Tên lửa RSM-56 phóng thử từ siêu tàu ngầm hạt nhân Nga đã thành công

Google News

(Kiến Thức) - Vụ thử tên lửa được Nga tiến hành qua để kiểm tra khả năng tương thích giữa siêu tên lửa RSM-56 Bulava với siêu tàu ngầm K-535 Yury Dolgoruky lớp Borei.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay đã công bố Video chính thức ghi lại hình ảnh của cuộc thử nghiệm tên lửa RSM-56 Bulava được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân K-535 Yury Dolgoruky được đóng theo lớp Borei.
Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công bố, cuộc thử nghiệm diễn ra tại biển Barents và được cho là đã thành công với kết quả là tên lửa RSM-56 tiêu diệt chính xác mục tiêu giả định.
Ten lua RSM-56 phong thu tu sieu tau ngam hat nhan Nga da thanh cong
Tàu ngầm lớp Borei của Nga trên biển. Ảnh: Sputnik.
RSM-56 Bulava hay còn có tên gọi khác "ngắn gọn" hơn là R-30 Bulava là loại tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn được thiết kế dành riêng cho việc triển khai từ các tàu ngầm lớp Borei hay Đề án 955. Loại tên lửa này mang theo 10 đầu đạn với mỗi đầu đạn có sức công phá tương đương 150 kilotons thuốc nổ TNT và có tầm bắn tối đa được cho là 8000 km.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh Nga phóng siêu tên lửa từ siêu tàu ngầm hạt nhân.

Tuấn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)