Trao thưởng 36 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XII

Google News

Sáng 30/12/2021, UBND tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XII (2020-2021).

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, cùng đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.
Trao thuong 36 giai phap doat giai Hoi thi Sang tao ky thuat tinh Binh Dinh lan thu XII
Các tác giả đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và Lãnh đạo tỉnh 
Sau 2 năm triển khai, Hội thi đã nhận được 51 giải pháp tham dự thuộc 6 lĩnh vực theo quy định. Kết quả, UBND tỉnh đã trao thưởng cho 36 giải pháp đoạt giải, gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 6 giải ba và 18 giải khuyến khích.
4 giải nhất thuộc về các giải pháp: “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới An Sinh 1399 (ANS1) ngắn ngày, phù hợp cơ cấu sản xuất và thích nghi với biến đổi khí hậu tại Bình Định” của Ths. Tạ Thị Huy Phú cùng nhóm cộng sự (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ); “Quy trình phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày do ung thư, phục hồi lưu thông tiêu hóa theo kỹ thuật Billroth I” của TTND. BSCKII Phạm Văn Phú và các cộng sự (Bệnh viện Đa khoa tỉnh); “Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, hóa học, sinh học) ở trường THCS, tỉnh Bình Định” của ThS. Lê Ngọc Vịnh và các cộng sự (Sở GD&ĐT tỉnh); “Nghiên cứu, chế tạo mực dẫn điện ứng dụng trong thiết kế mạch điện tử" của TS. Đỗ Phương Anh (Trường THPT Trần Cao Vân) và CN. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Trường PT DTNT THPT tỉnh Bình Định).
Hội thi năm nay có số lượng giải pháp tham dự không nhiều nhưng chất lượng được nâng lên. Đặc biệt, ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin; giáo dục đào tạo; vật liệu, hóa chất, năng lượng có sự vượt trội hơn so với mọi năm, các giải pháp đi vào chiều sâu, giải quyết được những vấn đề cấp bách của cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh không thể tổ chức cho các tác giả đoạt các giải thưởng đi Hà Nội dự Lễ Tổng kết trao giải thưởng như các năm trước. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Tổ chức giải thưởng toàn quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trao các giải thưởng: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020 cho 01 công trình đoạt giải nhất là “Tổ hợp lai các giống gà nội (MD01/M02/MD03)” của tác giả Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư và giải khuyến khích cho công trình “Nghiên cứu hoàn thiện qui trình sản xuất giống cây ngập mặn bần trắng và Mắm trắng tại vườn ươm giống thuộc khu sinh thái Cồn Chim – Đầm Thị Nại, tỉnh Bình Đình” của tác giả Vũ Đình Điệp và cộng sự Trần Quang Nhựt, Trương Xuân Đưa (thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định). Trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17, năm 2021 cho 3 giải pháp đoạt khuyến khích: “Xe lăn điện thông minh thân thiện với môi trường” của Trần Minh Thiện (lớp 12A1) và Đoàn Phan Bảo Huy (lớp 11A2) Trường THPT Nguyễn Diêu, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; “Máy chẻ lác (cói)” của Đoàn Anh Phương, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định; “Game học lịch sử đa năng” của Nguyễn Lê Châu Tùng (lớp 5A) và Đinh Thiện Nhân (lớp 4A), Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.
Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 đơn vị tích cực tham gia dự thi, có nhiều giải pháp đạt giải; 03 đơn vị, 5 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyển, phổ biến và tổ chức Hội thi.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã gửi lời chúc mừng đến 90 tác giả, đồng tác giả và cộng sự của 36 giải pháp đoạt giải Hội thi lần này, ghi nhận những nỗ lực trong công tác NCKH và mong muốn rằng, các tác giả tham dự Hội thi tiếp tục cải tiến sáng tạo, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng ứng dụng vào sản xuất tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang cũng đánh giá cao Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Sở KH&CN Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn TNCSHCM, các cơ quan truyền thông của tỉnh đã phối hợp tổ chức tốt Hội thi lần này. Qua đó, biểu dương tinh thần nhiệt tình và thái độ làm việc công tâm, khách quan của gần 60 thành viên ban giám khảo; sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tạo điều kiện góp phần vào thành công Hội thi; đồng thời đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các tác giả đạt giải phát triển ứng dụng giải pháp của mình vào sản xuất một cách sâu rộng hơn, nhằm mang lại hiệu quả cao hơn nữa.
Tiếp đó, Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang chính thức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII, năm 2022-2023. Các giải pháp Hội thi lần tới tiếp tục tập trung vào 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí và tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo; Vật liệu, hóa chất, năng lượng và các lĩnh vực khác.

Theo Kim Thoa/Vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)