Ông xã Việt Hương: "Tôi với Việt Hương nhiều lúc như người bạn"

Google News

Chồng Việt Hương là nhạc sĩ Hoài Phương đã có chia sẻ đầy yêu thương và thú vị về sự nâng đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Chào anh Hoài Phương, lần đầu tiên chị Việt Hương xuất hiện trước mặt anh với đầu không còn tóc, cảm giác của anh lúc đó như thế nào?

Rất lạ nhưng tôi thấy Việt Hương cạo tóc cũng rất hợp. Trước giờ cô ấy để tóc kiểu nào tôi cũng thấy đẹp nên cái đầu trọc như vậy vẫn rất đẹp.

Trước khi chị Việt Hương quyết định cạo trọc có hỏi ý kiến anh trước không?

Cô ấy có hỏi tôi. Tôi nghĩ việc đó để vào vai diễn, phù hợp với công việc nên tôi đồng ý.

Lúc đó anh quyết định ngay không có trăn trở phải không?

Tôi không có bao giờ trăn trở. Như tôi có chia sẻ tất cả những gì cô ấy làm trong công việc, bản thân cô ấy thấy thích hợp là đủ. Nhưng cô ấy vẫn tôn trọng nên hỏi tôi, tôi ủng hộ tất cả những gì cô ấy làm. Có những dự án cô ấy tôn trọng nên hỏi ý kiến tôi nhưng có những việc cô ấy tự quyết định, không nhất thiết phải hỏi ý kiến của tôi.

Giữa 2 anh chị có thỏa thuận gì để anh luôn tin chị để chị luôn có thể thoải mái nhất làm nghệ thuật?

Tôi rất tin tưởng vào tài năng của Việt Hương. Đặc biệt trong nghệ thuật lúc nào tôi cũng thấy cô ấy có khả năng, tự tin vào việc làm của mình. Tôi luôn ủng hộ cô ấy.

Trong cuộc sống đời thường, trong mắt anh chị Việt Hương là người vợ như thế nào?

Cô ấy là một người có rất nhiều khả năng về nghệ thuật, kinh doanh, người mẹ, vợ. Tôi nghĩ với tất cả mọi phương diện cô ấy luôn làm tròn vai trò của mình.

Ong xa Viet Huong:

Ong xa Viet Huong:

Ông xã Việt Hương cho biết anh thấy thú vị khi lần đầu nhìn vợ cạo đầu để vào vai diễn trong Xóm chùa

Anh cũng là một nhạc sĩ, hát, thổi kèn saxophone rất tài năng. Việc anh lui về để hỗ trợ công việc nghệ thuật cho chị. Anh có cảm thấy đó là một sự hi sinh không?

Tôi không hoàn toàn lui về. Sau khi về Việt Nam, tôi vẫn chưa hoạt động nhiều. Ở Việt Nam, mọi người thường gọi tôi là nhạc sĩ nhưng thật ra tôi vừa chơi nhạc, viết nhạc, ca sĩ, đi hát là chính ở bên Mỹ. Mọi người chưa thấy tôi hát nhiều trên các chương trình không có nghĩa tôi chỉ là nhạc sĩ. Về Việt Nam tôi đã có một số hoạt động nghệ thuật nhưng chưa nhiều. Tôi nghĩ hiện tại đây là sự thay đổi rất lớn trong công việc, môi trường sống, làm nghệ thuật nên tôi chưa hoàn toàn trở lại nghệ thuật như trước. Tất nhiên, trong thời gian cô ấy đi xa, tôi phải chăm lo con cái, gia đình. Đó là điều bình thường đối với tôi không hẳn là sự hi sinh.

Trong những thời gian anh không làm nghệ thuật, anh thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình như thế nào?

Trong cuộc đời tôi đã mơ ước một liveshow lâu lắm, tôi đã thực hiện được vào cuối năm 2020. Trong liveshow đó, tôi có một dàn nhạc rất lớn, một chương trình rất hoành tráng. Có lẽ sau Xóm chùa, tôi sẽ ra mắt dự án sắp tới trên Youtube. Nó nằm trong sự thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của tôi. Tất nhiên tôi làm nghệ thuật, luôn muốn phải tiếp tục. Trong tương lai tôi sẽ còn 1 số dự án khác tiếp tục, dù sao ở đây vẫn có vợ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhau hơn về công việc tổ chức, thực hiện dự án.

Hai vợ chồng anh về Việt Nam làm từ thiện. Có một thời gian chị bị người khác nói rất nhiều về vấn đề đó. Khoảng thời gian đó anh có xót vợ không? Anh đã làm gì để bảo vệ vợ mình?

Khi mình làm tất cả việc từ tâm, bỏ tiền túi của mình ra nhưng họ dựng chuyện hoàn toàn hư cấu. Mình là con người, không thể nói không cảm thấy gì, rất bức xúc nhưng "cây ngay không sợ chết đứng". Thời gian đã trả lời, tất cả những gì họ dựng lên, nói xấu về mình, bịa đặt đến bây giờ đã phơi bày hết. Chúng tôi có những lúc rất bức xúc nhưng vẫn tiếp tục làm những việc muốn làm vì đó là tâm của chúng tôi.

Anh có thấy môi trường nghệ thuật ở Việt Nam khác nước ngoài không vì ở đây làm gì cũng bị soi mói?

Trong showbiz kể cả nước ngoài, ở đâu cũng có những cái bị soi mói vì đó là môi trường để mọi người để ý. Những người nghệ sĩ luôn là trọng tâm để mọi người tập trung vào, kể cả những mặc hay đẹp, xấu. Tôi ở bên hải ngoại, môi trường nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù đi diễn vòng quanh nhiều tiểu ban nhưng số khán giả, nghệ sĩ không thể so với cả nước Việt Nam với dân số hơn 90 triệu dân. Đó là môi trường hoàn toàn khác, tôi nghĩ môi trường ở đây đang phát triển rất tốt.

Ong xa Viet Huong:

Ong xa Viet Huong:

Anh cho biết, với mình, Việt Hương luôn làm tròn vai trong bất kì vai trò nào

Anh có đưa con của mình về lại Việt Nam. Không biết đây có phải quyết định khó khăn không vì bé phát triển ở nước ngoài lúc nào cũng sẽ tốt hơn?

Lí do đến tận bây giờ tôi mới đưa con về đây vì tôi luôn nghĩ môi trường nước ngoài đặc biệt là Mỹ cho bé lớn lên, sinh sống sẽ có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không thể cứng nhắc được, có thể thuận lợi về mặt này nhưng gia đình không cùng với nhau, bé sẽ thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Bản thân vợ chồng xa cách có những thiếu thốn nên trong cuộc sống phải hi sinh một cái gì đó để đạt được điều khác tốt đẹp hơn. Đó là điều tôi nghĩ tôi đang thực hiện.

Không biết việc anh ở lại Việt Nam chỉ để làm nghệ thuật, khi xong hết dự án sẽ trở về Mỹ hay ở lại Việt Nam?

Tạm thời tôi sẽ về đây một vài năm để hòa nhập với cuộc sống từ nghệ thuật, kinh doanh, mọi việc khác. Đến thời điểm này tôi về đây hơn một năm, mọi việc rất thuận lợi, bé nhà tôi đi học vẫn học trường quốc tế với các bạn, sống với gia đình, mọi người, bạn bè hàng xóm, bé hòa nhập rất tốt. Thời gian sẽ lâu hơn không biết khi nào để nói nhưng tôi nghĩ ít nhất là vài năm.

Ở chung với nhau tình yêu sẽ hóa thành tri kỷ. Anh với chị Việt Hương có vậy không?

Chúng tôi đã là bạn, tri kỷ với nhau từ lâu. Đối với tôi thành tri kỷ nên mới ở với nhau lâu, tôi nghĩ ngược lại như vậy. Nếu như không hợp nhau, không ở được với nhau lâu. Tôi với Việt Hương nhiều lúc là vợ chồng, nhiều lúc lại như người bạn. Trong công việc, tôi với cô ấy làm việc với nhau rất nhiều, một khi đã vào công việc là đối tác với nhau. Nó đan xen nhiều vai trò trong cuộc sống, trong tất cả vai trò, 2 người rất tri kỷ, rất hòa hợp với nhau vì có chung cách nhìn nhận về cuộc sống.

Có một khoảng thời gian chị về Việt Nam, anh ở bên Mỹ. Hai người đã tìm cách hâm nóng tình cảm như thế nào?

Rất khó, nên mỗi lần cô ấy xong công việc ở đây là lên máy bay về Mỹ để gia đình có thời gian bên nhau. Đó là điều rất là khó đối với Việt Hương vì nhiều khi bay liên tục rất hại cho sức khỏe. Đó là 1 trong lý do tôi quyết định cùng với bé về đây tụ họp gia đình.

Cảm ơn anh Hoài Phương về buổi trò chuyện này!

Theo Bảo Quỳnh/Công lý và Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)