Công bố kinh ngạc về cụm siêu sao trẻ nhất của Milky Way

Google News

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng Very Large của ESO (VLT) ở Chile đã chụp ảnh hồng ngoại chi tiết nhất từ trước đến nay của một cụm siêu sao có tên RCW 38, chứa hàng trăm ngôi sao trẻ, nóng, lớn...

RCW 38 là cụm siêu sao trẻ nhất (dưới một triệu năm tuổi) trong 13 cụm sao siêu sao của Milky Way, và là hệ thống sao dày đặc nhất cách 13.000 năm ánh sáng tính từ Trái Đất.
Nó chứa hàng trăm ngôi sao trẻ, nóng, lớn và chứa nhiều sao lùn nâu, nằm cách khoảng 5,500 năm ánh sáng trong chòm sao Vela.
Nguồn ảnh: Phys. 
RCW 38 vẫn đang chứa nhiều đám mây bụi và khí nóng bao bọc các ngôi sao sơ sinh tạo ra từ vùng trung tâm của nó.
Trong bức ảnh bạn có thể thấy, khu vực trung tâm mang một vùng sáng màu xanh dương.

Mời quý vị xem video: Cuộc sống trên trạm vũ trụ ISS

Tia ức xạ cường độ cao đổ ra từ các ngôi sao mới sinh khiến cho vùng khí xung quanh hệ thống phát sáng rực rỡ.
Để có được bức ảnh này, các chuyên gia đã dùng công cụ chụp ảnh HAWK-I và hệ thống quang học thích ứng GRAAL trên Kính viễn vọng để chụp lại.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

Bình luận(0)