Điểm chuẩn lớp 10: Bất ngờ trường tốp giữa

Google News

So với năm 2017, điểm chuẩn lớp 10 năm 2018 chỉ tăng nhẹ ở các trường nội thành và giữ nguyên hoặc giảm nhẹ ở các trường ngoại thành

Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chiều 4/7, nhiều phụ huynh và học sinh đã thở phào nhẹ nhõm vì so với năm 2017, điểm chuẩn năm 2018 tăng không đáng kể. Trước đó, nhiều dự báo đã cho rằng kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ cực kỳ khốc liệt vì số thí sinh dự thi tăng kỷ lục.
Điểm chuẩn tăng nhẹ
Nhìn vào bảng điểm chuẩn năm 2018, sẽ thấy điểm chuẩn lớp 10 năm nay tăng nhẹ ở các trường nội thành và giữ nguyên hoặc giảm nhẹ ở các trường ngoại thành. Có thể nói, năm nay điểm chuẩn biến động mạnh ở các trường tốp giữa. Cụ thể, trong khi các trường tốp đầu và cuối giữ mức ổn định điểm chuẩn vào lớp 10 so với năm học 2017 thì điều bất ngờ xảy ra khi đa số trường tốp giữa lại tăng điểm chuẩn.
Người nhà thí sinh xem danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chiều 4-7 tại TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH. 
Ở các trường tốp đầu, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vẫn là trường tăng điểm chuẩn cao nhất, 41 điểm (tăng 1 điểm so với năm 2017). Sau đó là Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm.
Trong khi đó, các trường như THPT Trưng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, điểm chuẩn giữ mức ổn định so với năm 2017. Cụ thể, Trưng Vương là 34,75, năm 2017 là 34,25 điểm; Nguyễn Thị Minh Khai năm 2018 là 38 điểm, tăng 1,25 điểm; Bùi Thị Xuân năm 2018 là 36,75 điểm so với năm 2017 là 37,75 điểm (giảm 1 điểm).
Các trường THPT: Lê Quý Đôn, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi lâu nay vẫn nằm ở tốp 2 thì vươn lên với điểm chuẩn ngày càng tăng. Cụ thể, Lê Quý Đôn điểm chuẩn năm 2018 là 36,25, trong khi năm 2017 là 37; Mạc Đĩnh Chi năm 2018 ở mức 36,75 điểm trong khi năm 2017 là 36,25; Gia Định 38,75, năm 2017 là 37,5 điểm.
Trường THPT Hoàng Hoa Thám tăng nhẹ từ 29,25 điểm năm 2017 lên 30,25 điểm năm 2018. Tương tự, THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp) tăng 2 điểm, từ 35 điểm năm 2017 lên 37 điểm năm 2018. THPT Phú Nhuận từ 36,25 điểm lên 36,75 điểm. THPT Nguyễn Hiền (quận 11) 27,5 lên 29 điểm. THPT Nguyễn Du (quận 10) từ 30,75 điểm lên 32 điểm.
Lo chất lượng trường ngoại thành
Năm 2018, có 2 trường THPT lấy mức điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm là THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ). THPT Trung Lập (huyện Củ Chi) lấy 16,25 điểm. Ngược lại, một vài trường ở huyện Hóc Môn tăng điểm chuẩn, như THPT Lý Thường Kiệt, Bà Điểm...
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, có thể năm nay thí sinh của quận 12, Gò Vấp lấn sân nên điểm chuẩn một số trường ở huyện Hóc Môn tăng so với năm trước. Năm nay cũng chứng kiến một trường THPT có điểm chuẩn tăng đột biến, đến gần 8 điểm là Nguyễn Trãi (quận 4).
Đánh giá về phổ điểm chuẩn năm 2018, ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng nhìn chung ổn định, phổ điểm tăng hơn năm trước, chỉ biến động ở các trường tốp giữa, tốp đầu giữ nguyên.
Về mức điểm chuẩn ở khu vực ngoại thành quá thấp, ông Hiếu cho biết đây cũng là mối quan tâm rất lớn của sở vì chất lượng giáo dục ngoại thành như quận 8, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi thường ổn định nhưng ở mức thấp. Về việc phổ điểm môn toán thấp trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua không phải nằm ở đề thi mà thể hiện rõ chất lượng giáo dục một số nơi. Có nhiều giáo viên không chịu đổi mới giảng dạy khiến học sinh thiệt thòi. Thực tế ở môn toán, những em có điểm cao hoặc thấp đều nằm ở một nhóm trường.
Nói về khoảng gần 20.000 thí sinh không trúng tuyển, theo ông Hiếu, các trường đã tư vấn trước cho các em; nhất là hệ giáo dục thường xuyên thì bằng cấp như nhau nhưng số môn ít hơn, học phí thấp, học sinh có thời gian đầu tư cho môn thi ĐH tốt hơn. Hệ thống giáo dục nghề cũng rất ổn vì các trường đã đầu tư trang thiết bị, có trường đào tạo theo chuẩn khu vực. Tổng chỉ tiêu đào tạo ở những hệ này là 34.000, dư sức đáp ứng chỗ học cho học sinh.
"Chỉ 15, 16 điểm mà các em vẫn rớt thì nên nghĩ đến con đường học tập khác, nếu tiếp tục học THPT công lập sẽ rất mệt mỏi" - ông Hiếu khuyên.
Không được đổi nguyện vọng
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Sở GD-ĐT TP HCM đã yêu cầu các trường THPT tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh đến nộp hồ sơ nhập học, như bố trí bàn ghế, cán bộ hướng dẫn, phòng chờ cho phụ huynh.
Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 với các nguyện vọng đăng ký đã thực hiện từ nhiều năm nay. Hầu hết giáo viên và phụ huynh cũng đã quen nên sẽ khó có chuyện phụ huynh thắc mắc và xin đổi nguyện vọng. Quy định của sở cũng không cho đổi nguyện vọng với bất kỳ lý do gì.
Theo Đặng Trinh/Người Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)