt trời là lớp gần bề mặt và lớp nằm sâu bên trong ở vị trí của vùng đối lưu. 
Các dự đoán từ mô hình gợi ý rằng hoạt động của Mặt trời sẽ giảm 60% vào khoảng những năm 2030, lặp lại các điều kiện từng tạo nên một "kỷ băng hà mini" trên Trái đất khởi đầu hồi năm 1645. Một kỷ băng hà nhỏ sẽ đợi chúng ta tại thời điểm đó không có nghĩa là Mặt trời sẽ bị hủy diệt.
PV (ghi)

Bình luận(0)