Giải mã lý do Hoa hậu Thùy Dung ngày càng nhạt nhòa

Google News

Hoa hậu Thùy Dung khiến công chúng thất vọng bởi gu thời trang và nhan sắc ngày càng đi xuống. Vì sao Hoa hậu Thùy Dung ngày càng "mờ dần"?

Xuất hiện ngày càng kém sắc?
Thời gian gần đây, Hoa hậu Thùy Dung gần như “lặn mất tăm” trong showbiz và không có hoạt động gì nổi bật. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài sự kiện của người quen. Tuy nhiên, lần xuất hiện gần nhất, hoa hậu Thùy Dung gây thất vọng với trang phục xấu, thiếu tinh tế, cộng với khuôn mặt trang điểm nhợt nhạt... Rất nhiều ý kiến bình luận cho rằng nhan sắc hoa hậu​ ngày một đi xuống.
Giai ma ly do Hoa hau Thuy Dung ngay cang nhat nhoa
 Hoa hậu Thùy Dung.
Tối 22/9, Hoa hậu Việt Nam năm 2008 đã nhận lời góp mặt trong đêm trung thu cho các trẻ em nghèo. Ở lần xuất hiện này, Thùy Dung gây chú ý với nhan sắc ngày càng xuống dốc và có phần già hơn tuổi 25. Chưa kể chiếc váy cô diện không khác gì váy ngủ.
Trước đó, Hoa hậu Thùy Dung gây chú ý khi tái xuất trong một sự kiện với phong cách thời trang không giống ai.
Lớp trang điểm nhợt nhạt, chỉ riêng đôi mắt quá sắc làm mất đi vẻ đẹp đằm thắm vốn có của người đẹp, khiến cô trông dữ dằn, thiếu tự nhiên. Kiểu tóc khá rũ rượi góp phần khiến Thùy Dung trở nên già nua.
Khi đứng cạnh các hoa hậu khác trong một sự kiện hồi tháng 4, Thùy Dung cũng bị chìm hẳn về nhan sắc, dù khởi điểm khi đăng quang cô được đánh giá là một trong những hoa hậu rất đẹp với nhiều lợi thế hình thể và gương mặt.
Giai ma ly do Hoa hau Thuy Dung ngay cang nhat nhoa-Hinh-2
 Thùy Dung ngày càng nhạt nhòa.
Người ta không còn nhìn thấy một đóa hoa nở ở thời điểm đẹp nhất thì con gái, mà thay vào đó là một hoa hậu đã nhạt phai nhan sắc. Trái với sự vươn lên ngày càng đẹp hơn của các hoa hậu sau ngày đăng quang, hoa hậu Thùy Dung có vẻ đi theo chiều ngược lại, mặc dù cô đang ở độ tuổi chín của sắc đẹp.
Thiếu một người quản lý chuyên nghiệp
Sự xuống sắc và mờ nhạt của hoa hậu Thùy Dung, có thể được lý giải một phần bởi cô không có một ekip chuyên nghiệp hỗ trợ, cô cũng không có người quản lý ngoại trừ mẹ là người bên cạnh tháp tùng ở thời điểm đầu tiên mới đăng quang. Còn sau đó, ròng rã 7 năm đăng quang cho đến giờ, Thùy Dung vẫn một mình.
Giai ma ly do Hoa hau Thuy Dung ngay cang nhat nhoa-Hinh-3
 Ngọc Hân, Thùy Dung, Mai Phương Thúy và Đặng Thu Thảo.
Về điều này chính Thùy Dung cũng từng thừa nhận trong các bài phỏng vấn. Theo đó, Thùy Dung từng tâm sự: "Đăng quang hoa hậu lúc 18 tuổi, khi đó tôi còn rất trẻ, có thể nói thời điểm đó tôi chưa sẵn sàng để đón nhận vương miện. Tôi thấy mình khi đó quá non nớt và dễ vấp sai lầm. Đối với showbiz, thật ra lúc đầu tôi thích nhưng về sau, càng làm tôi càng bế tắc. Tôi đăng quang lúc quá trẻ, bên cạnh lại không có ai chuyên nghiệp quản lý, định hướng. Các hoa hậu khác có mẹ, gia đình hoặc ê-kíp chuyên nghiệp đứng sau.
Tôi là cô gái tỉnh lẻ, hoàn toàn không biết gì về làng giải trí. Tôi lại không dạn dĩ, không biết cách mở rộng quan hệ. Đôi khi tôi cũng tiếc vì nếu đăng quang muộn có lẽ tên tuổi mình đã khác.
Từ ngày có danh xưng hoa hậu, cái tôi được nhiều nhất là các mối quan hệ. Tiền tôi kiếm không nhiều, thu nhập chủ yếu nhờ đi sự kiện. Ngày xưa tôi non nớt quá nên bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhãn hàng gọi đến mời quảng cáo nhưng tôi không biết cách nói chuyện. Họ hỏi lấy cát-xê bao nhiêu, tôi cứ hẹn mãi vì không biết... lấy bao nhiêu là vừa. Thế là mất!
“Khi đăng quang, tôi chỉ là một cô bé, suy nghĩ còn đơn giản, nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi 18. Bản thân lại là đứa nhút nhát, hay sợ sệt nên nhìn ra bên ngoài lúc nào cũng thấy có hiểm nguy đang rình rập. Áp lực dư luận khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, gia đình lại không có kinh nghiệm trong việc cư xử với báo chí nên tôi không biết phải suy nghĩ và làm thế nào cho đúng.
Giai ma ly do Hoa hau Thuy Dung ngay cang nhat nhoa-Hinh-4
 
Không mặn mà với showbiz
Một trong những nguyên nhân để Thùy Dung trở nên không quá sát sao với hình thức của mình, một phần bởi vì cô đã chọn cho mình một lối đi riêng.
Như hoa hậu Thùy Dung từng tâm sự: "Từ lúc đăng quang đến nay, chưa bao giờ tôi có ý định lấn sâu vào ngành giải trí. Tôi xác định con đường đi lên của mình phải từ học thức.
Tôi muốn làm công việc có trình độ học vấn. Mặt khác, gia đình tôi cũng qua Mỹ định cư nên tôi cũng sẽ đi qua đó ở cùng bố mẹ trong khoảng thời gian không xa. Còn về danh xưng hoa hậu giống như số phận của tôi vậy, đến thì nhận.
Giai ma ly do Hoa hau Thuy Dung ngay cang nhat nhoa-Hinh-5
 
Lúc trước tôi đi thi là ngẫu nhiên và đăng quang bất ngờ không có sự chuẩn bị. Tôi cũng không nghĩ sau cuộc thi mình phải hoạt động mạnh trong giới showbiz, phải đóng phim hay làm người mẫu.
Với tôi đơn giản trời cho thì nhận, trong đầu tôi đã có định hướng khác cho cuộc đời mình.
Bảy năm là quãng thời gian không ngắn, nó đủ dài để Thùy Dung xác định được hướng đi cho bản thân. Hiện tại, người đẹp không còn quá tha thiết với showbiz ồn ào và muốn rút lui để kinh doanh cùng gia đình. “Ai cũng có thời điểm của mình và khi thấy thích hợp thì nên rẽ sang hướng khác. Cũng có thể tùy theo thời gian mà suy nghĩ của mình sẽ khác đi. Bản thân tôi bây giờ không còn ham muốn các hoạt động giải trí nữa nên sẽ chọn cho mình một lối đi riêng”.
Theo Phương Nghi /Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận(0)