Video: Hai thầy trò phối hợp khống chế 2 tên cướp

Google News

Giật sợi dây chuyền nhưng bị người phụ nữ chụp tay, 2 tên cướp tìm cách thoát thân thì bị 2 thầy trò đi phía sau khống chế.

Ngày 1/4, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ Lê Văn Đò (33 tuổi) và Mai Đức Quý (31 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Hoàng Hoa Thám (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Khi đó, bà Nguyễn Thị Thi Thơ (49 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Ngãi Giao) điều khiển xe máy dừng đèn đỏ thì bất ngờ từ phía sau, hai nam thanh niên vượt lên giật sợi dây chuyền đeo trên cổ.
Phản xạ nhanh nhạy, người phụ nữ chụp lấy cánh tay của tên cướp giữ chặt rồi tri hô.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Thầy trò cùng khống chế 2 tên cướp giật giây chuyền

Lúc này đang chạy ôtô phía sau và chứng kiến vụ việc, ngay lập tức thầy giáo Phan Tấn Vinh (giáo viên trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức) mở cửa xe lao đến khống chế được đối tượng giật dây chuyền, đồng thời hô hoán một học sinh đang đi trên đường truy đuổi bắt giữ tên còn lại.
Hai tên cướp giật sau đó bị bắt giữ và giao cho công an xử lý.
Chưa hết bàng hoàng bà Thơ cho biết do đang dừng xe nên đã kịp buông cả hai tay để chụp tên cướp. "Tôi nhớ một người bạn chỉ kinh nghiệm trước đó nên giằng mạnh nhiều lần làm hai tên cướp và xe máy ngã xuống đường".
Tại cơ quan điều tra, thanh niên giật dây chuyền khai tên Lê Văn Đò (33 tuổi) có 1 tiền án cướp giật tài sản. Còn đối tượng điều khiển xe máy tên Mai Đức Quý (31 tuổi) có 2 tiền án cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.
Theo Ngọc Giang/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)