Pakistan-TQ “bắt tay” nâng cấp xe tăng MBT-2000

Google News

(Kiến Thức) - Pakistan và Trung Quốc hợp tác nâng cấp động cơ xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000 nhằm mục đích xuất khẩu.

Theo tạp chí quân sự Parade (trụ sở tại Moscow), Pakistan và Trung Quốc đã hợp tác nâng cấp xe tăng MBT-2000 để “tấn công” thị trường xe tăng thế giới.

Việc nâng cấp xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000 tập trung vào thay thế động cơ khỏe hơn. Hiện MBT-2000 được trang bị động cơ lên đến 1.200 mã lực cho phép tốc độ tối đa 70 km/h. Sau khi nâng cấp, loại xe tăng này có thể dùng động cơ diesel 1.500 mã lực.

Tuy nhiên, động cơ mới của MBT-2000 lại không do Trung Quốc hay Pakistan tự sản xuất. Mà thay vào đó, họ sẽ phải hợp tác với nhà máy Malyshev ở Ukraine. Thỏa thuận này được ký kết tại triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2013 với tổng trị giá 50 triệu USD.
Xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000.


Malyshev là công ty rất danh tiếng ở Ukraine trong lĩnh vực sản xuất động cơ có khả năng hoạt động tốt ở nhiệt độ cao hơn 50 độ C.

Xe tăng chiến đấu MBT-2000 còn có tên gọi khác là Al-Khalid. Nó được phát triển trên nền tảng Type 90-IIM của Trung Quốc và Bắc Kinh không chỉ thiết kế mẫu xe tăng này cho Pakistan mà còn cho cả thị trường nước ngoài.

MBT-2000 thiết kế với module giáp tổ hợp và giáp phản ứng nổ giúp xe có khả năng sống sót cao khi bị trúng đạn. Xe trang bị hỏa lực pháo 125mm tích hợp bắn tên lửa chống tăng AT-11 qua nòng.

Morocco và Myanmar đã mua 200 xe tăng MBT-2000 trong năm 2009. Trung Quốc cũng bán cho Bangladesh 44 chiếc loại này vào năm 2011.

TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU

Nhật Anh

Bình luận(0)