Vinhomes ra mắt giải pháp giao dịch trực tuyến Vinhomes Market
(Vietnamdaily) - Ngày 8/10/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt giải pháp giao dịch bất động sản từ trực tuyến đến trực tiếp Vinhomes Market tại website https://market.vinhomes.vn.
Hồng Quyên
Với việc được truy cập trực tiếp vào giỏ hàng của chủ đầu tư, trải nghiệm trực quan và làm thủ tục trực tuyến, Vinhomes Market giúp khách hàng giao dịch bất động sản an toàn, tiện lợi, đồng thời góp phần thúc đẩy mô hình giao dịch bất động sản O2O (online to offline) theo xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
Vinhomes Market là giải pháp giao dịch bất động sản từ trực tuyến đến trực tiếp của nhà phát triển bất động sản Vinhomes, mang đến một nền tảng giao dịch bất động sản an toàn, tiện lợi cho khách hàng. Tại Vinhomes Market, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm bất động sản phù hợp nhu cầu.
Đầu tiên, người mua nhà sẽ truy cập trực tiếp vào giỏ hàng của chủ đầu tư một cách đơn giản thông qua đăng nhập vào websitehttps://market.vinhomes.vn. Các nội dung, hình ảnh về sản phẩm trên website được cập nhật liên tục từ tổng thể dự án, giấy tờ pháp lý cho tới chi tiết các phân khu, sản phẩm đang mở bán, giá bán và chính sách bán hàng mới nhất...
Đây được đánh giá là ưu điểm vượt trội khi giao dịch bất động sản trên Vinhomes Market bởi các thông tin được công khai minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, lựa chọn sản phẩm.
Khách hàng dễ dàng truy cập vào giỏ hàng của chính chủ đầu tư Vinhomes, tra cứu thông tin, chốt căn, đặt cọc, làm thủ tục online và thanh toán ngay trên website Vinhomes Market
Trải nghiệm trực quan với sự hỗ trợ của công nghệ, hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng là điểm nổi bật của nền tảng Vinhomes Market nhằm mang tới cho khách hàng hành trình mua bán sống động, thỏa mãn.
Theo đó, website Vinhomes Market được tích hợp các tính năng đột phá như: Chuyến tham quan ảo (Virtual Tour) cho phép xem nhà và không gian sống xung quanh từ xa; Nội thất AI và Nội thất 3D giúp khách hàng tự chọn những mẫu thiết kế nội thất theo sở thích và phù hợp với ngân sách của cá nhân; “Sống ở Vinhomes” bao quát mọi thông tin về hệ sinh thái tiện ích tại các khu đô thị Vinhomes, các hoạt động cộng đồng sôi nổi; chuyên mục Tư vấn giúp đặt lịch tham quan trực tiếp với nhân viên kinh doanh của chính Vinhomes Market hoặc tra cứu thông tin môi giới, đại lý trước khi giao dịch.
Thủ tục trực tuyến tối giản nhờ những trải nghiệm liền mạch từ Online đến Offline sẽ giúp khách hàng giao dịch trên Vinhomes Market tối ưu chi phí và thời gian. Người mua có thể đặt căn trực tuyến trên nền tảng https://market.vinhomes.vn và giữ căn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi quyết định chọn mua và thanh toán.
Quá trình đặt cọc, ký hợp đồng, thanh toán online cũng được khớp nối để người mua có thể hoàn thành hành trình chọn và mua nhà thuận tiện, nhanh chóng.
Vinhomes Market giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm bất động sản phù hợp nhu cầu dù ở bất kỳ nơi đâu.
Ra mắt trong bối cảnh nhu cầu tìm mua bất động sản gia tăng, đặc biệt là những sản phẩm pháp lý uy tín, Vinhomes Market là kênh tiếp cận hiệu quả dành cho những khách hàng và nhà đầu tư trong hành trình lựa chọn một sản phẩm ưng ý.
“Với tiêu chí Chính Xác - Minh Bạch - Đa Dạng - Tiết Kiệm, Vinhomes Market cung cấp tới khách hàng thông tin, chính sách bán hàng đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, cùng với phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi.
Giờ đây, khách hàng có thể giao dịch bất động sản ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với chỉ vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại di động” - bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes chia sẻ.
Giải pháp giao dịch bất động sản từ trực tuyến đến trực tiếp Vinhomes Market cũng khẳng định tầm nhìn đa dạng hóa kênh phân phối của Vinhomes, song hành với việc ra mắt thị trường các dự án đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng, đón đầu chu kỳ mới của thị trường bất động sản.
Những lùm xùm của Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam
Thanh tra tỉnh Quảng Nam công bố kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật tại một số dự án khai thác quỹ đất và giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng tại ba huyện Phú Ninh, Duy Xuyên và Quế Sơn.
Trong số 6 dự án nằm trong diện thanh tra, có dự án Khu phố chợ Chiên Đàn, do Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam làm chủ đầu tư đã từng gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến việc san lấp đất lúa, ngập úng, và rao bán đất nền trái phép.
Dự án Khu phố chợ Chiên Đàn. (Ảnh: Đại biểu Dân Nhân).
TS. Lê Xuân Nghĩa: Thắt chặt tín dụng với người mua nhà thứ 2 là không hợp lý
TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đáng rất thấp, lẽ ra phải đẩy tín dụng ra và tốt nhất là qua kênh bất động sản, thì đề xuất thắt chặt là không hợp lý.
Giá nhà, đất tăng mạnh trở thành chủ đề nóng trên hầu hết các diễn đàn trong khoảng nửa năm trở lại đây. Các cơ quan Bộ, ngành, hiệp hội đã đề xuất nhiều giải pháp khác nhau nhằm kiềm chế đà tăng của bất động sản, hạ nhiệt giá nhà. Trong đó có một số đề xuất đáng chú ý như: xây dựng chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất; thắt chặt tín dụng, áp dụng mức lãi suất cao hơn với những người mua nhà thứ hai trở lên....
Ngay khi những đề xuất nêu trên đưa ra đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xung quanh hiệu quả trên thực tế. Để có thêm góc nhìn từ phía chuyên gia độc lập, Nhadautu.vn đã có cuộc trò chuyện với TS Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế về vấn đề này.
TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia Kinh tế. Ảnh: Trọng Hiếu
Đánh giá về các đề xuất trên, TS. Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy "siết" tín dụng và đánh thuế căn nhà thứ 2 để kiểm soát thị trường bất động sản là thất bại hoàn toàn. Chính những chính sách này đã dẫn tới cuộc khủng hoảng bất động sản nghiêm trọng thời điểm hiện tại, kéo theo đó là nợ xấu ngân hàng, tăng trưởng kinh tế giảm sút. Trước tác động nặng nề tới thị trường, giới chức Trung Quốc thời gian gần đây đã có những biện pháp mạnh như tăng cường cho vay, nới lỏng các hạn chế để vực dậy các công ty phát triển bất động sản trong nước. Tuy nhiên, kết quả không mấy đáng kể.
Trong tháng này, Trung Quốc có thể sẽ phải thay đổi chính sách, khuyến khích người dân mua nhà thay vì tin rằng "nhà là để ở chứ không phải để đầu cơ", nếu không thị trường bất động sản sẽ tiếp tục đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nợ xấu và tăng trưởng kinh tế.
Với Việt Nam, ông Nghĩa cho rằng, chúng ta đang trong tình trạng "đóng băng", thống kê giá bất động sản tăng mạnh nhưng thực tế toàn bộ thị trường giao dịch không đáng kể.
Theo ông Nghĩa, giá nhà đất tăng một phần do đợi 3 luật mới liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản có hiệu lực (Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai). "Chính sự chờ đợi mức giá mới, nghị định hướng dẫn mới... đã dẫn tới tình trạng thị trường "tê liệt" nhưng giá bất động sản vẫn tăng".
Theo đó, TS. Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh rằng, cốt lõi của vấn đề không phải là đánh thuế và càng không phải là "siết" tín dụng.
"Chúng ta cần hiểu rằng, tín dụng ở Việt Nam chủ yếu dựa vào cho vay liên quan đến bất động sản (chiếm khoảng 30% tổng tín dụng toàn nền kinh tế). Trong bối cảnh nền kinh tế còn đang rất khó khăn, xuất nhập khẩu chỉ vừa khởi sắc trở lại nhưng tốc độ tăng đã chậm dần; còn tiêu dùng nội địa rất yếu dẫn tới tăng trưởng tín dụng 9 tháng mới đạt khoảng 7%, thì việc nên làm lúc này lẽ ra phải đẩy tín dụng ra và tốt nhất là qua kênh bất động sản, thì lại đề xuất "siết". Như vậy là không hợp lý", ông Nghĩa nói.
Muốn đẩy tín dụng vào bất động sản thì việc quan trọng nhất phải làm là tăng cung, có dự án. Điều này vừa giúp hỗ trợ tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế, vừa giảm giá nhà, tăng khối lượng giao dịch "thực". Ông Nghĩa cho biết hiện nay chúng ta có 1.500 dự án ở Hà Nội đắp chiếu hàng chục năm và gần gấp đôi số đó ở TP. HCM quây tôn cần được xử lý.
"Nếu dự án vướng thủ tục hành chính thì phải xử lý thủ tục; nếu dự án không có tiền nộp thuế đất thì cho vay nộp thuế... Các dự án tồn đọng hiện nay vừa gây lãng phí nguồn lực đất đai, vừa không có nhà để ở cho người dân. Tăng cung là vấn đề cốt lõi cần phải làm lúc này với thị trường bất động sản, không phải là đánh thuế căn nhà thứ 2 và càng không phải là hạn chế tín dụng", ông Nghĩa nhấn mạnh.
Trước lo ngại giá nhà tăng mạnh, có tình trạng đầu cơ, thối giá, ông Nghĩa cho rằng, giá nhà tăng chủ yếu do bị "thổi giá", dẫn tới bong bóng. Dự án nào, phân khúc nào, nhà đầu cơ nào thổi giá sẽ gặp vấn đề khi bong bóng vỡ.
Vấn đề của chúng ta là cần nhận thấy rằng, thực tế, ngay cả khi không đầu tư bất động sản, người ta sẽ lại đầu tư vào vàng, chứng khoán (mà không phải là đầu tư vào dệt may, da giày hay sản xuất), đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn đầu ra như hiện nay.
Ông Nghĩa nhấn mạnh rằng, bài toán nằm trong tay cơ quan quản lý nhà nước, cần giảm bớt thủ tục hành chính, hỗ trợ thị trường bất động sản bằng cách nhanh chóng tăng nguồn cung mới, giải quyết các dự án đang tồn đọng, bỏ hoang tại Hà Nội và TP.HCM để tăng nguồn cung cho thị trường.
"Nếu dồn toàn lực vào giải quyết vấn đề này may ra có thể tháo gỡ được khó khăn cho thị trường. Còn nếu giờ vẫn loay hoay với tư duy đánh thuế, hạn chế tín dụng thì tín dụng của nền kinh tế sẽ đi về đâu? Cũng cần tính tới thực tế rằng, ngân hàng không phải là cơ quan thuế, không có đủ cơ sở dữ liệu và cũng không có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin "đây là căn nhà thứ mấy để áp dụng cơ chế tín dụng, lãi suất riêng", ông Nghĩa đặt vấn đề.
Về giải pháp ngăn đầu cơ bất động sản, theo ông Nghĩa, đúng là cách duy nhất là đánh thuế. Tuy nhiên với đặc thù Việt Nam, đánh thuế có phải là giải pháp hiệu quả hay không thì cần tính toán kỹ, vì số thuế thu được chưa chắc đã bù lại được chi phí bỏ ra để thu thuế.
Ngoài 17 dự án nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, UBND TP HCM còn công bố 4 dự án không được bán cho người nước ngoài.
Ngoài 17 dự án nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, UBND TP HCM còn công bố 4 dự án không được bán cho người nước ngoài.
Ngày 9/7, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (BQL KKT KCN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tham mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư 23 dự án với tổng vốn đầu tư trên 7.734 tỷ đồng (299,2 triệu USD).
Gói thầu xây lắp trị giá hơn 248 tỷ đồng thuộc Dự án Khu tái định cư (TĐC) Tam Phước (TP. Biên Hòa) đang vấp phải những tranh cãi gay gắt khi nhà thầu chào giá cao nhất lại trúng thầu, trong khi liên danh có giá thấp nhất bị loại vì lý do kỹ thuật và đã gửi đơn kiến nghị.
Trong khi căn hộ ở Hà Nội ghi nhận mức tăng khoảng 33%, thì mức giá trung bình căn hộ tại TPHCM cũng tăng gần 30%, lên khoảng 82 triệu đồng/m2. Sự tăng giá này chủ yếu đến từ việc nguồn cung mới tại cả hai thị trường đều tập trung vào các sản phẩm cao cấp và hạng sang.
Xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) là chính sách nhân văn. Tuy nhiên, tại TPHCM, việc triển khai còn đối mặt với hàng loạt nút thắt từ quy trình pháp lý đến lựa chọn nhà đầu tư. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển NƠXH đến năm 2030, thành phố cần một cuộc cải cách toàn diện, tạo cú hích mang tính đột phá.
Vụ việc một người dân ở Nghệ An chuyển mục đích sử dụng cho 300m2 đất phải đóng tiền sử dụng đất lên đến 4,5 tỷ đồng, trong khi đó tại TPHCM bảng giá đất mới nhiều khu vực cũng tăng hàng chục lần khiến doanh nghiệp lo lắng.
TP Cần Thơ đang tháo gỡ vướng mắc tại hai dự án hơn 2.000 tỷ đồng gồm kè bờ sông Cần Thơ và phát triển đô thị xanh phường Ngã Bảy nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ODA và phát triển đô thị bền vững.
Để quản lý đồng bộ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu khẩn trương thống nhất bảng giá đất mới, thay thế tình trạng ba địa phương ba mức giá khác nhau trước đây.
Thị trường nhà ở đang trong vòng luẩn quẩn “giá đất bám đuổi giá nhà, rồi giá nhà lại đuổi theo giá đất”, mà cuối cùng người mua sẽ lãnh đủ, một phần nguyên nhân xuất phát từ sự thả nổi khiến cho giá đất tăng cao.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn gửi đến UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đả, hướng dẫn nhiệm vụ của UBND cấp xã phê duyệt phương án bố trí lại diện tích đất ở thành khu dân cư trong các nông trường.
Khảo sát khách hàng của One Mount Group (Tập đoàn công nghệ tìm kiếm bất động sản hàng đầu Việt Nam) cho thấy, nhu cầu mua bất động sản (BĐS) tại Hà Nội của nhà đầu tư vẫn duy trì ở mức cao, với 57% khách hàng được hỏi dự định mua nhà trong 1 năm tới và 87% khách hàng được hỏi có nhu cầu mua bất động sản ở thời điểm hiện tại.