Ảnh thiên hà xoắn ốc tuyệt đẹp NGC 6744 gây choáng ngợp

Google News

(Kiến Thức) - Một hình ảnh mới được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA / ESA cho thấy cái nhìn chi tiết về một phần của NGC 6744, một trong những thiên hà xoắn ốc giống thiên hà Milky Way nhất.

Cụ thể, thiên hà xoắn ốc NGC 6744 nằm trong chòm sao Pavo ở khoảng cách khoảng 25 triệu năm ánh sáng. Nó được phát hiện vào tháng 6/ 1826 bởi nhà thiên văn người Anh James Dunlop.

Thoạt nhìn, nó giống như thiên hà Milky Way của chúng ta nhưng nó lớn hơn 200.000 năm ánh sáng so với đường kính 100.000 năm ánh sáng của Milky Way.

Anh thien ha xoan oc tuyet dep NGC 6744 gay choang ngop
 Nguồn ảnh: phys.

Di chuyển ra khỏi lõi thiên hà của NGC 6744, chúng ta có thể thấy các phần cánh tay xoắn ốc bụi bặm có tông màu hồng và xanh dương.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Trong khi các vùng màu xanh chứa đầy đủ các cụm sao trẻ, thì các vùng màu hồng là các khu vực hình thành sao đang hoạt động, chỉ ra thiên hà này vẫn rất sôi động.

Vào năm 2005, một siêu tân tinh có tên SN 2005at được phát hiện trong NGC 6744, tăng thêm tính sống động, tiến hóa trong thiên hà.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)